Nóng Nga-Ukraine 12-7: Xung đột dậy sóng ở miền Nam Ukraine ; Triều Tiên lên án kế hoạch bom chùm của Mỹ

(PLO)- Kiev tố nhóm thân Nga áp bức dân thường ở Zaporizhia; Triều Tiên lên án kế hoạch của Mỹ về việc gửi bom chùm cho Ukraine; Ông Stoltenberg cho biết sẽ mời Ukraine vào NATO khi thời cơ chín muồi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga Ukraine trong ngày qua dậy sóng tại miền nam, khi Ukraine tố nhóm thân Nga áp bức dân thường ở Zaporizhia còn Moscow thì cáo buộc Kiev tấn công tỉnh này bằng bom chùm.

Kiev tố nhóm thân Nga kiểm tra vô cớ người Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 11-7 các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tấn công về hướng các thành phố Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Giao tranh ác liệt hiện vẫn tiếp diễn ở các khu vực kể trên, với 17 trận đợt giáp chiến được ghi nhận trong ngày qua.

Trong ngày, các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 28 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed do Iran sản xuất. Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 26 UAV trong số trên và 2 UAV trinh sát Zala. Phía quân Moscow cũng đã tiến hành 54 cuộc không kích và 38 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt nhằm vào các vị trí của quân Ukraine và các địa phương đông dân cư. Các đợt tấn công của Nga đã gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và thương vong dân sự ở Ukraine.

Nóng Nga-Ukraine 12-7: Xung đột dậy sóng ở miền Nam Ukraine ; Triều Tiên lên án kế hoạch bom chùm của Mỹ ảnh 1

Binh sĩ Ukraine bắn pháo D-20 về phía quân Nga gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Bộ Tổng tham mưu cho biết người dân Ukraine sống tại thành phố Henichesk (tỉnh Kherson) đang ngày càng chịu nhiều áp bức. Theo Bộ này, các nhóm thân Nga tại địa phương muốn lấy lòng Moscow nên đã liên tục vu khống cư dân Henichesk và tiến hành các cuộc kiểm tra vô cớ.

Trong ngày 11-7, lực lượng phòng không Ukraine đã 14 lần tấn công các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự và 3 lần khai hoả vào các hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 3 sở chỉ huy, 10 khẩu pháo, 1 hệ thống phòng không và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sáng 12-7 cho biết các lực lượng Ukraine ngày 11-7 đã thực hiện tổng cộng 50 cuộc pháo kích vào lãnh thổ DPR, trong đó bắn 267 quả đạn pháo các loại.

Trong ngày 11-7, các cơ quan khẩn cấp tỉnh Zaporizhia cho biết quân Ukraine đã pháo kích vào thành phố Tokmak tỉnh này bằng bom chùm. "Vào lúc 5:17 chiều, quân Kiev đã nã pháo vào thành phố Tokmak, trúng một khu vực gần nhà máy gia cầm và vùng ngoại ô của thành phố. Theo thông tin sơ bộ, Ukraine đã sử dụng bom chùm" - theo các cơ quan khẩn cấp địa phương.

Quân đội Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ và hơn 20 thiết giáp hạng nặng, bao gồm 5 xe tăng Leopard và 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley ở khu vực Zaporizhia trong ngày qua, chỉ huy tiểu đoàn Storm Z của quân đội Nga có bí danh Ali nói với TASS vào ngày 11-7. "Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề theo hướng Orekhov-Rabotino ở Zaporizhia. Lực lượng của chúng tôi đã tiêu diệt hơn 200 quân nhân Ukraine, 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 10 xe tăng T-62 và 5 chiến tăng Leopard" - người này nói.

Ông cho biết thêm, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine đã bị thương trong các trận giao tranh ở tỉnh này. "Quân Ukraine hiện đã rút lui về phía Orikhiv và Mala Tokmachka" - ông nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết tính từ ngày 4-6, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 26.000 quân nhân và hơn 3.000 thiết bị quân sự trong cuộc phản công của họ.

Ông Stoltenberg cho biết sẽ mời Ukraine vào NATO khi thời cơ chín muồi

Ngày 11-7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước thành viên NATO đã nhất trí dỡ bỏ yêu cầu về Kế hoạch Hành động Tư cách thành viên (MAP) đối với Ukraine. Ông cũng cho biết sẽ đưa ra lời mời Kiev tham gia liên minh quân sự khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện đều được đáp ứng.

Nóng Nga-Ukraine 12-7: Xung đột dậy sóng ở miền Nam Ukraine ; Triều Tiên lên án kế hoạch bom chùm của Mỹ ảnh 2

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: GETTY IMAGES

"Chúng tôi đã tái khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và đồng ý loại bỏ yêu cầu đối với MAP. Điều này sẽ thay đổi lộ trình trở thành thành viên của Ukraine từ quy trình hai bước thành quy trình một bước. Chúng tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi sẽ gửi lời mời Kiev gia nhập NATO khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng" - ông Stoltenberg nói, theo Ukrinform.

Theo ông, quyết định này là một phần trong gói 3 yếu tố được các đồng minh nhất trí "nhằm đưa Ukraine đến gần NATO hơn".

Ông Stoltenberg nói rằng một yếu tố khác là "một chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm mới dành cho Ukraine để cho phép chuyển đổi từ thời Liên Xô sang các tiêu chuẩn, đào tạo và học thuyết của NATO, giúp xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine và đáp ứng các nhu cầu quan trọng như nhiên liệu, gỡ mìn và vật tư y tế."

Yếu tố thứ ba, theo ông, là thành lập một Hội đồng NATO-Ukraine mới, nơi được gọi là "một diễn đàn để tham vấn và ra quyết định về khủng hoảng".

"Đây là một gói hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và là một con đường rõ ràng hướng tới tư cách thành viên của nước này trong NATO" - ông nhấn mạnh.

Ở một diễn biến liên quan, trong bài phát biểu trước đám đông ủng hộ ở Vilnius (thủ đô Lithuania), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng NATO sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine và Ukraine sẽ làm cho liên minh mạnh mẽ hơn.

Triều Tiên lên án kế hoạch của Mỹ về việc gửi bom chùm cho Ukraine

CHDCND Triều Tiên ngày 11-7 đã lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi bom chùm tới Ukraine là “hành động tội ác” và yêu cầu rút lại kế hoạch ngay lập tức, hãng Reuters đưa tin.

Trong một tuyên bố do hãng thông tấn KCNA đăng tải, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho rằng việc ông Biden thừa nhận đó là một quyết định khó khăn cho thấy ông nhận thức được hậu quả tai hại của việc sử dụng bom chùm.

"Thay mặt chính phủ CHDCND Triều Tiên, tôi kịch liệt tố cáo quyết định của Mỹ cung cấp vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Ukraine là một hành động tội ác nguy hiểm nhằm gieo rắc tai ương cho thế giới, đồng thời kiên quyết yêu cầu Mỹ rút lại quyết định ngay lập tức" - bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm