Nhiệm kỳ của Pep Guardiola với Man. City

(PLO)- Sáu mùa bóng, năm chức vô địch Premier League cộng với cú ăn ba lịch sử, trong đó đỉnh cao Champions League của một CLB châu Âu thì Man. City cũng vừa chạm đến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm 11-6, Man. City lên ngôi Champions League, hoàn thành cú ăn ba lịch sử sau trận thắng Inter Milan. Một chiến thắng mà cơ hội của Man. City không nhiều hơn Inter Milan nhưng lại là trận đấu mà thầy trò HLV Pep Guardiola có phần may mắn hơn đối thủ.

Chức vô địch có cả thực dụng và… may mắn

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Rodri thực hiện ở phút 68 là một bàn thắng đẹp và độc đã lấn lướt tất cả cơ hội và sự đen đủi mà Inter Milan nhận đủ.

Trên khán đài sân Ataturk Olympic ở Istanbul, Chủ tịch Mansour Bin Sayed Al Nahyan của Man. City dự khán với một “cảm giác mách bảo” Man. City đi vào lịch sử . Cũng cần nhắc đến chi tiết ông rất hiếm khi đến sân xem Man. City thi đấu nhưng rạng sáng 11-6 thì khác. Thời khắc Man. City lên đỉnh sau nhiều mùa bóng họ đổ tiền đầu tư để đạt tất cả danh hiệu và bây giờ thì ngôi vô địch Champions League mới đến với Man. City và đến với HLV Pep Guardiola sau khi ông rời Barcelona.

Man. City hoàn tất cú ăn ba với chiếc cúp Champions League. Ảnh: REUTERS
Man. City hoàn tất cú ăn ba với chiếc cúp Champions League. Ảnh: REUTERS

Ở một nơi xa xôi, có lẽ tài phiệt Al Khelaifi của Paris St Germain rất... cay mắt. Nhiều mùa bóng qua, nhất là hai mùa gần nhất, ông chủ Ả Rập này bỏ ra núi tiền để biến PSG như một đội tuyển… thế giới nhưng liên tiếp bị loại ở Champions League.

Man. City xét cho cùng cũng đổ tiền cho những mục tiêu như PSG nhưng họ kiên trì với nhà cầm quân Pep Guardiola xây dựng tập thể Man. City thành một đế chế ở Anh rồi vấp ngã ở Champions League nhiều lần và đứng lên từ đó, sửa mình từ đó. Cứ kiên trì như thế để rồi Man. City đạt mục tiêu cuối với lối chơi thực dụng hơn, khác hẳn với kiểu đàn áp đối thủ mà chính HLV Pep Guardiola từng nuốt trái đắng mà đau nhất là trận chung kết với Chelsea năm 2021.

Vô địch rồi Man. City có còn động lực để phấn đấu?

Mùa bóng 2022-2023 là một mùa bóng hoàn hảo của Man. City với cú ăn ba lịch sử không thua kém gì đội bóng nửa còn lại thành Manchester năm 1999. Thậm chí, họ còn hơn ở chỗ sáu mùa liên tiếp thì có năm ngôi vô địch Anh và trong cú ăn ba thực hiện năm nay họ đánh bại chính đại kình địch “Man đỏ” trong trận chung kết cúp FA.

Nhìn những cảm xúc của HLV Pep Guardiola trong trận chung kết Champions League mới hiểu được ông lo lắng và dồn nén như thế nào. Thành công với một Barcelona chơi Tiki Taka, ông đến với Bayern Munich và thay đổi lối chơi của người Đức nhưng thất bại. Sang Man. City, ông biến đội bóng Anh với lối chơi hủy diệt nhưng sau những thất bại ở Champions League thì con người hào hoa đấy đã tự điều chỉnh sự thực dụng cho mình. Cả hai chiến thắng trong trận chung kết cúp FA trước Man. Utd và Champions League trước Inter Milan, Man. City đều có những phút cuối bở hơi tai với một hàng thủ dày dạn để bảo vệ một bàn thắng.

Nhưng điều quan trọng với Man. City và HLV Pep Guardiola sau khi hoàn thành cú ăn ba chính là họ có còn động lực để phấn đấu? Một tập thể giỏi đã đủ thành tích hoặc một số cầu thủ sẽ rời sân Etihad sau hào quang. Điều mà thầy trò HLV Klopp của Lilverpool hay Chelsea đã và đang trải qua.

Hãy chờ HLV Pep Guardiola ứng xử với Man. City thời hậu lên đỉnh.

HLV Pep Guardiola có 35 danh hiệu lớn

Với Barcelona (từ năm 2008 đến 2012), HLV Pep Guardiola đã mang về 14 danh hiệu, trong đó có cú ăn ba và sau đó là cú ăn sáu.

Với Bayern Munich (từ năm 2013 đến 2016), ông mang về bảy danh hiệu.

Với Man. City (từ năm 2016 đến nay), chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mang về cho “Nửa xanh thành Manchester” 14 danh hiệu.

Giờ thì người hâm mộ Man. City tiếp tục chờ thầy trò HLV Pep Guardiola nâng cú ăn ba lên thành cú ăn sáu, tức Siêu cúp Anh, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm