Neymar lên án hành động xấu xí của CĐV

(PLO)- Cổ động viên (VĐV) từ trên khán đài ném bỏng ngô vào đầu Neymar, khiến tuyển thủ Brazil phản ứng giận dữ, vừa lên tiếng giải thích cho hành động của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Al Hilal, người đã vượt qua Pele để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đất nước anh, đã bị một vật thể ném từ đám đông trúng phải sau trận hòa 1-1 với Venezuela ở vòng loại World Cup 2026.

Các đồng đội đã phải kéo Neymar xuống đường hầm sau khi bị hộp bỏng ngô ném vào người, trong lúc cầu thủ 31 tuổi hét lên giận dữ với thủ phạm. Danh tính của CĐV đang được giữ bí mật vì sợ bị những người hâm mộ khác trả thù, nhưng anh đã lên tiếng khẳng định rằng hành động của mình không phải là tức giận và hằn học.

Cổng thông tin Brazil Leo Dias đã phát hành một đoạn ghi âm từ người hâm mộ này: “Khi trận đấu kết thúc, tôi đi xuống cầu thang, nơi tôi ở gần các cầu thủ hơn. Tôi đang ăn bỏng ngô. Neymar đến, tôi hét lên. Tôi gọi và anh ấy thậm chí còn không nhìn về phía tôi.

neymar-brazil-1.jpg
Neymar đã phản ứng sau hành động ném bỏng ngô của một CĐV trúng vào đầu anh. Ảnh: GETTY.

Tôi ném bỏng ngô vào anh ấy, nhưng tôi không có ý nói rằng anh ấy chơi tệ, tôi thực sự làm vậy để thu hút sự chú ý của Neymar. Tôi không ném bỏng ngô vì ác ý. Tôi là một người hâm mộ Neymar. Tôi ngưỡng mộ thứ bóng đá anh chơi, và không bao giờ muốn Neymar bị tổn thương”.

Tuy nhiên, Neymar không hài lòng với người hâm mộ ném hộp bỏng ngô vào anh và đáp trả bằng cách hét lên. Chân sút Brazil cũng đã lên tiếng về sự việc trên báo chí và cho rằng điều này cần phải tránh, bởi vì cầu thủ bóng đá cũng là con người.

Neymar nói với Globo: "Tôi lên án loại hành vi đó. Không nên làm như vậy, nó rất xấu cho bóng đá, cho con người. Người làm điều này không phải là người có giáo dục. Anh ta sẽ không thể dạy con trai của mình một cách tốt nhất. Nếu anh ta than phiền về tôi nhiều như vậy, anh ta nên tập luyện tốt hơn và thay mặt tôi ra sân. Chúng tôi cũng là con người và cần được đối xử công bằng”.

neymar-brazil.jpg
Chân sút người Brazil là một đàn anh tốt trong mắt đồng đội. Ảnh: GETTY.

Trong trận này, Neymar đã dọn cỗ cho đồng đội Gabriel Magalhaes ghi bàn, trước khi Venezuela san bằng cách biệt. Ngôi sao của Real Madrid, Rodrygo, đã tỏ lòng ủng hộ và tôn vinh đàn anh của mình lẫn ca ngợi sự hiện diện quan trọng của ngôi sao 31 tuổi này trong đội tuyển quốc gia.

Rodrygo chia sẻ với báo chí: "Mặc dù lớn tuổi, nhưng Neymar vẫn đóng góp nhiều cho đội, cả trên và ngoài sân cỏ. Anh ấy vẫn giữ được phẩm chất và có một vị trí quan trọng. Bất kể những lời chỉ trích, Neymar hoàn toàn khác với những quan điểm tiêu cực về anh.

Neymar đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đôi khi, tôi đang ở CLB của mình, tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy ở Saudi Arabia. Điều này thực sự quan trọng đối với tôi. Trên sân, không còn nghi ngờ gì, nếu chúng tôi thua hoặc hòa, anh ấy chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhưng khi chúng tôi chiến thắng, rõ ràng Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Brazil."

Brazil tiếp tục thi đấu vào rạng sáng 18-10, khi họ đối đầu với chủ nhà Uruguay ở vòng loại FIFA World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm