Nhóm cướp ngân hàng ở Hóc Môn tham gia nhóm ‘vỡ nợ muốn làm liều’ trên Facebook

(PLO)- Nhóm cướp ngân hàng khai đã tham gia nhóm “những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rồi bàn tính kế hoạch đi cướp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến vụ cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Công an TP.HCM đã bắt Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, trú Bình Dương) khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài. Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an TP.HCM cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre).

nhom-cuop-ngan-hang-tham-gia-nhom-vo-no-muon-lam-lieu-de-ban-tinh-2.jpg
Nhóm Lợi, Mỹ và Tuyền (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Quen qua mạng, không có mối quan hệ ngoài đời

Theo Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), công an nhận tin báo có vụ cướp vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 24-10.

Theo đó, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, dùng một khẩu súng công cụ hỗ trợ và một súng nhựa xông vào ngân hàng, cướp đi số tiền 3,8 tỉ đồng.

nhom-cuop-ngan-hang-tham-gia-nhom-vo-no-muon-lam-lieu-de-ban-tinh.jpg
Mỹ (áo đen) được xác định cầm đầu vụ cướp ngân hàng ở Hóc Môn. Ảnh: CA

Nhận được thông tin, Công an TP.HCM đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhận được sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Chỉ sau khoảng 22 giờ, công an đã bắt được Mỹ và Lợi và sau cùng là Tuyền. Thời điểm đó, Mỹ đã mua vé, đến Sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị xuất cảnh sang Singapore; Lợi đang trốn ở Long An, chuẩn bị trốn sang Campuchia; riêng Tuyền đang lẩn trốn ở quận Tân Phú.

Công an thu giữ hơn 3,4 tỉ đồng và hơn 5.000 Dollar Singapore. Nhóm này khai nhận sau khi cướp được tiền thì chia theo vai trò, nhiệm vụ. Trong đó, Mỹ có vai trò cầm đầu nên nhận 1,5 tỉ đồng, lợi 1,3 tỉ đồng và Tuyền 1 tỉ đồng.

nhom-cuop-ngan-hang-tham-gia-nhom-vo-no-muon-lam-lieu-de-ban-tinh-6.jpg
Số tiền nhóm này cướp được vào khoảng 3,8 tỉ đồng. Ảnh: CA

Công an đã thu giữ tổng cộng khoảng 3,5 tỉ đồng. “Nhóm này sau khi chia tiền thì tiêu xài vào mục đích cá nhân như đi chuộc xe đã cầm, mua sắm điện thoại… hết khoảng 200 triệu đồng” - Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng PC02 nói.

Bàn tính kỹ, hành động chuyên nghiệp

Theo Trung tá Hưng, nhóm cướp không có mối quan hệ, quen biết ngoài đời mà làm quen, bàn cách cướp ngân hàng qua nhóm “những người vỡ nợ muốn làm liều”. Nhóm này bàn tính, nhắn tin trao đổi qua mạng xã hội.

“Ban đầu, cả nhóm này bàn tính cướp tiệm vàng và chi nhánh ngân hàng Teckcombank ở Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi quan sát hiện trường thấy lực lượng bảo vệ đông, ở khu vực dân cư đông đúc nên chuyển qua địa bàn huyện Hóc Môn” - Trung tá Hưng thông tin.

nhom-cuop-ngan-hang-tham-gia-nhom-vo-no-muon-lam-lieu-de-ban-tinh-3.jpg
Trung tá Nguyễn Thành Hưng cung cấp thông tin về vụ cướp ngân hàng. Ảnh: NT

Trong hai ngày quan sát ở khu vực ngân hàng Sacombank, nhóm này tính toán thời gian khu vực vắng vẻ, lựa chọn lúc xe chở tiền đến ngân hàng và lúc rời đi để xác định lúc nào thì cướp để nhanh chóng lấy được tiền, tẩu thoát dễ dàng.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 10, cả ba bắt đầu bàn bạc và thống nhất kế hoạch đi cướp ngân hàng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Mỹ, Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế.

Tiếp đó, hai người này đặt mua một xe máy và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án, đồng thời phân công Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ khi đi cướp ngân hàng và tẩu thoát.

nhom-cuop-ngan-hang-tham-gia-nhom-vo-no-muon-lam-lieu-de-ban-tinh-5.jpg
Công an lấy lời khai với Lợi sau quá trình truy xét nhóm cướp. Ảnh: CA

“Cả hai sau khi lấy tiền thì di chuyển đến khu vực vắng vẻ rồi phóng hỏa, đốt chiếc xe máy. Lúc này, Tuyền đã đợi sẵn trên ô tô chở cả hai tẩu thoát về Bà Rịa - Vũng Tàu” – Trưởng Phòng PC02 nói.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Hóc Môn, cho biết để phối hợp, truy xét nhóm cướp cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn.

Theo đó, nhóm này không hề có mối quan hệ ngoài đời, chỉ quen biết trên mạng rồi bàn cách đi cướp. Sau khi gây án thì hủy luôn điện thoại, sim rác… và chuyển sang trao đổi qua Telegram. Ngoài ra, Mỹ còn nói dối Tuyền rằng mình tên là Long.

Đây là những khó khăn không nhỏ cho cơ quan điều tra khi xác định hành tung nhóm cướp vì “muốn khai cũng không biết đồng phạm là ai để khai”.

Cả nhóm bàn tính sau khi cướp sẽ tìm cách xuất cảnh ra nước ngoài, khi nào im ắng thì quay lại TP.HCM tìm cách cướp các biệt thự nhà giàu.

Theo Công an TP.HCM, qua vụ án cho thấy nhóm này đã lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi, câu kết thực hiện hành vi phạm tội.

“Những nơi có giao dịch tiền, ngân hàng, các tổ chức tín dụng cần củng cố, tổ chức lực lượng bảo vệ đủ mạnh, chuyên nghiệp chặt chẽ để phòng ngừa các vụ việc đáng tiếc” – Thượng tá Nam khuyến cáo.

NhưPLO đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 24-10, Nguyễn Thị Bích Tuyền điều khiển ô tô chở Nguyễn Ngọc Mỹ, còn Lâm Phúc Lợi điều khiển xe gắn máy cùng di chuyển đến gần Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi.

Đến khoảng 10 giờ 30, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển đến trước Phòng giao dịch Nhị Xuân, sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Cùng lúc, Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn, sau đó hai người này nhanh chóng tẩu thoát bằng mô tô.

Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), Mỹ và Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt mô tô, quần áo, ba lô nhằm xóa dấu vết.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Bích Tuyền đến đón hai người này và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12.

Chiều cùng ngày, nhóm này di chuyển bằng taxi đến TP Vũng Tàu, chia số tiền vừa cướp được và tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm