Mục tiêu và giới hạn của thầy trò ông Park!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ hội cuối cùng của bóng đá Việt Nam với khát khao có thêm 3 điểm nữa đã trôi qua thật buồn bã, vì so sánh Oman là một trong hai đội dễ lấy điểm nhất bảng nhưng cuối cùng thì thầy trò ông Park lại bất lực.

Có thể thấy cách bài binh bố trận và tiếp cận cuộc chơi của thầy trò ông Park Hang-seo với đội khách Oman không như mong đợi. Khác với kiểu đá tấn công phủ đầu dồn dập Trung Quốc để chiếm lợi thế, chủ sân Mỹ Đình gần như chỉ lo phòng ngự để không thua và chờ chực đối phương tự phạm sai lầm hơn là buộc họ phạm sai lầm.

Ông Park chưa an tâm với những cầu thủ mới thế vai nhưng việc suy yếu trước Oman lại đến từ phong độ những cựu binh. Ảnh: HẢI THỊNH

Hai lần cầu thủ Việt Nam trông ngóng và khẩn thiết yêu cầu trọng tài tham khảo VAR vì cho rằng cầu thủ Oman phạm lỗi trong vòng cấm hóa ra chẳng có lỗi gì cả. Phép màu đã không xảy ra như ở lượt đi Tiến Linh ghi bàn trừng phạt sai lầm của Oman dù sau đó thua ngược 1-3.

Và vẫn như thường lệ, khi đối thủ không mắc sai sót nào và dẫn bàn trước thì lúc đó ông Park Hang-seo mới cuống cuồng tung hết vốn ra chơi trong thế không còn gì để mất. Rõ ràng lối chơi của đội tuyển Việt Nam khi dựa lưng tường hay hơn và sinh động hơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Nó khác với cách đá phòng thủ có chiều sâu trong hiệp 1 mà mỗi lần có bóng tấn công luôn thiếu người vì phải chờ các chân sút di chuyển.

Tính từ sau bàn thắng của Khalid Al Hajri ở phút 65, đội tuyển Việt Nam chỉ còn có 25 phút táo bạo chơi ăn miếng trả miếng và sử dụng bốn quân bài thay thế mới có thời cơ tiếp cận khung thành đối phương nhiều hơn. Chỉ tiếc là nếu có mục tiêu lấy 3 điểm thì ngay từ đầu ông Park giúp học trò tổ chức lấy tấn công làm phòng ngự đều đặn hơn có lẽ tình thế sẽ khác.

Cũng có thể thầy Hàn thấy rõ hơn những giới hạn của học trò nên không dám mạo hiểm chơi đôi công sòng phẳng, vì ngay khi bóng chưa lăn, ông đã rất lo lắng về các cầu thủ thay thế, đặc biệt là lứa U-23 không đủ kinh nghiệm đối phó.

Thật ra ông Park lo xa hơn thực tế ba cầu thủ dưới 23 tuổi với Việt Anh chơi từ đầu, hay Thanh Bình, Văn Xuân vào thay người vẫn chơi rất ổn. Vấn đề còn lại là thầy Hàn đủ tin tưởng giúp nâng tầm họ nhiều hơn nữa, thay vì tung ra sân theo kiểu “ân huệ”, lúc đội nhà đang thất thế.

Mục tiêu có chiến thắng thứ hai ở sân chơi lớn của đội tuyển Việt Nam bất thành và trận đấu với Oman càng thấy rõ hơn giới hạn của thầy trò HLV Park Hang-seo, không chỉ vì hao hụt lực lượng trong tình thế bất khả kháng.•

 

Ông Park và đấu trường cuối cùng với tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng B vòng loại thứ ba cúp thế giới và mộng có điểm ở trận cuối làm khách Nhật Bản (đã giành vé vào vòng chung kết) tùy thuộc vào thái độ lẫn cách sử dụng đội hình của họ. Sau vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ông Park chỉ còn gắn bó với đội tuyển quốc gia tại AFF Cup vào cuối năm nay. Đã từng một lần vô địch năm 2018, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng mất ngôi vào tay Thái Lan sau lần bị chính đối thủ này loại ở bán kết. Thành hay bại của ông Park tại đấu trường Đông Nam Á có lẽ cũng là dịp cuối cùng thầy Hàn nắm đội tuyển quốc gia, vì hợp đồng của ông sẽ hết sau tháng 1-2023 trong khi người mới thế chỗ ông thì VFF đã chọn rồi. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm