Mourinho muốn bỏ MU đến PSG vì sợ… Pep Guardiola

Nỗi lo ngại mất Mourinho của MU là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian gần đây, Mourinho bóng gió nói rất thích đội bóng nước Pháp PSG. Ngoài ra, Mourinho cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không kết thúc sự nghiệp tại MU.

Trước đó, khi được hỏi về Paris, chiến lược gia 54 tuổi này nói: "Con trai tôi sống ở London đã đến Paris để xem trận đấu của PSG và bỏ qua trận đấu tại Manchester. Tại sao lại là Paris? Bởi vì ở đó có điều gì đó đặc biệt, ma thuật, chất lượng, con người,… tất cả đều tuyệt vời”.

Mourinho nản vì...

... Man. City của Pep Guardiola quá mạnh.

Theo The Sun (Anh), phong độ kém cỏi của MU ở Ngoại hạng Anh khi bị kình địch Man. City bỏ xa 8 điểm cũng khiến Mourinho cảm thấy… nản. Man. City của Pep Guardiola đang chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ mà không CLB nào ở Anh có thể ngăn cản được. Mourinho nhận thấy lực lượng hiện tại của MU không đủ khả năng cạnh tranh với Man. City.

Mourinho đến MU vào hè năm 2016 với bản hợp đồng kéo dài ba năm. Ngay mùa đầu tiên, Mourinho đã đem về cho MU ba danh hiệu Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League. Hiện Mourinho yêu cầu BLĐ MU cung cấp thêm tiền để ông “đi chợ” khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Mourinho mong muốn tìm được những cầu thủ chất lượng với hy vọng còn nước còn tát trong cuộc đua danh hiệu Premier League với Man. City. Kể từ năm 2016 đến nay, Mourinho đã tiêu tốn của MU 300 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, cách đây vài hôm, BLĐ MU đã ra tuyên bố Mourinho muốn mua thì phải bán trước, bởi quỹ lương hiện tại của MU đang phình to và không thể chi thêm nhiều tiền trả lương.

Tại PSG, Mourinho sẽ có sẵn những siêu sao tấn công như Neymar hay Mbappe.

Nếu rời Old Trafford đến sân Parc des Princes dẫn dắt PSG, Mourinho chắc chắn sẽ được cung cấp số tiền không hạn chế để mua sắm. Ngoài ra, đội hình hiện tại của PSG vốn đã cực mạnh với những siêu sao tấn công mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước như Neymar, Cavani hay Kylian Mbappe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm