Mâu thuẫn khó hàn gắn giữa Neymar – Mbappe và sai lầm của PSG

(PLO)- Giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain (PSG), Luis Campos đã thừa nhận CLB đã mắc sai lầm khi ký hợp đồng với cả Neymar và Kylian Mbappe trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các vết nứt đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa hai siêu sao PSG, với Neymar tuần này đã rời khỏi cuộc phỏng vấn khi được hỏi về người đồng đội của anh tại PSG khi anh đang thi đấu quốc tế với Brazil.

Nhà vô địch Ligue 1 đã đầu tư rất nhiều vào cặp đôi này, với Neymar có mức phí kỷ lục thế giới 190 triệu bảng vào năm 2017, tiếp theo là việc Mbappe đến thủ đô nước Pháp, ban đầu theo hợp đồng cho mượn trước khi chuyển nhượng vĩnh viễn trị giá 159 triệu bảng từ Monaco.

Phát biểu với podcast Rothen s'enflamme, Giám đốc thể thao Campos thừa nhận rằng việc ký hợp đồng với cả hai cầu thủ có thể không phải là một quyết định khôn ngoan của CLB. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã sai lầm trong quá khứ khi tuyển dụng hai cầu thủ ở cùng một vị trí. Kỳ chuyển nhượng không tốt vì chúng tôi thiếu cầu thủ ở những vị trí chủ chốt và bởi chúng tôi có sự chồng chéo cầu thủ ở các vị trí khác".

Giám đốc thể thao Campos thừa nhận PSG sai lầm khi ký hợp đồng với hai cầu thủ cá tính chơi cùng vị trí. Ảnh: CGI.

Giám đốc thể thao Campos thừa nhận PSG sai lầm khi ký hợp đồng với hai cầu thủ cá tính chơi cùng vị trí. Ảnh: CGI.

Để có thể sử dụng cả hai ngôi sao này, các HLV của PSG đã xếp Neymar đá cánh trái, và đẩy Mbappe sang cánh đối diện hoặc đá trung phong. Hai siêu sao đã xuất hiện trên mặt trận công khai nhưng vẫn còn căng thẳng giữa cả hai.

Sự xuất hiện của Neymar và Mbappe vẫn chưa thể mang lại cho CLB chiến thắng Champions League khó thực hiện - lần thành công gần nhất là thất bại trước Bayern Munich trong trận chung kết năm 2020 vì pha đánh đầu của Kingsley Coman.

Cầu thủ người Brazil đã ghi 111 bàn sau 155 trận cho đội bóng của Christophe Galtier và giành được bốn chức vô địch cùng CLB. Mbappe cũng ấn tượng không kém, với 181 bàn sau 226 lần ra sân tại Parc de Princes, cũng như 4 lần đăng quang giải đấu. Tuy nhiên, vẫn còn đó mối quan tâm nghiêm trọng về mối quan hệ của cặp đôi.

Mbappe và Neymar bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Ảnh: CGI.

Mbappe và Neymar bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Ảnh: CGI.

Theo báo Pháp L'Équipe, quan hệ giữa Neymar và Mbappe có rạn nứt. Các thông tin đầu tuần này cũng chỉ ra rằng Mbappe không phản đối và gây sức ép lên ban lãnh đạo về việc Neymar rời CLB vào mùa hè này và hoàn toàn không muốn cầu thủ 30 tuổi ở lại. Trong khi đó, Neymar được cho là đã ngạc nhiên trước tầm ảnh hưởng mà tiền đạo 23 tuổi người Pháp đã dành cho PSG.

Cuối tháng 5, Mbappe đã gia hạn ba năm với PSG, với điều khoản làm chủ dự án thể thao của PSG, có tiếng nói trong việc mua và bán cầu thủ ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Mâu thuẫn giữa hai ngôi sao này lên đến đỉnh điểm vào tuần trước, khi Neymar bỏ cuộc phỏng vấn khi được hỏi về mối quan hệ với Mbappe. "Với Mbappe sao? Tôi không biết", tiền đạo Brazil nói và cười nhếch mép, rồi rời khu vực trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu thắng Ghana 3-0 ngày 23-9.

Trong khi đó, Mbappe thừa nhận thích đá cho tuyển Pháp hơn PSG vì được thi đấu tự do hơn. Tiền đạo Pháp nói: "Tôi có nhiều đất diễn trên tuyển Pháp hơn ở PSG. HLV Didier Deschamps biết việc bố trí tiền đạo như Olivier Giroud, người có khả năng thu hút hàng thủ, sẽ giúp tôi có nhiều khoảng trống hơn".

Messi đang nỗ lực làm cầu nối gắn kết lại cho hai đàn em ở PSG. Ảnh: CGI.

Messi đang nỗ lực làm cầu nối gắn kết lại cho hai đàn em ở PSG. Ảnh: CGI.

Trước trận gặp Nice ở vòng 9 Ligue 1 mà PSG thắng 2-1, khi được hỏi về phát biểu của Mbappe, HLV Christophe Galtier đáp: "PSG có hệ thống và những cầu thủ khác với tuyển Pháp. Nhưng tôi không nghĩ Mbappe thi đấu ít tự do hơn. Mbappe biết cách để phối hợp với Lionel Messi, người luôn chuyền bóng vào đúng thời điểm. Neymar cũng vậy, anh ấy luôn chuyền vào không gian ưa thích của Mbappe".

Cặp đôi này cũng đã có một cuộc tranh cãi trên sân vào tháng trước về nhiệm vụ phạt đền trong chiến thắng 5-2 của PSG trước Montpellier. Mbappe đã bỏ lỡ một quả phạt đền trước đó trong trận đấu và muốn có cơ hội thứ hai để thực hiện quả đá phạt đền. Neymar ghi bàn từ cự ly 11m và mặc dù ngôi sao người Pháp ghi bàn muộn hơn trong trận đấu, anh đã từ chối ăn mừng cùng đồng đội.

PSG đang công khai các cầu thủ đang nở nụ cười với nhau, nhưng có một cảm giác bất ổn ngày càng tăng giữa hai siêu sao và các báo cáo thêm rằng Lionel Messi đã phải đóng vai trò trung gian giữa hai đối tác tấn công của anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm