Ngoại trưởng Nhật nhấn mạnh 'tình trạng nghiêm trọng' trong quan hệ với Bắc Kinh

Tờ South China Morning Post dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi ngày 25-10 bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ với Bắc Kinh sẽ được cải thiện, trong bối cảnh Tokyo và Bắc Kinh chuẩn bị kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2022.

Trong thông điệp gửi đến Diễn đàn Tokyo-Bắc Kinh được tổ chức trực tuyến, ông Motegi cho biết quan hệ Trung-Nhật vẫn “ở trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn” do có các giá trị và quy tắc khác nhau.

Ông Motegi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của giao tiếp và đối thoại giữa người với người nhằm xây dựng quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định.

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi. Ảnh: KYODO NEWS

Theo South China Morning Post, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong một thông điệp video đã đề cập việc cần thúc đẩy trao đổi lẫn nhau giữa hai nước trong các lĩnh vực.

Tuy nhiên, ông Vương cảnh báo rằng các vấn đề như Đài Loan là "nghiêm trọng và nhạy cảm", động thái được cho là nhằm thúc giục Nhật Bản không can thiệp vào những gì Bắc Kinh tuyên bố là công việc nội bộ.

Diễn đàn Tokyo-Bắc Kinh kéo dài hai ngày, bắt đầu từ hôm 25-10, do Tổ chức tư vấn của Nhật Genron NPO và Nhóm Xuất bản Quốc tế Trung Quốc (CIPG) tổ chức.

sự kiện thường niên được tổ chức bắt đầu từ năm 2005, diễn đàn là một nền tảng ngoại giao công chúng với mục đích tạo điều kiện giao tiếp, trong bối cảnh quan hệ song phương còn tồn tại nhiều khó khăn.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật thời gian qua tiếp tục tồn tại vì những yếu tố về lịch sử và tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông, và gần đây là các vấn đề như Đài Loan, Hong Kong và Tân Cương.

Cũng tại diễn đàn trên, cựu Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda cho biết thế giới đang “đối mặt một sự thay đổi mô hình lớn”.

Theo ông, những người coi sự đối đầu giữa Trung Quốc, Mỹ và Nhật là không thể tránh khỏi đã không “đứng cùng nhau để ứng phó những thách thức và khủng hoảng lớn mà nhân loại và hành tinh đang phải đối mặt”.

Ông Fukuda cũng cho biết thế giới không thể giải quyết các vấn đề toàn cầu nếu không có sự hợp tác hiệu quả, đồng thời nói thêm rằng sự cạnh tranh gay gắt hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington sẽ không kéo dài mãi mãi.

Theo South China Morning Post, hồi tuần trước, tổ chức Genron NPO và Nhóm Xuất bản Quốc tế Trung Quốc đã công bố kết quả một cuộc khảo sát, trong đó cho thấy nhận thức tiêu cực về Trung Quốc đã ngày càng tồi tệ hơn ở Nhật.

Genron NPO và CIPG đã tiến hành khảo sát 1.000 người Nhật và 1.547 người Trung Quốc từ tháng 8 đến tháng 9.

Đối với 90,9% những người ở Nhật, ấn tượng của họ về Trung Quốc là "không tốt" - tăng nhẹ so với mức 89,7% của năm ngoái và là mức tồi tệ thứ tư kể từ khi cuộc thăm dò bắt đầu vào năm 2005.

Tại Trung Quốc, khoảng 2/3 số người được hỏi có nhận thức tiêu cực về Nhật, tăng từ 52,9% vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm