6 người bị truy tố sau thảm họa bóng đá tại Indonesia

(PLO)- Cảnh sát Indonesia cho biết, 6 người đã bị buộc tội vì liên quan đến thảm họa SVĐ Kanjuruhan khiến 131 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người hâm mộ Indonesia tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: REUTERS

Người hâm mộ Indonesia tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: REUTERS

“Dựa trên cuộc điều tra và bằng chứng đầy đủ, chúng tôi đã xác định được 6 nghi phạm”, cảnh sát trưởng quốc gia Listyo Sigit Prabowo phát biểu tại buổi họp báo.

Ông cho biết 6 người bị buộc tội sơ suất gây ra cái chết bao gồm 3 cảnh sát và 3 người chịu trách nhiệm về trận đấu và an ninh của trận đấu, bao gồm trưởng ban tổ chức của Arema FC và một trong những nhân viên an ninh của CLB.

2 trong số các sĩ quan cảnh sát bị điều tra đã ra lệnh cho các đồng nghiệp bắn hơi cay. Cảnh sát thứ ba biết về các quy định an toàn của FIFA cấm sử dụng hơi cay kiểm soát đám đông nhưng không ngăn chặn các đồng nghiệp.

“Nếu bị kết tội, các bị can phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam. Nhiều người trong số này có thể bị phạt tiền”, ông Prabowo cho biết thêm.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã cấm vĩnh viễn trưởng BTC Arema FC và một nhân viên an ninh hoạt động liên quan đến bóng đá. Dù cáo buộc được đưa ra nhưng sự tức giận ngày càng tăng, bởi phản ứng lạm quyền của cảnh sát.

Cảnh sát trưởng cho biết tổng cộng 11 sĩ quan cảnh sát đã bắn hơi cay “để ngăn thêm khán giả tràn xuống sân” nhưng đã khiến khán giả hoảng sợ và ... cố gắng tháo chạy khỏi SVĐ.

Theo điều tra của cảnh sát, cảnh sát đã bắn 8 hộp vào khán đài và 3 quả vào sân. Hàng trăm người chạy trốn tìm lối thoát, dẫn đến một vụ đè bẹp khiến nhiều người bị giẫm đạp hoặc chết ngạt.

Ông Prabowo cho biết: “Các cánh cửa không được mở hoàn toàn... và những người quản lý không có mặt khi trận đấu kết thúc. Trong đám đông chen lấn, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do bị ngạt”.

Theo các nhân chứng và cảnh quay ghi lại, các nhân viên sử dụng vũ lực, đá và đánh người hâm mộ bằng dùi cui, đẩy khán giả trở lại khán đài, nơi nhiều người sẽ chết sau khi hơi cay được bắn ra.

Các CĐV tự xoay sở trong vụ hỗn loạn. Ảnh: BOLA

Các CĐV tự xoay sở trong vụ hỗn loạn. Ảnh: BOLA

Một số nhân chứng còn cho biết, cảnh sát chỉ đứng nhìn và không giúp đỡ các nạn nhân. Thay vào đó, các CĐV xung quanh lao vào giúp đỡ lẫn nhau.

Vụ việc khiến cảnh sát trưởng Malang đã bị thay thế, 9 sĩ quan bị đình chỉ và 19 người khác bị điều tra. Nhưng BTC trận đấu và các quan chức CLB đùn đẩy trách nhiệm cho vụ hỗn loạn.

Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đã xử phạt Arema FC 250 triệu rupiah (tương đương 16.420 USD) cùng với lệnh cấm vĩnh viễn đối với hai quan chức.

Chính phủ Indonesia cũng đã đình chỉ tất cả các giải bóng đá quốc gia cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm