Messi học theo Ronaldo

(PLO)- Ngôi sao của Inter Miami, Lionel Messi đã học theo đối thủ cạnh tranh Cristiano Ronaldo khi tiết lộ anh và người vợ Antonela Roccuzzo quyết định không cho phép con cái của họ sử dụng điện thoại di động.

Tiền đạo Messi nổi tiếng thế giới có thể là một trong những vận động viên giàu nhất hành tinh nhưng điều đó không có nghĩa là người cha tận tụy cho phép con mình bất cứ điều gì chúng muốn. Trên thực tế, chân sút 37 tuổi này có một quy định nghiêm ngặt đối với việc các cậu bé của mình sử dụng điện thoại di động.

Trong một cuộc phỏng vấn với OLGA, nhà vô địch World Cup 2022 bật mí một số điều kỳ quặc về bản thân. Một trong số đó là việc Messi không cho phép các con trai của mình là Mateo 11 tuổi, Thiago 8 tuổi và Ciro 5 tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Messi cho biết, khi một trong những đứa con của anh có điện thoại di động trong tương lai thì con trai cả Mateo có được nó đầu tiên.

Ai cũng biết Messi là một người đàn ông tận tụy với gia đình. Ba cậu bé thường xuyên tham dự các trận đấu của Messi và mới đây, anh được phát hiện đang theo dõi con trai Thiago trong một trận đấu của học viện ở Miami.

messi-cellphone-1.png
Messi đã tặng mỗi tuyển thủ Argentina và các nhân viên mỗi người một chiếc điện thoại di động mạ vàng, sau khi đăng quang World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Mặc dù Messi có thể không thích việc các con mình sở hữu điện thoại, nhưng anh đã chi 175.000 bảng Anh để mua 35 chiếc iPhone vàng 24 carat cho các cầu thủ và nhân viên Argentina sau chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Mỗi chiếc điện thoại đều có tên và số điện thoại của từng cầu thủ cũng như huy hiệu Argentina.

Siêu sao người Argentina cũng đã chia sẻ về việc sử dụng điện thoại của mình: "Tôi không thường sử dụng điện thoại để trò chuyện trên WhatsApp. Tôi cũng không cho phép con cái tôi sử dụng điện thoại di động. Tôi không gửi nhiều tin thoại, tôi thích những tin nhắn hơn”.

Đi trước Messi, tiền đạo Ronaldo đã làm điều tương tự khi không cho phép con cái của mình sử dụng điện thoại di động: "Con trưởng của tôi sắp 12 tuổi và mỗi khi hỏi tôi: “Ba ơi, con có thể có điện thoại không?”, tôi nói ngay với con: “Cristiano Jr này, con vẫn còn thời gian là con nít và hãy tận hưởng nó đi.

ronaldo-cristiano.jpg
Ronaldo cho phép con chơi các games bóng đá nhưng không cho sử dụng điện thoại di động. Ảnh: GETTY.

Tôi cũng biết thế hệ trẻ này vượt xa tuổi của chúng, nên tôi đồng tình rằng chúng ta phải tận dụng điều đó nhưng không nên ám ảnh về công nghệ. Hãy cho chúng nó sử dụng, nhưng với khoảng thời gian nhất định, đừng cho các con chơi suốt ngày. Tôi nghĩ đó là điểm quan trọng”.

Số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng các con của anh phải có kiến ​​thức về những thách thức mà cuộc sống có thể đặt ra trước mắt chúng. Ronaldo cũng dạy bọn trẻ phải biết những gì cần thiết để có được thành công mà anh đã tích lũy trong sự nghiệp của mình.

Mỗi khi các ngôi sao bóng đá thi đấu ở bất kỳ nơi đâu, họ cũng có gia đình đi theo. Ronaldo đang thi đấu cho CLB Al Nassr ở giải vô địch bóng đá quốc gia Saudi Arabia, trở thành một trong nhiều ngôi sao châu Âu chuyển đến Trung Đông. Siêu sao người Argentina đã nổi lên tại Mỹ sau khi chuyển đến Inter Miami từ PSG. Tiền đạo Messi đã đóng vai trò quan trọng khi dẫn dắt CLB của mình giành chiến thắng tại Leagues Cup và đóng góp lớn trong hành trình của họ tại giải Nhà nghề Mỹ MLS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm