Nhật 'quan ngại sâu sắc' trước các cuộc 'tuần tra chung' bằng không quân của Nga và Trung Quốc

(PLO)- Nhật cho biết nước này "quan ngại sâu sắc" về các hoạt động không quân chung thường xuyên của Trung Quốc và Nga xung quanh lãnh thổ Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno cho biết nước này đã nói với Trung Quốc và Nga rằng họ "quan ngại sâu sắc" về các hoạt động không quân chung thường xuyên của Bắc Kinh và Moscow xung quanh lãnh thổ Nhật, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Matsuno cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự hợp tác ngày càng tăng giữa hai nước (Nga và Trung Quốc)”. Ông cũng khẳng định Nhật sẽ "kiên quyết bảo vệ" lãnh thổ của mình.

Trước đó, ngày 30-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Nga - bao gồm máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS có thể mang vũ khí hạt nhân - đã thực hiện “các chuyến bay tuần tra” với máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trên Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã xác nhận thông tin này, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay qua eo biển Tsushima ở tây nam Nhật vào sáng ngày 30-11, trước khi hướng về phía bắc. Gần thời gian này, Bộ Quốc phòng Nhật cũng ghi nhận 2 máy bay của Nga đang bay về phía nam cũng đổi hướng lên phía bắc.

Bộ này xác nhận 4 máy bay trên không đi vào không phận của Nhật.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật , vào ngày 24-5, Trung Quốc và Nga đã cho 6 máy bay ném bom chiến lược bay qua vùng biển gần Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho rằng đây là hành động nhằm phản đối hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ được tổ chức cùng ngày ở Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm