Mâu thuẫn trên mạng xã hội, mang hung khí, bom xăng đi giải quyết

(PLO)- Cảnh sát kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị dao, mã tấu, bom xăng tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai của những thanh thiếu niên liên quan, sàng lọc để làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bom xăng, hung khí nhóm thanh niên mang theo. Ảnh: PP

Bom xăng, hung khí nhóm thanh niên mang theo. Ảnh: PP

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 25-6, người dân xã Tân Phước, thị xã La Gi phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nghênh ngang ngoài đường và mang theo nhiều hung khí nên đã báo với lực lượng chức năng.

Nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã La Gi đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Tân Phước vây bắt.

Phát hiện cảnh sát, nhóm thanh niên này đã tăng ga bỏ chạy nhưng tất cả 11 thanh thiếu niên đều bị cảnh sát khống chế, thu giữ nhiều hung khí, bom xăng tự chế.

Hung khí nhóm thanh niên mang theo vô cùng nguy hiểm.

Hung khí nhóm thanh niên mang theo vô cùng nguy hiểm.

Bước đầu, cả nhóm khai nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với một nhóm thanh niên khác ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân nên tập hợp đi giải quyết mâu thuẫn.

Rất may từ tin báo của nhân dân, lực lượng cảnh sát đã triển khai ngăn chặn kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm