Man United không mua Harry Kane sau ‘lời nguyền’ của Alex Ferguson

(PLO)- Quỷ đỏ nhiều khả năng phải từ bỏ kế hoạch ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao Harry Kane của Tottenham sau khi Sir Alex Ferguson trước đó từng thề không dính dáng gì đến CLB phía Bắc London.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United sẽ không mạo hiểm theo đuổi tiền đạo Harry Kane của Tottenham trong thời gian dài vì CLB nhận thức rõ những khó khăn trong việc đàm phán với chủ tịch của Spurs, Daniel Levy.

HLV Erik ten Hag muốn biến Kane thành mục tiêu chuyển nhượng số một của họ vào mùa hè này, với sự báo động đỏ của nhà cầm quân người Hà Lan khi ông đang tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng trên hàng công tại sân Old Trafford và ông tin rằng đội trưởng tuyển Anh phù hợp với kế hoạch.

Tiền đạo của Spurs sẽ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng sau một chiến dịch đáng thất vọng khác với đội bóng Bắc London. Spurs sẽ kết thúc mùa giải không danh hiệu, bị loại khỏi cả FA Cup và Champions League trong vòng một tuần.

HLV Ten Hag rất muốn có Harry Kane trong đội hình của Man United. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag rất muốn có Harry Kane trong đội hình của Man United. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Man United ưu tiên ký hợp đồng với một tiền đạo trung tâm trong mùa hè này. Hợp đồng cho mượn của Wout Weghorst từ Burnley sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và Anthony Martial dự kiến ​​​​sẽ rời Old Trafford khi gặp chấn thương liên miên.

Điều đó khiến Marcus Rashford trở thành tiền đạo chính thức duy nhất của CLB và tuyển thủ Anh lại thích chơi ở bên trái hàng công hơn là trung tâm. Vì thế, Harry Kane là một sự phù hợp lý tưởng cho đội bóng này khi anh sẽ lấp đầy một vị trí quan trọng mà Man United đang thiếu.

HLV người Hà Lan biết rằng sự xuất hiện của Kane sẽ biến CLB trở thành những ứng cử viên vô địch thực sự để tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp mà ông đã đảm nhận. Nhưng Man United sẽ gặp khó khăn khi Spurs sẽ đưa ra một mức giá dự kiến rất cao, hơn 100 triệu bảng mà Manchester City đã trả cho Aston Villa để có được Jack Grealish.

Quỷ đỏ chỉ còn mỗi tiền đạo đúng nghĩa Rashford nên cần có sự chia lửa từ chân sút của Spurs. Ảnh: GETTY.

Quỷ đỏ chỉ còn mỗi tiền đạo đúng nghĩa Rashford nên cần có sự chia lửa từ chân sút của Spurs. Ảnh: GETTY.

Manchester United vẫn có số tiền đó để chi tiêu vào mùa hè nhưng các bản hợp đồng lớn khác bị tạm ngưng khi họ tập trung toàn bộ vào thủ quân của đội tuyển Anh. HLV Ten Hag chấp thuận thương vụ này vì ông vẫn không hài lòng với các nguồn lực tấn công của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, theo The Athletic, thương vụ chiêu mộ Kane khó thành hiện thực. Spurs không có ý định bán tiền đạo siêu sao của họ vào mùa hè này và muốn gia hạn thời gian cho anh ở lại đội bóng phía Bắc London.

Vấn đề quan trọng hơn ở các nhân vật cấp cao của Man United luôn thấy được những sự phức tạp khi đối phó với Spurs lẫn chủ tịch Levy, người được coi là một nhà đàm phán khó tính và sẵn lòng kéo dài bất kỳ câu chuyện chuyển nhượng nào – điều có thể làm gián đoạn quá trình đại tu đội hình của Man United trong kế hoạch mùa hè.

Thủ quân tuyển Anh khó cập bến Man United khi đội bóng chủ quản Tottenham không muốn bán. Ảnh: GETTY.

Thủ quân tuyển Anh khó cập bến Man United khi đội bóng chủ quản Tottenham không muốn bán. Ảnh: GETTY.

Bài học này từng gây tức giận cho cựu HLV Alex Ferguson. Chiến lược gia người Scotland và Giám đốc điều hành David Gill đã thề không bao giờ dính dáng với Tottenham nữa, sau khi giành được chữ ký của Dimitar Berbatov từ Spurs vào giờ thứ 11 của thời hạn chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2008.

Họ giữ đúng lời hứa của mình và Man United đã không ký hợp đồng với một cầu thủ nào từ Spurs trong 15 năm kể từ đó, có nghĩa là Kane khó có thể phá vỡ kỷ lục đó vào mùa hè này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm