Máy bay quân sự Nga rơi gần biên giới Ukraine, một phi công thiệt mạng

(PLO)- Một máy bay Su-25 của Nga đã rơi tại khu vực gần biên giới với Ukraine khiến một phi công thiệt mạng. Vụ việc đang được nhà chức trách điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23-2 thông báo một máy bay quân sự của nước này đã rơi ở vùng Belgorod, gần biên giới với Ukraine, khiến một phi công thiệt mạng, đài RT đưa tin.

May bay Su-25 của Nga. Ảnh: Maxim Romanov/TASS

May bay Su-25 của Nga. Ảnh: Maxim Romanov/TASS

“Một chiếc máy bay Su-25 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga "đã bị rơi khi đang trên đường quay trở lại sân bay ở vùng Belgorod sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Phi công đã thiệt mạng” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo.

Thông báo cũng cho biết vụ tai nạn xảy ra ở một nơi hoang vắng và không có thiệt hại nào trên mặt đất.

“Theo thông tin sơ bộ, lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn” - Bộ Quốc phòng Nga nhận định.

Một đại diện của trạm cứu thương quận Valuyki thuộc vùng Belgorod kể lại với hãng thông tấn TASS rằng một chiếc trực thăng quân sự đã được đưa đến để di chuyển thi thể viên phi công. Đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

Thống đốc vùng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết máy bay đã rơi ở quận Valuyki, ngay trên biên giới với Ukraine và cách thành phố Belgorod khoảng 150 km về phía đông. Ông Gladkov nói thêm rằng chính quyền địa phương và các nhà điều tra đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân máy bay rơi, theo đài RT.

Vào tháng 6 năm ngoái, một vụ rơi máy bay Su-25 tương tự cũng xảy ra tại vùng Belgorod trong một đợt huấn luyện bay. Rất may là phi công lúc đó đã kịp thời nhảy ra khỏi máy bay và sống sót.

Su-25 là máy bay cường kích phản lực vận hành trong mọi thời tiết, được thiết kế để hỗ trợ chặt chẽ cho các lực lượng mặt đất trên chiến trường, phá hủy các cơ sở trên mặt đất và các mục tiêu trên không tốc độ thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm