Nhật, Trung Quốc tổ chức các đàm phán về hàng hải ở biển Hoa Đông

(PLO)- Các quan chức cấp cao của Nhật và Trung Quốc đã gặp nhau để thảo luận về mối quan tâm hàng hải tại vùng biển tranh chấp ở biển Hoa Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) - ông Hồng Lượng đã đến Tokyo và có một cuộc hội đàm với Vụ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Nhật - ông Takehiro Funakoshi để thảo luận về các vấn đề tranh chấp ở vùng biển Hoa Đông, theo hãng tin Reuters.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh TQ đang tập trận quân sự ngày cuối cùng xung quanh eo biển Đài Loan sau khi lãnh đạo Đài Loan kết thúc chuyến công du ở Mỹ.

Japan's foreign minister Yoshimasa Hayashi meets Chinese Foreign Minister Qin Gang during their meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing

Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao TQ - ông Hồng Lượng (trái) và Vụ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Nhật - ông Takehiro Funakoshi tại buổi hội đàm ở Tokyo ngày 10-4. Ảnh: REUTERS

Ông Hồng Lượng cho biết TQ đang tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực hàng hải với Nhật và mong đợi một "cuộc thảo luận chuyên sâu" với các đối tác của mình.

Tại buổi hội đàm, Tokyo kêu gọi Bắc Kinh ngừng các tàu tuần duyên đi vào vùng biển của Nhật, đồng thời cho biết thêm rằng Tokyo quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự của TQ gần Nhật cũng như việc nước này hợp tác với Nga.

“Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan” - Bộ Ngoại giao Nhật cho biết.

Chánh văn phòng Nội các - ông Hirokazu Matsuno cũng nói với các phóng viên rằng: "Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan không chỉ quan trọng đối với an ninh của Nhật mà còn có ý nghĩa đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế."

Ngoài ra, phía Nhật cho biết cho biết họ phản đối việc xây dựng hai cấu trúc mới ở biển Hoa Đông được phát hiện vào năm ngoái. Đây là khu vực TQ đã xây dựng hơn chục giàn thăm dò khí đốt ở phía tây đường cách đều giữa hai nước.

Khu vực này không có đường biên giới chính thức.

Phái đoàn Nhật và TQ tại buổi hội đàm ở Tokyo về vấn đề hàng hải ở vùng biển tranh chấp Hoa Đông ngày 10-4. Ảnh: REUTERS
Phái đoàn Nhật và TQ tại buổi hội đàm ở Tokyo về vấn đề hàng hải ở vùng biển tranh chấp Hoa Đông ngày 10-4. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao TQ cho biết trong buổi hội đàm, các quan chức TQ chỉ trích "những động thái tiêu cực" gần đây của Nhật về các vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông, quần đảo Điếu Ngư (theo cách gọi của TQ)/ Senkaku (theo cách gọi của Nhật) và eo biển Đài Loan.

Tàu tuần duyên của cả hai quốc gia này thường xuyên đối đầu nhau xung quanh quần đảo đang tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku.

Bộ Ngoại giao TQ cho biết thêm rằng Bắc Kinh cũng yêu cầu Tokyo ngừng "mọi lời nói và hành động" vi phạm chủ quyền lãnh thổ của TQ, làm suy yếu các quyền và lợi ích hàng hải của nước này, đồng thời hạn chế can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Theo đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thu hồi lại hòn đảo này.

Tháng trước, TQ và Nhật đã thiết lập một đường dây nóng quân sự để giúp “xoa dịu” bất kỳ sự cố nào ở vùng biển này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm