Neymar lên tiếng ‘thả thính’ MU

Neymar vừa ký bản hợp đồng mới có thời hạn năm năm với đội chủ sân Nou Camp vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, điều này cũng không đảm bảo tương lai của Neymar tại Barcelona.

Lý do là bởi Neymar đang gặp rắc rối với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha và scandal chuyển nhượng mờ ám trong việc Neymar từ Santos đến Barcelona. Những nguyên nhân này khiến truyền thông quốc tế suy đoán Neymar đang bất mãn tại Barca và muốn ra đi. Đích đến tiếp theo của Neymar là CLB Man Utd.

Neymar trong màu áo Barcelona.

Trả lời trên tờ Manchester Evening News, tiền đạo 25 tuổi này đã không ngần ngại nói về vấn đề trên dù cách nói của Neymar vẫn còn theo kiểu… úp mở.

Neymar nói: "Ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc (tại Barca) nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ai biết được?".

Khi phóng viên nhấn mạnh việc liệu Neymar có thể chuyển sang Old Trafford hay không thì Neymar đã có câu trả lời nước đôi rất thông minh. Anh nói: “Vâng… hoặc là Eibar!”.

Eibar là một CLB nhỏ ở La Liga, sân vận động của họ chỉ có sức chứa 7.000 chỗ ngồi và ở mùa vừa qua CLB này cán đích ở vị trí thứ 10 tại La Liga.

Trong tương lai Neymar sẽ thay thế Messi làm "đầu tàu" ở Barcelona.

Năm ngoái, trả lời kênh ESPN Brazil, HLV của MU Jose Mourinho đã thẳng thắn nêu quan điểm về vấn đề chuyển nhượng Neymar: “Tôi luôn cố gắng khách quan và đánh giá tình hình chuyển nhượng của CLB. Yêu cầu mua Neymar là vô lý. Một CLB như Barcelona sẽ không thể để mất Neymar”.

“Mặc dù Messi vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng anh ấy đã gần 30 tuổi. Sau Messi, Neymar sẽ là một cầu thủ vĩ đại. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi muốn ký hợp đồng với Neymar. Điều này cũng giống như cố gắng đột nhập vào nơi quá an toàn, điều đó là không thể” - Mourinho kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm