Nóng Nga-Ukraine 12-5: Wagner thừa nhận ‘trả giá đắt’ ở Bakhmut; Nga sẽ truy nã thẩm phán ICC phát lệnh bắt ông Putin

(PLO)- Wagner thừa nhận ‘trả giá đắt’ ở Bakhmut; Nga sẽ truy nã thẩm phán ICC phát lệnh bắt ông Putin ; Mỹ cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Wagner thừa nhận trả giá đắt ở Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 11-5 quân Nga đã phát động hơn 30 đợt tấn công các lực lượng Ukraine ở các hướng thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), trong đó khốc liệt nhất là ở Bakhmut và Marinka.

Các lực lượng Nga đã thực hiện 6 đợt dội tên lửa và 46 cuộc không kích, cũng như 69 cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Phía Moscow cũng nã tên lửa nhiều tỉnh khác của Ukraine như Sloviansk, Kherson, Zaporizhia,...

Bộ Tổng tham mưu cảnh báo mối đe dọa về các cuộc không kích và dội tên lửa của Nga vẫn đang hiện hữu trên khắp Ukraine.

Binh sĩ Ukraine bắn đại bác tại tiền tuyến Bakhmut ngày 3-5. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine bắn đại bác tại tiền tuyến Bakhmut ngày 3-5. Ảnh: AP

Chia sẻ với đài BBC ngày 11-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine sẵn sàng phản công, nhưng vẫn cần thêm thời gian và trang thiết bị trước khi có điều kiện tối ưu.

“Chúng tôi sẽ mất rất nhiều người. Tôi nghĩ đó là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng ta cần phải chờ đợi. Chúng ta vẫn cần thêm một chút thời gian” - ông Zelensky nói về những hậu quả tiềm tàng khi phản công lúc này.

. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Telegram, ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - bác bỏ bình luận của ông Zelensky và nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang cố đánh lừa phía Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Prigozhin cho biết các đơn vị Ukraine đã bắt đầu phản công, và đang áp sát Bakhmut từ hai bên sườn. “Cuộc phản công đang diễn ra sôi nổi” - ông này nói, đồng thời nói thêm rằng rằng các lực lượng Ukraine có ý định tấn công lực lượng của Wagner trong và xung quanh Bakhmut trước, sau đó sẽ nhắm vào khu vực phía nam Zaporizhia, cũng như các thành phố của Nga.

Ông thừa nhận rằng Wagner đang chịu áp lực gần Bakhmut, dẫn đến nhiều binh sĩ của nhóm đã phải trả giá đắt trong nỗ lực chiếm được khu vực này. “Tình hình ở hai bên sườn Bakhmut đang phát triển theo kịch bản tồi tệ nhất được dự đoán” - ông nói.

Đến cuối ngày 11-5, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tin đồn về một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine, lưu ý rằng tình hình dọc theo hầu hết các chiến tuyến dường như tương đối yên tĩnh và giao tranh ác liệt duy nhất ở Bakhmut. “Tình hình chung trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang được kiểm soát” - theo Bộ này.

Mỹ cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga

Ngày 11-5, Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety đã cáo buộc chính phủ Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho một tàu chở hàng của Nga bị trừng phạt vào cuối năm ngoái, đài CNN dẫn thông tin từ truyền thông địa phương.

Theo ông, một tàu chở hàng Nga đã cập cảng tại căn cứ hải quân Simon's Town (gần thủ đô Cape Town) từ ngày 6 đến ngày 8-12-2022 và đã được chất đầy vũ khí và đạn dược tại đó trước khi nó quay trở về Nga.

“Chúng tôi tin chắc rằng vũ khí đã được chất lên con tàu đó và tôi sẽ đặt cược tính mạng mình vào tính chính xác của khẳng định đó. Việc trang bị vũ khí cho Nga là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi muốn Nam Phi thực hiện chính sách không liên kết của mình” - ông nói.

Cùng ngày, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết nước ông đang tiến hành một cuộc điều tra sau khi bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, bất chấp việc Nam Phi tuyên bố trung lập về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo hãng tin Al Jazeera.

Trước đó, ông Ramaphosa không xác nhận hay phủ nhận việc vận chuyển hàng hóa diễn ra khi bị một lãnh đạo phe đối lập hỏi về điều này tại quốc hội.

Nhật cam kết huy động 1 tỉ USD giúp các nước quanh Ukraine tiếp nhận người tị nạn

Ngày 11-5, Bộ trưởng Tài chính Nhật Shunichi Suzuki cho biết Nhật cam kết huy động 1 tỉ USD để giúp các nước xung quanh Ukraine tiếp nhận người tị nạn từ quốc gia bị chiến sự tàn phá này, theo hãng tin Reuters.

Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật (JBIC) thuộc sở hữu nhà nước, thường cung cấp hỗ trợ dưới hình thức cho vay, bảo lãnh và đầu tư vốn cổ phần.

Ông Suzuki cho biết thông tin trên khi ông đến Niigata (phía bắc Tokyo) để chủ trì cuộc họp kéo dài 3 ngày của các nhà lãnh đạo tài chính từ các nước G7 (nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến trên thế giới).

Nga sẽ truy nã thẩm phán ICC phát lệnh bắt ông Putin

Ngày 11-5, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết Ủy ban sẽ sớm đưa vào danh sách truy nã các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), những người đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

"Ủy ban điều tra đã khởi tố chủ tịch và ba thẩm phán của ICC, những người đã đóng vai trò tích cực trong lệnh bắt này. Họ sẽ sớm bị đưa vào danh sách truy nã" - ông Bastrykin phát biểu tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St. Peterburg.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở Hà Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở Hà Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, vào ngày 17-3, ICC đã phát lệnh bắt giữ ông Putin, cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh. Moscow phản ứng gay gắt, gọi các cáo buộc là “không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh lệnh bắt giữ là “vô hiệu theo quan điểm pháp lý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm