Máy bay Ấn Độ quay đầu giữa trời vì phát hiện dơi trong cabin

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 29-5 đưa tin một chuyến bay của hãng hàng không Air India bay từ Ấn Độ đến Mỹ đã buộc phải quay đầu trở lại New Delhi sau khi phát hiện có một con dơi bay trong cabin.

Đoạn video được lan truyền trên các trang mạng xã hội Ấn Độ cho thấy phi hành đoàn và hành khách đã vô cùng sốc và hoảng sợ khi phát hiện con dơi bay bên trong chiếc máy bay Boeing 737.

Một chuyến bay của hãng hàng không Air India bay đến Mỹ đã buộc phải quay đầu trở lại sau khi phát hiện có một con dơi bay trong cabin. Ảnh: SCMP

Theo hãng tin ANI, chuyến bay rời New Delhi đến TP Newark, bang New Jersey vào đầu ngày 27-5 theo lịch trình. Các tiếp viên trên máy bay đã phát hiện con dơi một giờ sau đó và cơ trưởng chuyến bay đã quyết định đưa máy bay quay trở về.

Các quan chức hàng không Ấn Độ cho biết chuyến bay đã quay trở lại New Delhi sau khi ban bố "tình trạng khẩn cấp". Máy bay đã tiếp đất an toàn và đã được tiến hành khử trùng ngay sau đó.

ANI dẫn thông tin từ các quan chức tiết lộ con dơi được phát hiện đã chết bên trong máy bay ở khu vực hạng thương gia sau khi máy bay tiếp đất, thêm rằng bộ phận an toàn chuyến bay của hãng Air India sẽ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này.

Con dơi được phát hiện bay trong khu vực hạng thương gia. Ảnh: TWITTER

Theo bản báo cáo sơ bộ của hãng hàng không, có khả năng "loài động vật có vú" này đã trốn và bay vào khu vực cabin máy bay từ các phương tiện thứ ba, như xe đẩy được sử dụng để phục vụ đồ ăn và thức uống.

Sau vụ hỗn loạn, các hành khách được chuyển sang một máy bay khác và đã hạ cánh ở Newark trễ hơn thời điểm dự tính ban đầu, SCMP cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm