Man United bị loại hoàn toàn khỏi cúp châu Âu là điều tốt

(PLO)- Huyền thoại Rio Ferdinand tin rằng Man United không bị rớt xuống Europa League sau khi bị loại khỏi Champions League là một điều tốt do không đủ sức chơi ở các đấu trường này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến dịch của Man Unitedtại giải đấu cúp hàng đầu châu Âu dưới thời HLV Erik ten Hag đã sớm kết thúc sau khi họ bị Bayern Munich đánh bại ngay tại thánh địa Old Trafford, đồng thời Copenhagen qua mặt Galatasaray để giành vị trí nhì bảng A. Quỷ đỏ xếp cuối bảng với chỉ một chiến thắng sau sáu trận, đồng nghĩa với việc họ sẽ không bị rớt xuống Europa League, với đội xếp thứ ba là Galatasaray giành được vinh dự đó.

Đã bị loại khỏi Carabao Cup, cơ hội vô địch duy nhất của Man United mùa này giờ là ở FA Cup hoặc Premier League. Họ đang kém đội đầu bảng Arsenal 10 điểm và sẽ gặp Wigan ở vòng 3 FA Cup vào đầu tháng 1-2024.

Tuy nhiên, cựu trung vệ Quỷ đỏ Ferdinand tin rằng việc bị loại khỏi châu Âu hoàn toàn còn tốt hơn là rớt xuống giải đấu hạng hai của UEFA vì những chấn thương mà Man United đang phải đối mặt. Phân tích trận thua của Man United trước Bayern Munich trên TNT Sports, Ferdinand nói: “Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà Quỷ đỏ phải miễn cưỡng ra sân với hy vọng mong manh có được kết quả tốt là giành chiến thắng, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực”.

Man United
Quá nhiều ca chấn thương dai dẳng của các trụ cột đã khiến Man United không có đội hình mạnh nhất theo ý muốn của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Coman của đội khách Bayern đã tận dụng hoàn hảo đường chuyền của Harry Kane để nhấn chìm Man United ngay tại chảo lửa Old Trafford và sớm kết thúc hành trình của Quỷ đỏ. HLV Erik ten Hag đổ lỗi cho sự thiếu ổn định đáng báo động của Man United trong mùa giải này là do vấn đề chấn thương dai dẳng của nhiều cầu thủ chủ chốt.

“Một lần nữa, tôi nghĩ hoàn cảnh xấu nhất của Man United hóa ra lại là trường hợp tốt nhất. Họ thà hoàn toàn rời khỏi sân chơi châu Âu để tập trung vào FA Cup, Premier League để giúp các cầu thủ trở lại khỏe mạnh, hơn là tham gia Europa League rồi phải căng mình ra thi đấu” – Ferdinand thẳng thắn.

Phải sớm chia tay nhiều giải đấu trong mùa giải này của CLB, ông Ten Hag nói rõ chấn thương là nguyên nhân chính dẫn đến phong độ thất thường của Man United. Hậu vệ chủ chốt Lisandro Martinez đã phải ngồi ngoài gần như toàn bộ mùa giải cho đến nay, sau khi phải phẫu thuật chân lần thứ hai, trong lúc Casemiro, Christian Eriksen, Luke Shaw và Tyrell Malacia là những người vắng mặt dài hạn khác.

man-united-bi-loai-hoan-toan-khoi-cup-chau-au-la-dieu-tot (2).jpg
Cơn bão chấn thương càn quét Quỷ đỏ suốt từ đầu mùa giải đến nay. Ảnh: GETTY.

Mason Mount có một khởi đầu vất vả do chấn thương trong sự nghiệp ở Old Trafford sau vụ chuyển nhượng mùa hè trị giá 60 triệu bảng từ Chelsea, và một số cầu thủ khác đã nghỉ nhiều trong những tháng đầu mùa giải.

Man United đã tiến xa đến bán kết Europa Cup mùa trước và bị đánh bại bởi đội vô địch cuối cùng là Sevilla. Hiện tại, Brighton, Liverpool và West Ham là những đại diện còn lại của giải đấu hàng đầu nước Anh tại Europa League, trong khi Man United chuẩn bị cho chuyến hành quân tới sân Anfield lành ít dữ nhiều ở Premier League vào cuối tuần này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm