Nổ có quan hệ, nhận 290 triệu đồng nhưng không xin việc

(PLO)- Tin tưởng bị cáo, gia đình bị hại đã nhiều lần chuyển tiền để xin việc cho con nhưng không có kết quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-8, TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Dương Thị Chung (52 tuổi, ngụ TP Kon Tum) 6 năm 9 tháng tù và Nguyễn Thị Duyên (36 tuổi, ngụ thị trấn Đăk Hà) 6 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 174 BLHS.

Bị cáo Dương Thị Chung (phải) và Nguyễn Thị Duyên tại tòa. Ảnh: VH

Bị cáo Dương Thị Chung (phải) và Nguyễn Thị Duyên tại tòa. Ảnh: VH

Theo cáo trạng, Chung làm nghề nội trợ và Duyên làm nông nhưng giới thiệu “có quan hệ”, có thể xin việc cho em TNA (ngụ thị trấn Đăk Hà, tốt nghiệp trung cấp y chuyên ngành điều dưỡng) vào các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh.

Từ đó, Chung và Duyên yêu cầu gia đình em TNA đưa 250 triệu đồng để chạy xin việc. Số tiền này được hai bị cáo dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân, chứ không chạy việc như đã hứa.

Ngoài ra, Dương Thị Chung còn đưa ra thông tin gian dối xin việc cho TNA để ông NXD (hàng xóm TNA) đưa mượn thêm 40 triệu đồng. Do đó, Chung phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Trong vụ án này, có hai người liên quan nội dung hứa xin việc, gồm: người đàn ông Minh và người phụ nữ tên Ly (chưa rõ lai lịch) đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm