Mặt sau cuộc chiến bản quyền truyền hình: Nắn gân, đấm và xoa

Hôm qua (5-1), Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng đã lên tiếng muốn ngồi lại với LĐBĐ VN để giải quyết rốt ráo về thời hạn bản quyền truyền hình 20 năm với AVG sẽ thiệt hại lớn về kinh tế. Ông Thắng đưa ra giải pháp chờ các bộ chức năng xem xét lại tính hợp pháp của hợp đồng này và ngược lại, nếu có kết luận VPF sai thì VPF sẽ không bàn về chuyện này nữa. Tuy nhiên, cuối giờ chiều qua, ông Thắng vẫn ký một công văn mới gửi LĐBĐ VN với đề nghị: Công ty VPF cho phép các đài truyền hình trung ương và địa phương được phép truyền phát sóng các trận đấu miễn phí tại các giải bóng đá quốc gia.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng thông báo việc nhà tài trợ chính Super League - Eximbank có thể cắt khoản 30 tỉ đồng vì “cuộc chiến” bản quyền truyền hình làm hình ảnh giải đấu và nhà tài trợ bị ảnh hưởng.

Sự căng thẳng dường như đã được giảm đi bởi các bên đều thừa hiểu già néo đứt dây trong khi tôn chỉ về một giải đấu sạch đã khởi tranh vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Cũng trong hôm qua, VPF đã vội vàng làm thẻ ATM cho các giám sát, trọng tài để khắc phục chuyện các trọng tài phải tạm ứng tiền nhà đi làm nhiệm vụ.

Mặt sau cuộc chiến bản quyền truyền hình: Nắn gân, đấm và xoa ảnh 1

Eximbank dọa cắt tài trợ 30 tỉ đồng vì ảnh hưởng đến giải và đến nhà tài trợ. Ảnh: XUÂN HUY

Cùng lúc thì AVG chiều qua cho ra mắt Quỹ Hỗ trợ VĐV thể thao Việt Nam như một động thái hỗ trợ thêm cho Tổng cục TDTT chăm lo cho các VĐV không may gặp phải chấn thương.

Riêng bầu Kiên vẫn cứng rắn giở các điều luật thể thao, dân sự, sở hữu trí tuệ, đấu thầu, báo chí, cạnh tranh để khẳng định LĐBĐ VN ký hợp đồng với AVG là trái pháp luật.

Liên quan đến vụ bản quyền, hôm qua, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã có công văn trả lời AVG: Việc VTC tổ chức tường thuật trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ Super League 2012 là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đã được đơn vị tổ chức giải là VPF cho phép VTC phối hợp với VTV lựa chọn các trận đấu phục vụ khán giả. VTC chỉ dừng việc phát sóng trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ Super League 2012 nếu VPF chính thức có văn bản yêu cầu VTC dừng việc phát sóng.

Super League đang được tổ chức “lậu”!

Theo công văn của LĐBĐ VN thì việc ủy quyền của LĐBĐ VN cho VPF chỉ có hiệu lực sau khi VPF có đủ tư cách đại diện cho LĐBĐ VN. Và VPF phải đáp ứng được cả hai điều kiện: Hoàn thành các thủ tục để trở thành thành viên của LĐBĐ VN và phải hoàn tất việc ký kết hợp đồng nhận ủy quyền điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đến nay thì VPF vẫn chưa đáp ứng cả hai điều kiện này nên việc ủy quyền của LĐBĐ VN cho VPF là chưa đủ hiệu lực pháp lý.

Như vậy là Super League đang được tổ chức “lậu” do tính pháp lý của đơn vị tổ chức. Điểm rất lạ là dù giải đấu đấy “lậu” nhưng nó lại được sự thừa nhận và hợp tác của LĐBĐ VN khi mà Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài đều của LĐBĐ VN cử làm nhiệm vụ cùng nhiều thành viên của LĐBĐ VN cũng tham gia giải này.

Căn bệnh của bóng đá Việt Nam một lần nữa lại bộc lộ qua việc cứ công nhận trên lý thuyết và làm trước rồi hợp thức hóa chứng từ, văn bản sau.

NGUYỄN NGUYÊN

THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm