Người đứng đầu MU gặp lãnh đạo Barcelona bàn vụ chuyển nhượng bom tấn

(PLO)- Người đứng đầu Manchester United đã “gặp gỡ các lãnh đạo Barcelona về vụ chuyển nhượng trị giá 43 triệu bảng Anh cho Mason Greenwood".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 13-3. Một số CLB được cho là quan tâm đến việc mua Mason Greenwood từ Manchester United. Theo các báo cáo, các quan chức của Manchester United đã “đi khắp Tây Ban Nha” trong nỗ lực bán Mason Greenwood. Manchester United được cho là muốn 43 triệu bảng Anh cho cầu thủ 22 tuổi người Anh này, Sun Sports viết.

Tờ Marca của Tây Ban Nha đưa tin, MU đã gặp Barcelona để bàn về vụ chuyển nhượng Mason Greenwood. Greenwood hiện đang được MU cho Getafe mượn đến hết mùa giải này. Tiền đạo 22 tuổi người Anh còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến mùa hè năm 2025.

Atletico Madrid cũng được cho là đang cạnh tranh với Barca để có Greenwood và việc Greenwood chuyển đến Getafe vĩnh viễn vẫn có khả năng xảy ra. Một câu lạc bộ Saudi Arabia giấu tên cũng được cho là quan tâm đến cầu thủ bị MU ruồng bỏ.

greenwood-manchester-united.png
Tương lai của Mason Greenwood đang rất được fan MU quan tâm. ẢNH: GETTY

Marca tuyên bố rằng, các lãnh đạo của MU đã gặp giám đốc thể thao của Barca là Deco. Điều đó cho thấy sự quan tâm của Barca đến Greenwood là có. Greenwood được cho là muốn chuyển đến một câu lạc bộ đang thi đấu ở Champions League, khiến việc anh chuyển đến Saudi Arabia hoặc Getafe khó xảy ra hơn.

Mason Greenwood đã không thi đấu cho Manchester United kể từ khi anh bị CLB này treo giò nội bộ vào tháng 1-2022. Đây là thời điểm Greenwood bị bắt và bị cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công một phụ nữ (bạn gái Greenwood).

Mọi cáo buộc sau đó đã được bãi bỏ vào năm ngoái, giúp Greenwood được tự do chơi bóng trở lại. Mason Greenwood chuyển đến Getafe theo dạng cho mượn từ MU vào mùa hè năm ngoái với hy vọng xây dựng lại sự nghiệp bóng đá của mình.

MU
Lãnh đạo MU đã gặp giám đốc bóng đá Barcelona Deco bàn về vụ chuyển nhượng Mason Greenwood. ẢNH: SUN SPORTS

Đồng chủ sở hữu mới của MU là Sir Jim Ratcliffe dường như đã để ngỏ cánh cửa để Greenwood trở lại chơi cho MU một lần nữa. Tỉ phú người Anh, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS này hứa sẽ xem xét kỹ lưỡng và đưa ra một "quyết định mới" về tương lai của Mason Greenwood trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Một số tổ chức nhân quyền phụ nữ và fan MU đã nói rõ họ không bao giờ chào đón Greenwood trở lại Old Trafford. Trong khi đó, chủ tịch La Liga Javier Tebas tuyên bố rằng ông “không quan tâm” đến quá khứ khi được hỏi về việc Mason Greenwood chơi ở giải đấu của mình.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết: “Mason Greenwood không bị kết án (bị kết tội) nên tôi không quan tâm. Nếu cậu ấy không bị kết án ở đây, tại sao chúng tôi lại kết án cậu ấy? Có lẽ hoàn cảnh đã giúp Greenwood đến Getafe dễ dàng hơn nhưng cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi không có bình luận gì khác.

Mason Greenwood đang chơi rất tốt ở Getafe với tư cách là một cầu thủ và tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục thành công và tiếp tục ở lại bóng đá Tây Ban Nha vì điều đó luôn luôn tốt cho chúng tôi”.

manchester-united-mason-greenwood.png
Mason Greenwood được La Liga chào đón và đang chơi rất tốt trong màu áo Getafe. ẢNH: GETTY

Tiền đạo 22 tuổi người Anh Mason Greenwood hiện đã ghi được 6 bàn thắng và 5 đường kiến ​​tạo sau 23 trận cho Getafe mùa này. Tờ Sun Sports (Anh) đã tiếp cận nhưng Manchester United từ chối bình luận về vụ chuyển nhượng của Greenwood.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm