Nga kêu gọi mở điều tra quốc tế về vụ nổ đường ống Nord Stream sau báo cáo của nhà báo Mỹ

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga kêu gọi quốc tế tìm kiếm và trừng phạt thủ phạm vụ nổ đường ống Nord Stream sau báo cáo của nhà báo Mỹ cáo buộc Washington đứng sau vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 9-2 cho biết Nga lo ngại cuộc điều tra về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream sẽ kết thúc trong âm thầm, kêu gọi quốc tế tìm kiếm và trừng phạt thủ phạm, theo đài RT.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Nhà báo Mỹ Seymour Hersh cáo buộc hải quân Mỹ đã phá hủy các đường ống bằng chất nổ theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Theo ông Peskov, các bài báo như của ông Hersh cho thấy “sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công” bởi vì “đây là một tiền lệ rất nguy hiểm: Nếu ai đó đã làm điều này một lần, họ có thể làm một lần nữa ở bất cứ đâu trên thế giới”.

“Không thể để chuyện này xảy ra mà không tìm ra và trừng phạt thủ phạm”- ông nhấn mạnh.

Rò rỉ từ đường ống Nord Stream 2 xuất hiện trên bề mặt Biển Baltic ngày 27-9-2022. Ảnh: REUTERS

Rò rỉ từ đường ống Nord Stream 2 xuất hiện trên bề mặt Biển Baltic ngày 27-9-2022. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn cũng nói rằng có “sự trùng lặp nhất định” giữa báo cáo của nhà báo Hersh với dữ liệu của Moscow về vụ việc tại Nord Stream.

Ông Peskov lập luận rằng mặc dù báo cáo của ông Hersh không thể coi là nguồn chính thống nhưng sẽ “không công bằng” nếu bỏ qua một tài liệu “đáng chú ý về độ sâu của phân tích”.

Ông lưu ý thêm: “Không có nhiều quốc gia trên thế giới có khả năng thực hiện những vụ phá hoại như vậy”.

Đến nay, Nga đã nhiều lần cáo buộc phương Tây đứng sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và 2 ở biển Baltic vào tháng 9-2022.

Mỹ phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng báo cáo của nhà báo Hersh “hoàn toàn sai sự thật và hư cấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm