Nhiều người đến cơ sở thu mua nông sản ở Đắk Lắk đòi tiền ký gửi cà phê

(PLO)- Nhiều người dân tại Đắk Lắk đã tập trung về một cơ sở thu mua nông sản để đòi tiền ký gửi cà phê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết một cơ sở thu mua cà phê trên địa bàn vừa tuyên bố phá sản.

Từ chiều 25-1, nhiều người dân đã tập trung về cơ sở thu mua nông sản NT tại thôn Tam Liên, xã Ea Tam để đòi tiền ký gửi cà phê.

cà phê 1.jpg
Người dân tập trung đòi tiền ký gửi cà phê tại một cơ sở trên địa bàn xã Ea Tam. Ảnh: N.D

Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến xác minh, khuyên bà con giữ bình tĩnh, không có các hành động quá khích.

“Chủ cơ sở tuyên bố phá sản. Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng công an xã tiếp nhận đơn, thống kê số lượng cà phê, nông sản người dân đã ký gửi để có biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định”, lãnh đạo UBND xã Ea Tam nói.

Cũng lời lãnh đạo UBND xã Ea Tam, hiện công an đang tiếp nhận đơn, chưa thống kê được số tiền, tài sản cụ thể liên quan đến vụ việc.

Trước đó, PLO, đã phản ánh về việc hai cơ sở thu mua cà phê tại huyện Krông Nô và huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tuyên bố phá sản khiến nhiều người dân ký gửi tài sản chịu thiệt thòi.

Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo công an các huyện nêu trên vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm