Malaysia không có cửa trước tuyển Việt Nam

(PLO)- HLV đội tuyển bóng đá nữ Malaysia Soleen Al-Zoubi đã ví von trận mở màn bảng A đầy khó khăn của các học trò trước nhà vô địch Việt Nam như cuộc đua giữa chiếc xe hơi Kia và siêu xe đua Ferrari vào chiều 3-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những ứng cử viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia và cũng sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023 ở New Zealand vào tháng 7 sắp tới.

HLV nữ bóng đá duy nhất ở bảng A của tuyển Malaysia, bà Soleen Al-Zoubi chia sẻ: “Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu khó khăn và chúng tôi biết mình đang ở đâu. Tuyển nữ Malaysia sẽ đối đầu với những đội bóng lớn sẽ chơi ở World Cup, như các cô gái Việt Nam và Philippines”.

Trước giờ bóng lăn, bà Soleen thành thật về sự chuẩn bị của tuyển nữ Malaysia không nhiều, lại có một số gương mặt trẻ cần thời gian hòa nhập và đây là đội bóng của tương lai. Bà tiết lộ thêm về tinh thần của các tuyển thủ nữ Malaysia rất tốt, nhưng việc góp mặt ở SEA Games là nhằm tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn.

HLV Mai Đức Chung và các học trò rất cần có một chiến thắng đậm ở trận khai mạc SEA Games 32 chiều 3-5 gặp đối thủ yếu hơn Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung và các học trò rất cần có một chiến thắng đậm ở trận khai mạc SEA Games 32 chiều 3-5 gặp đối thủ yếu hơn Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thực tế, bóng đá nữ Malaysia còn có một khoảng cách lớn so với các đối thủ Đông Nam Á có sức mạnh vượt trội như Việt Nam, Philippines, Myanmar. Cô trò Soleen mong sẽ thu hẹp cách biệt về trình độ trong thời gian ngắn, nhưng có thể chưa phải ở Campuchia lần này.

Tuy nhiên, bà Soleen Al-Zoubi khẳng định những chú hổ Malaysia sẽ không bị đe dọa bởi vị thế của đối thủ khi đụng độ vào chiều 3-5 trên sân Army ở thủ đô Phnom Penh. Bà Soleen ví các học trò như chiếc xe hơi Kia trong khi tuyển nữ Việt Nam là chiếc xe đua nhưng bà rất muốn "đua cho đến khi làm gãy bánh của chiếc Ferrari".

Khác với sự khiêm tốn khi chia sẻ với truyền thông ở phòng họp báo chung với các đội ở bảng A, bà Soleen lên giây cót tinh thần cho học trò của mình qua báo giới Malaysia: “Bạn không thể so sánh bóng đá nam và các cô gái. Nhưng có thể nói, nếu đội nam Malaysia có thể đánh bại hai đội bóng lớn Việt Nam và Thái Lan, thì tại sao các học trò của tôi không thể? Nhưng các bạn phải hình dung cho dễ hiểu hiểu rằng, tuyển nữ Việt Nam và Philippines cũng giống như đội nam của Nhật Bản và Úc”.

Chân sút số một Huỳnh Như khao khát ghi thật nhiều bàn thắng cho mục tiêu nữ hoàng phá lưới SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chân sút số một Huỳnh Như khao khát ghi thật nhiều bàn thắng cho mục tiêu nữ hoàng phá lưới SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bà Soleen ví von rất hình tượng: “Bạn không thể có một cuộc đua giữa một chiếc Ferrari và một chiếc Kia, nhưng hãy cố gắng đua cho đến khi bẻ bánh chiếc Ferrari. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để khiến cuộc sống trên sân cỏ của những đội bóng hàng đầu này trở nên khó khăn hơn”.

Đội tuyển Malaysia đã chuẩn bị hơn một tháng, trong đó HLV Soleen đã làm rất nhiều công việc trong và ngoài sân cỏ nhằm đảm bảo các cô gái của bà sẵn sàng chiến đấu cho nhiệm vụ quan trọng ở SEA Games 32.

Bà Soleen ví von các học trò như chiếc Kia trong khi tuyển nữ Việt Nam là siêu xe Ferrari. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bà Soleen ví von các học trò như chiếc Kia trong khi tuyển nữ Việt Nam là siêu xe Ferrari. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bà cũng đã chọn rất nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp họ sớm trưởng thành hơn: “Chúng tôi đã hoàn thành công việc về mặt chiến thuật và tâm lý, và các cầu thủ đã phản ứng rất tốt. Họ còn trẻ, ham học hỏi và luôn thể hiện một tinh thần chiến đấu tốt. Dù đây là một đội bóng của tương lai, nhưng họ cũng có thể tạo ấn tượng trong giải đấu này”.

Chiều 3-5, ngoài trận Malaysia - Việt Nam lúc 16 giờ thì trận tiếp theo là tuyển nữ Philippines gặp Myanmar lúc 20 giờ trên sân Army. Bảng B môn bóng đá nữ SEA Games cũng khai diễn chiều cùng ngày với các cặp đấu Thái Lan – Singapore (16 giờ) và chủ nhà Campuchia – Lào (20 giờ) trên sân RSN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm