Ngăn chặn tín dụng ‘đen’ bủa vây công nhân

(PLO)- Khi người dân không thể trả nợ, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” đe doạ lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân, ảnh hưởng đến người lao động và doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, tại cuộc đối thoại của Thành ủy Hải Phòng và công nhân, viên chức, người lao động, nhiều công nhân nêu ý kiến hiện nhiều tổ chức tín dụng cho người lao động vay tiền mà không có thế chấp rồi

Sau đó, các tổ chức này gửi thư, gọi điện đến phòng nhân sự, kế toán của công ty đòi tiền, thách thức, đe dọa nhân viên công ty, dù không có liên quan, nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, hình ảnh của công ty.

Công nhân kiến nghị lãnh đạo TP Hải Phòng có những giải pháp hỗ trợ cho người lao động, giúp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp như mô hình Quỹ CEP của TP.HCM.

Khủng bố điện thoại lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân

Theo Đại tá Phạm Việt Dũng, Phó Giám đốc Công an TP, thời gian qua, phát sinh tình trạng người lao động vay tiền các tổ chức tín dụng không có thế chấp, vay tín dụng từ những công ty tài chính với mức lãi suất cao, vay “tín dụng đen” và vay qua ứng dụng.

Thủ tục vay đơn giản, như: ảnh chụp CCCD, ảnh chân dung, yêu cầu người vay “thế chấp” bằng hình ảnh, video cá nhân hoặc quyền truy cập danh bạ điện thoại để đăng ký vay tiền, giải ngân với số tiền từ 2 đến 50 triệu đồng với lãi suất rất cao (từ 500% đến 800%/năm), khi nhận tiền thường sẽ bị trừ lãi ngay.

Do lãi suất cao, nhiều người lao động không có khả năng trả nợ nên đã xóa ứng dụng, chặn tin nhắn, cuộc gọi, thay sim, thậm chí nghỉ việc tại doanh nghiệp để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khi người lao động không có khả năng trả nợ, các đối tượng đòi nợ gửi thư, sử dụng “sim rác”, phần mềm đổi giọng để gọi điện, nhắn tin với lời lẽ thô tục, bất kể ngày đêm đến các lãnh đạo, phòng nhân sự, kế toán... nơi người lao động làm việc, nhằm gây áp lực buộc người vay phải trả tiền.

Công an TP Hải Phòng xóa quảng cáo, rao vặt, cho vay tín dụng. Ảnh: CA

Công an TP Hải Phòng xóa quảng cáo, rao vặt, cho vay tín dụng. Ảnh: CA

Điển hình, gần đây, tại công ty TNHH Regina Miracle Internationa Việt Nam - KCN Vsip, huyện Thủy Nguyên, hàng chục cán bộ, công nhân viên, trong đó ông Yiu Ka So, Tổng Giám đốc, thường xuyên nhận được các tin nhắn, cuộc gọi khủng bố, đe dọa.

Ngoài ra, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” ngang nhiên khủng bố điện thoại cán bộ, công nhân viên. Qua đó, gây tâm lý bức xúc, bất an cho người lao động tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn...

Năm 2022 và đầu năm 2023, Công an TP Hải Phòng đấu tranh xử lý nhiều vụ việc liên quan “tín dụng đen”.

Cụ thể, tối 1-3, Công an TP phát thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng giải quyết tố giác về tội phạm: Khoảng tháng 1-2022, tại các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, xuất hiện nhóm đối tượng cho vay tiền lãi suất trên 4.000 đồng/1 triệu/ngày (trên 146%/ năm) với hình thức cầm cố các giấy tờ như: CMTND, CCCD, Giấy khai sinh...

Để hoạt động cho vay, các đối tượng dán nhiều biển quảng cáo tại những khu vực đường 3, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo để thu hút nhiều người vay tìm đến.

Ngoài ra, các đối tượng còn thuê nhân viên đi đến những gia đình người vay để xác minh, lấy giấy tờ cầm cố và thu tiền lãi hàng tháng.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt

Để đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo công an các đơn vị rà soát, phát hiện, tổng hợp các số điện thoại nhắn tin, đăng ký tài khoản mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến, ứng dụng cho vay có dấu hiệu “tín dụng đen” hoặc sử dụng đòi nợ trái pháp luật trên không gian mạng.

Các lực lượng, đặc biệt là hình sự nắm tình hình, xác định phương thức, thủ đoạn của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”, nhất là trên không gian mạng và các đối tượng núp bóng doanh nghiệp.

Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đảm bảo đúng quy định của pháp luật, duy trì thường xuyên số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, xử lý liên quan “tín dụng đen”.

Nhóm người lừa đảo người vay tiền online. Ảnh: CACC

Nhóm người lừa đảo người vay tiền online. Ảnh: CACC

Xây dựng và triển khai các kế hoạch đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, dự báo tình hình, chủ động các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, nhất là hoạt động “tín dụng đen” có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, do người nước ngoài điều hành.

Tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là có liên quan trực tiếp đến hoạt động “tín dụng đen”, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, tài chính, xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê....

Đồng thời, kiến nghị Sở TT&TT phối hợp các cơ quan giải quyết triệt để tình trạng sử dụng số thuê bao điện thoại không chính chủ, tạo lập website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội nhưng không đăng ký chính danh nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, xử lý.

Tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ, cấm hoạt động đối với các ứng dụng, website có dấu hiệu liên quan hoạt động “tín dụng đen”, lập phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu điện tử phục vụ điều tra, xử lý tội phạm, xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân, doanh nghiệp liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến người lao động, lồng ghép tại những buổi sinh hoạt, hội họp của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thực hiện những biện pháp đảm bảo an ninh cho người lao động, phối hợp công tác quản lý cư trú, đi lại đối với người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp. Công nhân, viên chức, lao động phát hiện, tố giác tội phạm, làm chứng trong các hoạt động tố tụng hình sự.

Ngành ngân hàng xem xét, triển khai các gói tín dụng, vay vốn ưu đãi, cho vay tiêu dùng cho công nhân, viên chức, lao động với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản để công nhân, viên chức, người lao động dễ tiếp cận, phòng tránh việc vay “tín dụng đen”...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm