Mỹ tố Triều Tiên chuyển cho Nga hơn 10.000 container đạn dược

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển cho Nga hơn 10.000 container đạn dược kể từ tháng 9-2023, đồng thời áp trừng phạt lên 2 thực thể Nga mà Washington cho rằng có liên quan việc chuyển đạn dược này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển cho Nga hơn 10.000 container đạn dược hoặc vật liệu liên quan đạn dược kể từ tháng 9 năm ngoái, theo hãng thông tấn Yonhap.

Mỹ: Triều Tiên chuyển cho Nga hơn 10.000 container đạn dược
Quốc kỳ Nga và Triều Tiên. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Ngoại giao Mỹ ra cáo buộc trên khi Bộ này và Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 cá nhân và thực thể Nga nhằm buộc Moscow chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài 2 năm qua.

Trong gói trừng phạt mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa hai thực thể Nga vào danh sách trừng phạt mà Washington cho là có liên quan việc chuyển đạn dược từ Triều Tiên sang Nga.

Hai thực thể này gồm một công ty Nga quản lý một nhà ga tại Cảng Vostochny ở vùng Viễn Đông và một cơ sở hải quân gần TP Vladivostok.

Nga, Triều Tiên chưa lên tiếng về cáo buộc trên của Mỹ.

Trước đó, vào tháng 10-2023 Nhà Trắng cũng từng cáo buộc Triều Tiên gửi hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược.

Khi đó, Nhà Trắng còn cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga vài chục tên lửa đạn đạo, một số trong số đó đã được bắn vào Ukraine vào các ngày 30-12-2023, 2-1 và 6-1.

Phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc lúc đó của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm