Malaysia đồng cảm và sẵn sàng hỗ trợ Indonesia vô điều kiện

(PLO)- Malaysia đã chính thức lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ Indonesia vô điều kiện...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Thanh niên và Thể Thao Malaysia Faizal Azumu đã chính thức lên tiếng trợ giúp Indonesia dưới bất cứ hình thức nào sau vụ bạo loạn bóng đá tại Malang làm chết 125 người đêm 1-10.

Phía Malaysia tỏ ra rất đồng cảm, chia sẻ với Indonesia qua vụ bạo loạn lịch sử này. Bóng đá Malaysia cũng như bóng đá Indonesia luôn nhức đầu vì có nhiều nhóm fan quá khích mà qua nhiều thập niên không thể giải quyết rốt ráo được.

Cảnh khủng khiếp trên sân Kanjuruhan tối 1-10. Ảnh: AFP

Cảnh khủng khiếp trên sân Kanjuruhan tối 1-10. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Faizal Azumu của Malaysia đã gọi điện cho người đồng cấp Indonesia trao đổi. Ông cho biết: “Malaysia rất đồng cảm và chia sẻ với Indonesia qua vụ bạo loạn làm chết người này. Malaysia đang chờ bất cứ lời đề nghị giúp đỡ nào và bất cứ hình thức giúp đỡ nào.

Malaysia sẵn sàng đáp ứng mọi lời đề nghị giúp đỡ từ Indonesia. Bóng đá là tăng tình hữu nghị gắn kết các cộng đồng, chứ không phải giết người. Malaysia cũng gặp vấn nạn này qua nhiều thập niên nay”.

Cũng theo ông Faizal Azumu, Malaysia và Indonesia là những đồng minh thân cận trong một số vấn đề từ đối nội đến đối ngoại và thảm kịch Malang tối 1-10 không chỉ là bài học cho Indonesia mà còn cho cả Malaysia và rất nhiều quốc gia khác.

Ông Faizal Azumu khẳng định: "Chúng ta phải nỗ lực để ngăn chặn không cho nó tiếp tục xảy ra ở Indonesia, Malaysia hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới".

Xe đặc vụ của cảnh sát vào sân can thiệp cũng bị lật và đốt cháy. Ảnh: AFP

Xe đặc vụ của cảnh sát vào sân can thiệp cũng bị lật và đốt cháy. Ảnh: AFP

Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng phải tăng tình hữu nghị, gắn kết mọi người với nhau, chứ nó không thể trở thành môi trường của bạo lực gây chết người.

Về phía Indonesia sau sự cố thảm kịch lịch sử này, cảnh sát quốc gia sẽ tiến hành cuộc điều tra rộng rãi và quy mô để mổ xẻ và đưa ra các biện pháp hữu hiệu trong tương lai.

Cuộc điều tra sẽ tìm nguyên nhân cũng như trách nhiệm của ai trong việc dẫn đến thảm kịch lịch sử này. Sẽ có những tổ cảnh sát quốc gia đến Malang để điều tra độc lập và sau đó tiến hành các cuộc họp kết luận nguyên nhân sâu xa của vấn đề.

Thế giới thể thao chia sẻ với thảm kịch Malang. Ảnh: AFP

Thế giới thể thao chia sẻ với thảm kịch Malang. Ảnh: AFP

Indonesia phải thể hiện hành động quyết liệt, có chiều sâu và tính hiệu quả phải lâu dài, nếu không FIFA sẽ tước quyền đăng cai World Cup U-20 năm tới của xứ Vạn đảo.

Về lịch sử thì những trận đối đầu của Malaysia và Indonesia trong bóng đá kể cả các cấp độ trẻ luôn là những trận đấu căng và tiềm ẩn bạo lực, bạo động từ khán đài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm