World Cup cuối cùng của Messi

(PLO)- Đội trưởng Argentina Lionel Messi cho biết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào tháng tới là lần xuất hiện cuối cùng của anh với tham vọng cháy bỏng để giành cúp, sau khi kết thúc với ngôi á quân năm 2014.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi đã tuyên bố Qatar 2022 "chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng” của anh và sau đó anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina.

Siêu sao Messi hiện 35 tuổi sẽ bước sang tuổi 39 tại kỳ World Cup 2026, được tổ chức bởi Canada, Mỹ và Mexico. Anh đang nắm giữ kỷ lục của làng bóng Argentina về số lần khoác áo đội tuyển (164) cũng như số bàn thắng (90). Lần duy nhất anh có danh hiệu với Argentina, kết thúc một thời gian dài đau khổ trên đấu trường quốc tế bằng chiến thắng Brazil 1-0 trong trận chung kết Copa America năm ngoái .

Messi hiện chơi cho Paris Saint-German đang hướng đến thành công khác ở Qatar vào mùa đông này và Argentina - đội đang có 35 trận bất bại - sẽ cập bến Trung Đông với những thách thức mạnh mẽ. La Albiceleste đã phải chịu thất bại đau đớn trước Đức 0-1 trong trận chung kết World Cup 2014, và Messi đã khẳng định giải đấu năm nay là lần thứ năm và cũng là cơ hội cuối cùng của anh để giành chức vô địch giải đấu lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi vô địch một giải đấu quốc tế lớn với tuyển Argentina là tại Copa America hồi năm ngoái. Ảnh: CGI.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi vô địch một giải đấu quốc tế lớn với tuyển Argentina là tại Copa America hồi năm ngoái. Ảnh: CGI.

Chủ nhân của bảy Quả bóng vàng chia sẻ với truyền thông của Argentina: "Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi? Vâng, chắc chắn thế. Tôi cảm thấy thể chất của mình tốt. Bản thân tôi cũng có một giai đoạn trước mùa giải rất tốt. Đây là điều mà lần trước tôi chưa làm được khi tôi nhập cuộc muộn, khiến lối chơi không nhịp nhàng. Giải đấu Ligue 1 đã bắt đầu, tôi mới tập luyện, rồi bị chấn thương”.

Như Messi đã thừa nhận, mùa giải trước là một thử thách đối với anh trong việc thích nghi với cuộc sống mới ở PSG, sau khi rời khỏi Barcelona cùng màn chia tay đẫm nước mắt. Cầu thủ gốc Rosario chỉ ghi được sáu bàn trong chiến dịch đầu tiên của anh tại Ligue 1 nhưng đã nổi như cồn ở thời điểm này, với năm bàn thắng sau 9 lần ra sân mang tên Messi.

Messi dường như đang có phong độ đúng lúc cho World Cup. Tuy nhiên, anh thừa nhận có những sự lo lắng khi bắt đầu cho chiến dịch cuối cùng của mình với hy vọng giành vinh quang toàn cầu.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng ước ao một lần vô địch World Cup trước khi giải nghệ. Ảnh: CGI.

Tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng ước ao một lần vô địch World Cup trước khi giải nghệ. Ảnh: CGI.

"Tôi đang đếm từng ngày cho World Cup" – Messi tiết lộ - "Sự thật là, tôi có một chút cảm giác lo lắng với suy nghĩ “chúng tôi ở đây, và điều gì sẽ xảy ra. Đây là lần cuối cùng, nó sẽ diễn ra như thế nào”. Chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp”.

Đội tuyển Argentina sẽ gặp UAE trong một trận giao hữu trước khi bắt đầu chiến dịch World Cup của ở bảng C có Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan. Messi xem đây là một "nhóm rất mạnh" và đội tuyển quốc gia của anh phải chiến đấu hết mình.

"Chúng tôi đang có thời điểm phong độ rất tốt, với một tập thể rất mạnh, nhưng trong một kỳ World Cup thì điều gì cũng có thể xảy ra" - Messi nói - "Tất cả các trận đấu đều khó khăn. World Cup luôn rất đặc biệt, vì những đội bóng được yêu thích không phải lúc nào cũng giành chiến thắng hoặc đi theo con đường mà người ta mong đợi. Tôi không biết liệu chúng tôi có phải là ứng cử viên lớn hay không. Nhưng bản thân Argentina luôn là một ứng cử viên của lịch sử. Tôi nghĩ còn có các đội khác đều mong muốn trở thành nhà vô địch”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm