Nỗi thất vọng lớn nhất ở Man United

(PLO)- Roy Keane đã chọn một cái tên của Man United là “nỗi thất vọng lớn nhất” ở Premier League mùa này, trong khi Jamie Carragher đồng ý rằng Quỷ đỏ “đi thụt lùi” kể từ khi anh gia nhập đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu đội trưởng Roy Keane chỉ ra một trong những bản hợp đồng mùa hè của Man Unitedlà nỗi thất vọng lớn nhất của mùa giải cho đến nay. Thực tế, Quỷ đỏ đã chi tiêu lớn trong mùa hè khi họ tìm cách cố gắng hoàn thành vị trí thứ ba trong mùa trước, nhưng điều đó vẫn chưa mang lại lợi ích khi tụt xuống vị trí thứ sáu, đã thua sáu trong số 15 trận.

Man United cũng đang đứng trước nguy cơ bị loại ở Champions League, và những điều đó ngày càng gây áp lực dữ dội lên HLV Erik ten Hag. Phần lớn vấn đề của Man United ở đấu trường châu Âu là bởi hàng phòng ngự của họ gặp khó khăn, khi thủ môn Andre Onana mắc một số lỗi nghiêm trọng.

Roy Keane bị choáng ngợp và thất vọng bởi người gác đền trị giá 47 triệu bảng này, dù ông vẫn cảm thấy CLB cũ của mình đã đúng khi chia tay thủ thành số một lâu năm David de Gea vào mùa hè. Keane nói chia sẻ: “Nỗi thất vọng lớn nhất là Andre Onana. Tôi nghĩ Man United đã đúng khi loại bỏ David de Gea, nhưng việc CLB đưa Onana về đây là sai lầm, khi đến giờ này cậu ấy vẫn còn gặp khó khăn”.

Man United
Cựu thủ quân của Man United đồng tình với việc CLB chia tay David de Gea nhưng không tán thành khi lấy về Onana. Ảnh: GETTY.

Cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher cũng không mấy ấn tượng với Onana kể từ khi anh đến Old Trafford. Thủ môn người Cameroon đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Inter Milan lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước và được kỳ vọng sẽ đưa Man United lên một tầm cao mới, nhờ khả năng chơi bóng bằng chân.

Nhưng Carragher cảm thấy Onana và người đồng nghiệp David Raya của Arsenal đều không thể hiện ở đẳng cấp cao hơn những tiền nhiệm De Gea và Aaron Ramsdale.

Raya có lỗi trong hai bàn thua trong trận đấu mới nhất của Arsenal với Luton hồi giữa tuần, và Pháo thủ thành London phải cần cú đánh đầu của Declan Rice ở phút cuối để cứu vãn chiến thắng 4-3 tại Kenilworth Road.

noi-that-vong-lon-nhat-o-man-united (1).jpeg
Man United đang gặp nhiều khó khăn cả trong phòng ngự lẫn tấn công ở mùa này. Ảnh: GETTY.

Vì thế, Carragher cho rằng Man United và Arsenal sẽ còn tệ hơn với thủ môn hiện tại của họ. Ông phân tích: “Nỗi thất vọng lớn nhất ở Premier League mùa này chính là hai thủ môn ở Manchester United và Arsenal (Onana và Raya). Họ đã chơi khá kém sau khi về CLB, và mọi chuyện gần như giữ nguyên hoặc thậm chí thụt lùi khi họ đến”.

Trong khi Keane và Carragher đều chỉ trích Onana thì một cựu cầu thủ Anh khác là Ian Wright nêu quan ngại về HLV Ten Hag qua việc ông không phát triển được phong cách chơi bóng rõ ràng ở Man United.

Wright so sánh nhà cầm quân người Hà Lan với đồng nghiệp Ange Postecoglou của Tottenham, nhấn mạnh rằng Ten Hag lẽ ra phải tìm ra cách thống trị các trận đấu trong 18 tháng qua giống như HLV người Úc đã làm ở phía bắc London trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều.

noi-that-vong-lon-nhat-o-man-united (1).jpg
Ian Wright khẳng định HLV Ten Hag chưa định hình rõ lối chơi cho Man United. Ảnh: GETTY.

Wright bày tỏ: “Khi tôi nhìn vào cách Man United đang chơi, nó không thể hơn Ange Postecoglou và việc ông ấy thay đổi mọi thứ rất nhanh ở Spurs. Họ muốn cải thiện một số điều nhất định và làm được, trong khi tôi vẫn chưa thấy điều đó ở Man United vào thời điểm này.

Ten Hag đã đến Man United được 18 tháng và chúng ta nên thấy Quỷ đỏ định hình theo một phong cách nào đó, nhưng không thể. Họ không có năng lực kiểm soát để giành chiến thắng trong các trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm