Nga nói đã phá huỷ các tuyến đường sắt viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái phá các tuyến đường sắt vận chuyển vũ khí, đạn dược mà phương Tây sử dụng để gửi vũ khí cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11-2 thông báo đã phá hủy các tuyến đường sắt mà phương Tây sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược và dự trữ vào Ukraine, song không cung cấp chi tiết về các địa điểm trên, theo hãng DPA.

Lực lượng Ukraine đang di chuyển tới vùng Donbass trên xe tăng. Ảnh: Anatolii Stepanov/AFP

Lực lượng Ukraine đang di chuyển tới vùng Donbass trên xe tăng. Ảnh: Anatolii Stepanov/AFP

Thông báo trên đưa ra một ngày sau khi Moscow tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các mục tiêu đã đạt được trong "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko nói rằng tất cả các mục tiêu đều bị tấn công, đồng thời cho biết cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho ngành công nghiệp quân sự và hệ thống giao thông của Ukraine đã bị phá hủy.

Trong khi đó, theo thông tin của Ukraine, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ hầu hết các tên lửa và máy bay không người lái của Nga, nhưng cho hay cuộc tấn công của Moscow vào hôm 10-2 đã gây mất điện trên diện rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm