Ông chủ PSG muốn mua MU

(PLO)- Tập đoàn đầu tư thể thao Qatar (QSI) trong đó Chủ tịch PSG, ông Al Khelaifi là cổ đông lớn lại đang muốn mua MU.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Độc đáo ở chỗ khả năng cao là MU sẽ thuộc về tập đoàn đến từ Qatar giàu có chứ tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe không có cửa.

Tờ Daily Mail của Anh tiết lộ thông tin gây sốc, MU đang chuẩn bị được chuyển giao cho tập đoàn cực giàu của Qatar, trong một phi vụ “bom tấn”.

MU sẽ được nhà Glazer trao tay cho nhóm đầu tư QSI? Ảnh: Getty

MU sẽ được nhà Glazer trao tay cho nhóm đầu tư QSI? Ảnh: Getty

Tờ Daily Mail tiết lộ thông tin họ khai thác được từ nguồn giấu tên nói rằng, giới đầu tư Qatar đang đầu tư khủng vào MU, đó là một nhóm gồm những cá nhân là những tỉ phú cực giàu cùng đầu tư mua lại MU từ nhà Glazer. Và cũng chính nhóm này hậu thuẫn cho Qatar tiến hành chiến dịch chạy đua và đăng cai World Cup 2022 thành công.

Nếu thông tin này là sự thật thì quả là khủng khiếp. Suốt quá trình tổ chức World Cup từ chi phí xây dựng sân vận động, cơ sở hạ tầng và “bôi trơn”, Qatar tốn chừng 300 tỉ USD.

Tỉ phú Al Khelaifi thích "ném tiền qua cửa sổ" qua cách làm ở PSG, nay muốn nhảy vào MU. Ảnh: Getty

Tỉ phú Al Khelaifi thích "ném tiền qua cửa sổ" qua cách làm ở PSG, nay muốn nhảy vào MU. Ảnh: Getty

Reuters liên hệ để xác định độ tin cậy của thông tin và họ xác định rằng, đây là “phi vụ bom tấn” sẽ “phát nổ” trong những ngày tới.

Điều đáng chú ý hơn là nhóm ông chủ mới trong tương lai gần này xác định tiếp tục ủng hộ Erik Ten Hag làm HLV trưởng MU chứ không có chuyện thay đổi kiến trúc thượng tầng rồi dẫn đến thay đổi thuyền trưởng.

Thậm chí chiến lược gia Hà Lan còn được hỗ trợ mạnh hơn bằng việc giới chủ mới sẽ chi khủng để MU có được lực lượng mạnh.

Hồi tháng 12 năm rồi, anh em nhà Glazer đã tuyên bố xem xét lại và cơ cấu lại cách thức đầu tư trong đó có cả việc tăng cường cổ đông chiến lược. Gia đình Glazer không được fan MU tín nhiệm, thậm chí đã nhiều lần fan MU tuần hành đòi nhà Glazer rời MU.

Điều đáng nói là những tay trùm của nhóm QSI có cả ông chủ PSG, tỉ phú Al Khelaifi, vị này cực giàu thích “ném tiền qua cửa sổ” như cách mua sắm ở PSG mà thành tích thì cũng chưa có gì cả, ngoài các danh hiệu nội địa. Cách đầu tư của ông Al Khelaifi đã nhiều lần bị ông trùm Perez của Real Madrid cười mỉa và sau đó là...không quan tâm PSG vì đội này chẳng có gì mạnh cả.

Nay nhóm đầu tư người Qatar lại nhắm vào bóng đá Anh. Họ nêu mục tiêu hàng đầu là mua lại MU. Nếu phi vụ bom tấn này không thành vào giờ chót thì mục tiêu kế tiếp là Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm