Mancini bật mí khả năng ngồi ghế nóng Man United

Mancini đã dẫn dắt đội tuyển Ý đến chiến thắng bất ngờ tại Euro 2020 nhưng hiện đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, do không đảm bảo được suất tham dự vòng chung kết World Cup vào năm sau tại Qatar.

Thay vào đó, Azzurri sẽ đối đầu với Bắc Macedonia trong trận bán kết play off vào năm sau, trước một cuộc đụng độ có khả năng cao là Ý sẽ giành được chiến thắng và có thể phải đụng độ với cả Bồ Đào Nha hoặc Thổ Nhĩ Kỳ trong nhánh chung kết. Và HLV Mancini khẳng định sự tập trung duy nhất của ông là chỉ ở đội tuyển quốc gia Ý.

Mancini nói với Gazzetta dello Sport: “Một thỏa thuận miệng với một CLB ở Premier League ư? Thật nực cười. Mục tiêu duy nhất của tôi là đến vòng chung kết World Cup và dốc hết mọi sức lực có thể để giành được nó".

HLV Mancini đã giúp tuyển Ý vô địch Euro nhưng lại chật vật ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Chia sẻ về niềm hy vọng vào World Cup của tuyển Ý, nhà cầm quân lão luyện Mancini nói thêm: "Mọi thứ diễn ra không quá suôn sẻ ở vòng loại, nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi đang ráo riết xắn tay áo và bắt đầu lại.

Chúng tôi vẫn còn cơ hội. Tất nhiên, những trận hòa đều là những trận đấu không đẹp nhưng chúng tôi là nhà vô địch châu Âu. Đội tuyển Ý sẽ tập trung cao nhất để giành chiến thắng trận đầu tiên và sau đó chơi trận play off cuối cùng".

Mancini biết thành phố Manchester rất tốt khi ông đã từng dẫn dắt đối thủ của Man United là Man City để chiến thắng Premier League đầu tiên của họ trong chiến dịch 2011-2012 trong nhiệm kỳ 4 năm tại Etihad của mình.

HLV của PSG là ông Mauricio Pochettino và của Ajax là Erik Ten Hag cũng đã được liên kết với chiếc ghế nóng của Man United. Trong khi đó, một số người đã dự đoán Rangnick có thể sẽ chịu trách nhiệm với vai trò cầm quân Quỷ đỏ ít nhất 3 năm nữa.

Ông thầy người Ý từng giúp Man xanh vô địch giải Anh trong khi Man đỏ rất lâu rồi chưa trải qua hương vị chiến thắng. Ảnh: CGI. 

Ten Hag đã ám chỉ ông sẽ nhận vai trò HLV của ông lớn nước Anh MU nếu được đưa ra lời đề nghị từ chủ sân Old Trafford,  sau khi thừa nhận ông đã sẵn sàng để rời khỏi Hà Lan để tìm kiếm một thử thách mới.

Ông Ten Hag nói với de Volkskrant: "Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cho nó, tôi sẽ rất vui khi đảm nhận thách thức đó. Nhưng thật sự tôi không đuổi theo nó. Nếu nó đến thì tôi sẽ rất vui mừng, còn không cũng chả sao cả vì mọi người biết tôi cũng đang rất hạnh phúc tại Hà Lan. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có đủ năng lực để đảm nhận chiếc ghế nóng ở Manchester United".

Vẫn chưa có gì rõ ràng khi người trong cuộc, đặc biệt là phía Man United có động thái mới. Riêng với HLV Mancini hiện tại không nghĩ đến chuyện rời bỏ tuyển Ý. Ông đã vô địch châu Âu vào mùa hè năm nay, khi dẫn dắt các học trò áo thiên thanh đánh bại Anh trên chấm phạt đền trong trận chung kết tại Wembley, và còn hợp đồng với Ý đến năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm