Messi chấn thương, không dám mạo hiểm với World Cup cuối cùng

(PLO)- Tiền đạo Lionel Messi của Paris Saint-Germain (PSG) bị một chấn thương ở bắp chân trong cuộc đụng độ với Benfica tại Champions League khiến anh phải vắng mặt khi làm khách Reims vào rạng sáng 9-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo L'Equipe, cầu thủ người Argentina bị đau từ một pha tắc bóng trong cuộc chạm trán ở Lisbon. Người từng bảy lần giành Quả bóng vàng cảm thấy khó chịu và yêu cầu được thay ra khi rời sân ở phút 81.

Bất chấp chấn thương, Lionel Messi vẫn có tên trong danh sách ở trận đấu với Reims tại Ligue 1 của Parisiens vào rạng sáng Chủ Nhật nhưng sẽ không ra sân vì không dám mạo hiểm với chặng đường dài ở các giải đấu, đặc biệt là vòng chung kết World Cup 2022 vào tháng tới.

Cầu thủ tấn công người Argentina tiếp tục khởi đầu mùa giải tốt đẹp trong trận đấu với Benfica ở đấu trường châu Âu khi anh ghi một bàn thắng solo đặc trưng của riêng mình ở giữa hiệp một. Danilo Pereira đã phản lưới nhà ngay trước khi hiệp một kết thúc khiến cho PSG bị gỡ hòa 1-1, nhưng họ vẫn đứng đầu bảng và bằng điểm với Benfica.

Tiền đạo người Argentina có bàn thắng vào lưới Benfica và sau đó không may gặp chấn thương. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Argentina có bàn thắng vào lưới Benfica và sau đó không may gặp chấn thương. Ảnh: CGI.

Sau mùa giải đầu tiên không mấy suôn sẻ tại Parc des Princes, Lionel Messi đang phát triển mạnh mẽ dưới thời HLV mới Christophe Galtier trong mùa giải này. Cựu biểu tượng của Barcelona đã ghi được 8 bàn thắng và cung cấp 8 đường kiến ​​tạo trong 13 lần ra sân của anh cho đến nay trong suốt chiến dịch hiện tại.

Vấn đề lớn nhất của Lionel Messi là tránh được chấn thương buộc phải nghỉ trong suốt mùa giải năm nay, cộng hưởng với việc FIFA World Cup cũng đang sắp tới gần. Qatar 2022 là cơ hội thứ 5 và cũng là lần cuối cùng của Lionel Messi để giành chức vô địch giải đấu duy nhất đã bỏ qua anh trong suốt sự nghiệp phi thường của mình.

Argentina là một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu năm nay và “thần tài” của vũ điệu Tango tuyên bố anh đang cảm thấy rất tốt trước thềm World Cup. Messi chia sẻ với ESPN: "Chắc chắn đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi đang đếm ngược từng ngày đến World Cup. Lúc nào tôi cũng lo lắng và căng thẳng. Tôi muốn được thi đấu ở World Cup ngay bây giờ, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra và cuối cùng, nó diễn ra như thế nào?".

Messi hồi hộp đếm từng ngày cho đến khi World Cup cuối cùng của anh diễn ra. Ảnh: CGI.

Messi hồi hộp đếm từng ngày cho đến khi World Cup cuối cùng của anh diễn ra. Ảnh: CGI.

Ngôi sao của PSG nói thêm: "Ở một kỳ World Cup, điều gì cũng có thể xảy ra. Tất cả các trận đấu đều rất khó khăn. Đội bóng được yêu thích không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Tôi không biết liệu chúng tôi có phải là đội được yêu thích hay không, nhưng Argentina luôn là một ứng cử viên vì lịch sử của chúng tôi.

Bây giờ thậm chí lịch sử chúng tôi còn vĩ đại hơn vì những gì chúng tôi đã làm được, nhưng có thể chúng tôi không phải là ứng cử viên được yêu thích nhất. Tôi nghĩ rằng có những đội khác cũng khao khát và có khả năng giành cúp như chúng tôi".

Argentina đã không vô địch World Cup kể từ năm 1986 và ở giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay, La Albiceleste được xếp vào bảng đấu cùng với Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan. Messi và đồng đội từng vào chung kết năm 2014 nhưng để thua tuyển Đức 0-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm