MU bị cấm tham dự Champions League nếu…

(PLO)- Manchester United có thể được tiếp quản bởi những ông chủ giàu có đến từ Qatar nhưng điều này khiến “quỷ đỏ” đối mặt nguy cơ bị cấm tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United sẵn sàng nhận những lời đề nghị mua lại CLB và một tập đoàn đến từ Qatar đang rất quyết tâm sở hữu “quỷ đỏ”. Nhà Glazer là chủ sở hữu đội chủ sân Old Trafford trong gần hai thập kỷ qua và người hâm mộ “quỷ đỏ” rất muốn thấy những ông chủ người Mỹ ra đi.

Cách điều hành MU của nhà Glazer đã bị chỉ trích nặng nề với việc “Quỷ đỏ” sa sút từ trên sân cỏ đến các cơ sở hạ tầng trước các đối thủ tại Premier League. MU vẫn là một thương hiệu cực lớn “hái ra tiền” và sẽ cần một lời đề nghị khổng lồ để thấy họ đổi chủ. Nhưng với những quốc gia sở hữu khối tài sản lớn như Qatar, việc mua lại MU với họ là rất dễ. Quốc gia Trung Đông này đã thể hiện sức mạnh tài chính khi sở hữu PSG từ năm 2011.

Những người Qatar đang tác động sâu rộng đến thế giới bóng đá. ẢNH: GETTY

Những người Qatar đang tác động sâu rộng đến thế giới bóng đá. ẢNH: GETTY

Đội bóng của thủ đô nước Pháp được Qatari Sports Investment (QSI) mua lại và kể từ đó, PSG trở thành một đội bóng khiến cả châu Âu kiêng dè. PSG đã gặp MU nhiều lần, nhưng nếu cả hai đội đều có cùng một chủ sở hữu từ Qatar thì điều đó có thể gây ra hậu quả lớn. Khi đó, câu hỏi đặt ra là liệu cả PSG và MU có thể thi đấu ở Champions League?

Câu trả lời ngắn gọn dường như là không, gần như chắc chắn là không thể. Điều này là do một điều luật được đưa ra vào cuối những năm 1990. Nó có tên là “Tính toàn vẹn của các giải đấu cấp CLB UEFA: Sự độc lập của các CLB”. Điều luật này quy định rằng không có hai CLB nào thi đấu trong cùng một giải đấu nếu họ được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cùng một nhóm sở hữu.

Vấn đề này được xác định ở một số khía cạnh, trong đó, cổ đông chính của CLB là ai. Quy định này có nghĩa là, nếu giới chủ Qatar nắm quyền kiểm soát cả MU lẫn PSG, họ có thể phải chọn 1 trong 2 đội tham dự đấu trường châu Âu, nếu cả hai đều giành vé dự cúp châu Âu.

Nhà Glazer đã sẵn sàng bán Man Utd. ẢNH: GETTY

Nhà Glazer đã sẵn sàng bán Man Utd. ẢNH: GETTY

PSG đang rất khao khát chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Những ông chủ người Qatar đã chi một tỉ bảng Anh nhằm cố gắng hoàn thành mục tiêu vô địch Champions League. HLV Thomas Tuchel đã tiến rất gần đến việc giúp PSG vô địch nhưng lại thất bại 0-1 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 2020.

Trong khi đó, MU đã trượt dài tại đấu trường châu Âu và cả quốc nội kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Thành tích cao nhất của MU tại Champions League kể từ đó chỉ là hai lần lọt vào tứ kết dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Một số đại gia đến từ Trung Đông đã sở hữu một vài CLB ở Premier League, tiêu biểu là Manchester City hay gần nhất là Newcastle. Nhưng họ cũng để lại nhiều lo ngại vì chính “túi tiền không đáy” của mình.

MU và PSG từng nhiều lần đối mặt với nhau tại Champions League. ẢNH: GETTY

MU và PSG từng nhiều lần đối mặt với nhau tại Champions League. ẢNH: GETTY

Manchester City đang vướng vào nghi án vi phạm hơn 100 lần luật công bằng tài chính. Nếu bị kết tội, đội chủ sân Etihad có thể bị loại khỏi Premier League, thậm chí là tước danh hiệu vô địch.

Không có giới hạn nào trong việc chủ sở hữu mua lại nhiều CLB cùng một lúc ở các quốc gia khác nhau. Nhưng đơn giản là khi ra đấu trường châu Âu, các chủ sở hữu chỉ có thể chọn 1 đội thi đấu trong 1 giải.

Có một chi tiết đáng chú ý, trước đây Red Bull Leipzig (Đức) và Red Bull Salzburg (Áo) đã nhiều lần rơi vào tình huống này. Năm 2017, cả hai CLB đều giành suất tham dự Champions League.

Nếu mua thành công MU, giới chủ Qatar có thể phải chọn MU hoặc PSG đá Champions League. ẢNH: GETTY

Nếu mua thành công MU, giới chủ Qatar có thể phải chọn MU hoặc PSG đá Champions League. ẢNH: GETTY

Sau khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) kiểm tra 2 CLB, họ kết luận rằng, Red Bull Leipzig và Red Bull Salzburg đều hoạt động độc lập với tập đoàn Red Bull. Điều đó đồng nghĩa, hai CLB đều được phép tham dự Champions League vào năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm