Nỗi lo an ninh phủ bóng lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga

(PLO)- Nga đang chuẩn bị cho buổi duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, đặc biệt là sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga đang chuẩn bị cho buổi duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 sắp tới trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, đặc biệt là sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong đó bao gồm vụ tấn công vào Điện Kremlin - biểu tượng của nhà nước Nga, theo hãng tin Reuters.

Ngày Chiến thắng là lễ kỷ niệm quan trọng đối với Nga, giúp khơi dậy tinh thần yêu nước của người Nga từ sự hy sinh của những người lính Liên Xô chống lại Đức Quốc xã.

Liên Xô đã mất 27 triệu người trong Thế chiến 2, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Người dân Nga mong muốn sự kiện này được tổ chức trang trọng.

Ông Andrei Kucheryavykh - một công dân Nga sống ở TP Belgorod (gần biên giới với Ukraine) nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần tổ chức buổi duyệt binh để thúc đẩy lòng yêu nước của người dân nhất là trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

“Mọi người phải biết những gì thế hệ ông bà của chúng ta đã trải qua, nhiều người đang bắt đầu quên ngày 9-5 là gì và nó đại diện cho điều gì” - ông nói thêm.

Các binh sĩ Nga diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 7-5. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Nga diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 7-5. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, một số khu vực của Nga đã thu nhỏ lại quy mô các sự kiện hoặc hủy bỏ các cuộc diễu hành với lý do lo ngại rằng chúng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại thân Ukraine.

Về vấn đề này, hãng thông tấn TASS người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Đây là đặc quyền của người đứng đầu các khu vực. Đương nhiên, các quyết định này xuất phát từ việc đảm bảo an ninh cho người dân. Đây là ưu tiên chính và duy nhất”.

Ông Peskov lưu ý rằng buổi duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow) vẫn diễn ra như thường lệ.

Mối lo ngại về an ninh đã tăng lên trong tuần qua sau các cuộc tấn công UAV nhắm vào các kho nhiên liệu và tàu chở hàng của Nga.

Tối 2-5 (giờ Nga), 2 UAV đã nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin - nơi có chỗ ở và văn phòng làm việc của Tổng thống Vladimir Putin. Moscow cáo buộc Ukraine và phương Tây đứng sau vụ việc.

Moscow cũng đổ lỗi cho Kiev và phương Tây về vụ đánh bom xe hôm 6-5 làm bị thương nhà văn Nga Zakhar Prilepin và khiến tài xế của nhà văn này thiệt mạng.

Ukraine và đồng minh phương Tây bác bỏ các cáo buộc.

Nhiều phương tiện truyền thông ngày 7-5 cũng đưa tin về các vụ nổ trong đêm trên khắp bán đảo Crimea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm