Ngày mai mở lại phiên xử vụ truy sát Quân ‘xa lộ’

(PLO)- 16 bị cáo trong vụ truy sát Quân 'xa lộ' bị truy tố về hai tội giết người và che giấu tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (21-3) Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ mở lại phiên xét xử vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với 16 bị cáo trong vụ Mai Văn Quân (sinh năm 1966, tức Quân “xa lộ”), một giang hồ tại khu vực giáp ranh TP Thủ Đức và Bình Dương bị sát hại vào tháng 11-2019.

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 28-3, chủ toạ phiên toà là thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên (thẩm phán tòa Gia đình và người chưa thành hiên, TAND TP.HCM).

21 người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập, hơn 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và người liên quan.

Giữa tháng 12-2021, TAND TP.HCM mở phiên xử và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề. Ảnh: M.TÂM
Giữa tháng 12-2021, TAND TP.HCM mở phiên xử và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề. Ảnh: M.TÂM

Đây là vụ án từng xôn xao dư luận vào cuối năm 2019 và đã từng đưa ra xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần. Ban đầu, các cơ quan tố tụng chỉ khởi tố, điều tra, truy tố về tội giết người. Tuy nhiên, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng đã khởi tố và truy tố thêm tội che giấu tội phạm.

Trong vụ án này, VKSND TP.HCM truy tố Võ Thùy Linh (32 tuổi), Lý Văn Tư (46 tuổi, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Tiến Minh Tài (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và 10 người khác về tội giết người.

Lê Thị Tuyết (47 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế), Phạm Nhật Nam (26 tuổi, con trai Tuyết) và Lê Tuấn Vũ (29 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh - cháu của Tuyết) bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Theo điều tra, anh Nguyễn Anh Trung (ngụ TP Thủ Đức) và vợ là chủ sở hữu căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP.HCM). Do cần số tiền 35 tỷ đồng để làm ăn nhưng không còn hạn mức để vay tiền nên anh tìm gặp Lê Thị Tuyết nhờ vay tiền giúp.

Anh Trung đến gặp và được Tuyết đồng ý giúp vay tiền nhưng phải làm hợp đồng mua bán (không có công chứng) căn nhà trên cho Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết) với giá 100 tỉ đồng.

Sau đó, Tuyết chỉ đạo cho nhân viên làm thủ tục thế chấp căn nhà này tại ngân hàng để vay 67 tỉ đồng. Nhân viên của Tuyết sau đó chuyển cho anh Trung 35 tỉ đồng, còn 32 tỉ đồng Tuyết giữ.

Trung nhiều lần đề nghị Tuyết trả lại số tiền 32 tỷ đồng thì Tuyết hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Võ Thùy Linh được dẫn giải trong phiên toà trước đó. Ảnh: M.TÂM

Võ Thùy Linh được dẫn giải trong phiên toà trước đó. Ảnh: M.TÂM

Do muốn giải quyết việc mua bán, thế chấp căn nhà này nên cuối tháng 10-2019, Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh cùng với Lý Văn Tư (là nhân viên của Tuyết) liên hệ với anh Trung để giải quyết việc mua bán và “nói xấu” trên mạng.

Linh sau đó gặp Tư cùng Nguyễn Tiến Minh Tài để nói chuyện. Ngày 4-11-2019, Linh cũng đến nhà anh Trung để nói chuyện, yêu cầu gỡ hết các bài viết trên mạng xã hội nhưng không được đồng ý, bị đuổi về. Cùng ngày, Quân “xa lộ” đến nhà anh Trung chơi và được kể lại việc bị nhóm của Linh đến để gây áp lực.

Tối cùng ngày, Quân và Trung đi nhậu tại một nhà hàng trên địa bàn TP Thủ Đức. Linh và nhóm bạn giang hồ sau đó cũng đến đây uống bia.

Khi về, Trung thấy ô tô của Linh và nói cho Quân biết. Quân đã dùng gậy đập vỡ kính xe để "dằn mặt". Nhóm của Quân sau đó đến quán karaoke gần đó tiếp tục ăn nhậu, nhắn tin cho Linh "mai tao lên kiếm mày". Sau khi đôi co, thách thức hai bên hẹn gặp giải quyết ngay lập tức.

Linh, Tư và Phương huy động khoảng 20 người kéo đến quán karaoke để tìm Quân. Vừa thấy đại ca giang hồ, nhóm của Phương xông đến chém liên tiếp. Ông Quân cầm gậy sắt dài 60 cm, một mình chống trả không nổi, bỏ chạy xuống hầm xe quán karaoke nhưng bị bao vây tứ phía và nhận thêm hàng chục nhát dao, gục tại chỗ và chết sau đó.

Lo tiền cho nhóm bỏ trốn

Cáo trạng cũng xác định sau khi gây án xong, cả nhóm tập hợp tại ngã tư MK, TP Thủ Đức. Tại đây Linh thuê xe cùng với cả nhóm đi Vũng Tàu và Phan Thiết trốn, trên đường đi Linh là người dẫn đi ăn uống, mua sắm đồ và thuê chỗ nghỉ cho cả nhóm.

Trước khi quay trở lại TP.HCM, Linh còn đưa cho Tư mượn 60.000.000 đồng để đưa cho nhóm của Phương tiếp tục bỏ trốn. Trong quá trình Lý Văn Tư bỏ trốn, mặc dù biết rõ Tư liên quan đến vụ án giết người và đang bị khởi tố, truy nã nhưng Lê Thị Tuyết, Phạm Nhật Nam và Lê Tuấn Vũ nhiều lần cung cấp tiền cho Tư bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án.

Công an đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ sát hại Quân ‘xa lộ’

23/01/2023

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn mua bán nhà, nhóm người hẹn nhau mang theo hung khí truy tìm Quân “xa lộ” để gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm