Mạc Hồng Quân được CLB của Indonesia mời sang thi đấu

Mùa giải 2013 kết thúc, Hồng Quân kết thúc hợp đồng cho mượn với Thanh Hóa. Bầu Đệ rất quan tâm đến chất sút người Việt kiều sau những gì anh đã thể hiện, nhưng việc Hồng Quân có tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng xứ Thanh hay không thì tiền đạo này chưa đưa ra quyết định của mình.

Được xem là một phát hiện mới của bóng đá Việt Nam trong khoảng 1 năm trở lại đây, Hồng Quân đã được các đội bóng khu vực chú ý. HLV trưởng Stefan Hansson của CLB Mitra Kukar (Indonesia) đã xác nhận rằng ông muốn có sự phục vụ của tiền đạo Mạc Hồng Quân của Việt Nam.

Mạc Hồng Quân được CLB của Indonesia mời sang thi đấu ảnh 1

Mạc Hông Quân đang được nhiều CLB nước ngoài quan tâm

“Vâng, đúng vậy! Cậu ấy (Mạc Hồng Quân) là một cầu thủ rất thú vị. Chúng tôi muốn có cậu ấy trong đội hình, nhưng đó là kế hoạch cho mùa giải sau. Còn bây giờ, chúng tôi phải tập trung cho 2 trận đấu còn lại của mùa giải này”, HLV từng dẫn dắt CLB ĐT Long An ở V-League 2009 cho biết.

CLB Mitra Kukar mới trở lại Indonesia Super League từ năm 2011. Đây là CLB có tiềm lực tài chính rất mạnh. Thậm chí trong kế hoạch tăng cường lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2014, Mitra Kukar còn có ý định mời danh thủ Andriy Shevchenko.

Hồng Quân chưa tiết lộ việc gì về việc đội bóng của Indonesia có ý định mời anh về thi đấu, nhưng trên mạng xã hội facebook, Mạc Hồng Quân đã nói bóng gió về việc có một đội bóng ở “rất xa” đang mời mình. Hồng Quân cho biết, đây là thời điểm anh muốn tập trung cho SEA Games 27, nên chưa nghĩ tới việc ký hợp đồng với đội bóng nào.

Tại V-League năm nay, Hồng Quân dù chưa thật sự quá xuất sắc trong màu áo của Thanh Hóa, nhưng anh vẫn tạo ra những dấu ấn cho riêng mình. Bởi vậy, ngay sau khi mùa giải 2013 kết thúc, phía đội bóng xứ Thanh đã lên kế hoạch thương thảo gia hạn hợp đồng với tiền đạo sinh năm 1992 này.

Sau khi nghe thông tin về việc Mạc Hồng Quân có thể đến Indonesia thi đấu ở mùa tới, bầu Đệ cho biết, Thanh Hóa sẽ không giữ chân Hồng Quân bằng mọi giá. Theo bầu Đệ, đây là quyết định riêng của Hồng Quân, chứ Thanh Hóa không chạy đua tiền với các CLB khác để sở hữu chân sút người Việt kiều.

Hồng Quân có tới Indonesia hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Sau những gì đã thể hiện thời gian qua, nhiều người mong cho Hồng Quân có thể phát triển sự nghiệp để tiếp tục đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Hiện tại, chân sút quê Hải Dương đang tập luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27. Gần như chắc chắn Hồng Quân sẽ có tên trong danh sách tham dự SEA Games cuối năm nay. Thậm chí anh còn đang là tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam.

Theo Ngô Lin (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm