Man United xuống cấp về chất lượng

(PLO)- Paul Scholes bày tỏ lo ngại về sự thiếu sáng tạo của Man United và cho rằng đội bóng đã chứng kiến sự "suy giảm thực sự về chất lượng" trong thời gian vắng mặt của Casemiro và Christian Eriksen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Harry Kane trở lại làm khổ Quỷ đỏ, khi cựu tiền đạo Spurs giúp Bayern Munich đánh bại Man United với tỷ số 1-0, với bàn thắng từ đường chuyền hoàn hảo của đội trưởng tuyển Anh cho Kingsley Coman. Siêu sao chạy cánh người Pháp đi xuyên qua hàng phòng ngự Man United và không khó ghi bàn duy nhất cho đội khách.

Thất bại này đã khẳng định sự kết thúc của chiến dịch Champions League mùa giải này cho Man United, nhưng đội bóng của Erik ten Hag còn nhận thêm tổn thất trong trận đấu, với cả hai ngôi sao Harry Maguire và Luke Shaw phải rời sân vì chấn thương.

Quỷ đỏ kết thúc cuộc chơi lớn ở vị trí cuối cùng của bảng A và thật tệ hại khi mới chỉ giành được một chiến thắng trên đấu trường châu Âu mùa giải này. Và sau trận đấu, cựu tiền vệ của Man United cho biết đội bóng hiện đang thiếu sáng tạo, với Rasmus Hojlund, người đã ghi được 5 bàn thắng trong giải đấu, đang gặp khó khăn trong việc nhận được sự hỗ trợ.

Man United
Bàn thắng của Coman đã nhấn chìm Man United ngay tại thánh địa Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia Paul Scholes nói với TNT Sports: "Tôi không nghĩ rằng phòng ngự của Man United là vấn đề. Thực tế, chúng tôi cho rằng sự sáng tạo ở giữa sân mới là điểm yếu lớn nhất trong trận này.

Như chúng tôi đã phân tích, khi họ không có Casemiro trong đội hình, không có thêm Christian Eriksen, cách chơi của Man United có sự suy giảm lớn về chất xám cho sự sáng tạo. Không ai nghi ngờ gì về điều đó, và nó khiến họ xuống cấp về chất lượng”.

Eriksen và Casemiro chỉ là hai trong số nhiều cầu thủ trong danh sách chấn thương của Man United, bao gồm cả Tyrell Malacia, Mason Mount và Victor Lindelof. Trong trận đấu này, Manchester United có năm cú sút về phía khung thành, nhưng đội chủ nhà chỉ có một cú dứt điểm trúng đích, trong khi Bayern Munich có đến 11 lần.

man-united-xuong-cap-ve-chat-luong (1).jpg
HLV Ten Hag không còn những vị trí chủ chốt do chấn thương trong lúc Rashford không có phong độ cao. Ảnh: GETTY.

Và Scholes thừa nhận rằng nỗi lo của ông là khả năng tạo cơ hội của đội bóng cũ, với Hojlund vẫn chưa ghi bàn đầu tiên tại Premier League, trước khi chỉ trích hai cầu thủ chạy cánh của Man United là ích kỷ: "Mối lo lớn nhất của họ chính là vị trí trung phong. Man United không thể tạo ra cơ hội, mặc dù Hojlund đã ghi năm bàn thắng ở Champions League.

Thật không thể tin Hojlund chưa ghi bàn nào tại giải đấu trong nước. Sau nhiều trận không có cơ hội rõ ràng nào, tôi không nghĩ cậu ấy lại có thể ghi bàn khi gặp Liverpool vào cuối tuần này. Điều đáng lo ngại của Man United là bàn thắng sẽ đến từ đâu?

Tôi thấy họ mong đợi sự sáng tạo từ các cầu thủ chạy cánh như Antony và Alejandro Garnacho, nhưng họ thực sự là những cầu thủ ích kỷ. Họ không phải là những cầu thủ biết nhìn lên và nghĩ về việc tạo cơ hội cho đội bóng, họ chỉ nghĩ về việc ghi bàn cho mình. Rõ ràng sau mùa năm ngoái, Man United không có Rashford nữa. Cậu ấy từng có phong độ tốt nhưng năm nay lại không thể sở hữu nó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm