Nóng Nga-Ukraine 18-10: Ukraine tiến quân chậm ở Donbass, Nga pháo kích dồn dập khắp Ukraine

(PLO)- Nga tấn công dồn dập khắp Ukraine, thủ đô Kiev bị tấn công bằng UAV; Ukraine tiến quân rất chậm ở vùng Donbass; Nga, Ukraine trao đổi tù nhân; EU sẽ huấn luyện lính Ukraine tại châu Âu; Mỹ dọa trừng phạt Nga sau khi Kiev bị tấn công bằng UAV.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Sau những đòn phản công mạnh buộc quân Nga phải rút lui như ở tỉnh Kharkiv, đà tiến quân của lực lượng Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine đang chậm dần và gần như dừng lại. Trong những ngày gần đây, quân tiếp viện của Nga đang được dồn lên tiền tuyến với ý định phản công, nhằm ngăn chặn đường tiến quân của Ukraine, theo tờ The New York Times.

Hiện lực lượng Nga đang chiến đấu ở 2 mặt trận. Một là ở các chiến trường mà quân Nga tiến đánh kể từ tháng 4, bao gồm vùng Donbass. Hai là ở các chiến dịch tấn công khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, bằng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái (UAV).

. Ngày 17-10, Nga tiếp tục tấn công khắp các khu vực Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 17-10, quân Nga có 9 cuộc tấn công tên lửa, 39 cuộc không kích, 30 lượt khai hỏa tên lửa phóng loạt (MLRS) vào nhiều khu vực ở Ukraine, hãng thông tấn Ukrinform cho hay.

Một trụ sở hành chính ở tỉnh Donetsk bị hư hại do giao tranh hôm 16-10. Ảnh: REUTERS

Một trụ sở hành chính ở tỉnh Donetsk bị hư hại do giao tranh hôm 16-10. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hơn 25 khu dân cư phải hứng chịu các cuộc tấn công của quân Nga, bao gồm thủ đô Kiev, TP Zaporichzhia, các làng Kozacha Lopan, Strilecha, Krasnohorivka, Terny, Soledar, Marinka, Bilohirka,...Quân Nga đã sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và máy bay không người lái Shahed-136 để tấn công vào các khu vực này.

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cũng cho biết Nga đã nã tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh Kiev, Dnipropetrovsk và Sumy. Đơn cử, sáng 17-10, Nga tấn công vào tỉnh Sumy, bao gồm các khu định cư như Velyka Pysarivka, Krasnopillia, Shalyhine,... khiến 5 người chết và 14 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở các khu vực tại tỉnh Donetsk như TP Bakhmut, Marinka, Krasnohorivka, làng Spirne, Pobieda,...

. Về phía Nga, ngày 17-10, quyền Phó tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm- ông Kirill Stremousov cho biết các lực lượng Ukraine đã mất 9.800 quân và 1.590 thiết bị, bao gồm 320 xe tăng, 542 xe chiến đấu bọc thép, 36 chiến đấu cơ và 7 máy bay trực thăng, ở tỉnh Kherson trong 6 tuần qua, hãng thông tấn TASS cho hay.

Ông Stremousov cho rằng các báo cáo mà Ukraine đưa ra về thành công và tổn thất của quân Ukraine ở Kherson là không đúng sự thật, đồng thời khẳng định tình hình ở khu vực này đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga.

. Tối 17-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 16-10, lực lượng Nga đã tấn công 2 sở chỉ huy Ukraine ở khu định cư kiểu đô thị Dvurechnaya ở tỉnh Kharkiv, phá hủy 6 kho đạn ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk, Kherson và Mykolaiv, theo TASS.

Ông Konashenkov cũng cho biết Nga đã tiếp tục tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không và trên biển nhằm vào các đồn chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông khẳng định tất cả các mục tiêu đã bị nhắm trúng.

Theo ông Konashenkov, quân Nga đã ngăn chặn Ukraine tiến công nhằm phá tuyến phòng thủ của Nga tại tỉnh Kherson và đã loại bỏ 100 lính Ukraine.

Lính Ukraine lái xe tăng Nga thu giữ được ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) ngày 15-10. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine lái xe tăng Nga thu giữ được ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) ngày 15-10. Ảnh: REUTERS

Ở hướng TP Lysychansk (tỉnh Luhansk), Nga cũng đã đẩy lui các cuộc tiến công của Ukraine nhằm tiến vào khu định cư Stryapovka thuộc tỉnh Donetsk. Quân Nga đã loại bỏ 50 lính Ukraine, 6 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu và 4 xe bán tải.

Ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Nga đã tấn công 2 lữ đoàn cơ giới hóa của Ukraine, loại bỏ 160 quân, 4 xe bọc thép, 2 khẩu pháo,...

Ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv), Nga cũng đã phá hủy 1 kho nhiên liệu, 1 cơ sở sửa chữa vũ khí của Ukraine.

Ông Konashenkov nói thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 UAV Ukraine và đánh chặn 21 tên lửa HIMARS và Olkha, 2 tên lửa tốc độ cao chống bức xạ HARM trong ngày 16-10.

. Nga cáo buộc lực lượng Ukraine nã pháo vào cộng hòa tự xưng Donetsk 27 lần với 119 quả pháo vào các thời điểm trước 2 giờ chiều 17-10,TASS đưa tin.

Theo dữ liệu của Văn phòng cộng hòa tự xưng Donetsk, TP Donetsk bị bắn 11 lần, với 49 quả pháo cỡ nòng 152 mm và 155 mm. Hầu hết các cuộc pháo kích nhằm vào quận Kuibyshev, Petrovsky, Kievsky và Kirovsky.

Các diễn biến khác

. Ngày 17-10, 108 phụ nữ Ukraine đã được thả sau khi Nga và Ukraine trao đổi tù nhân, Ukrinform dẫn lời Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho hay.

Ông Andriy Yermak cho biết đây là cuộc trao đổi tù nhân toàn là nữ đầu tiên của hai bên. Ông nói rằng những tù nhân này thuộc nhiều đơn vị, trong đó có 35 người thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, 32 người của Lực lượng Hải quân.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại khu vực bị UAV Nga tấn công ở thủ đô Kiev hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ làm việc tại khu vực bị UAV Nga tấn công ở thủ đô Kiev hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 17-10, quyền lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk do Nga bổ nhiệm- ông Denis Pushilin cũng thông báo đã có cuộc trao đổi tù nhân với Ukraine để đổi lấy 110 người Nga đang bị bắt giữ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Pushilin cho biết: “Chúng tôi chủ yếu trao trả phụ nữ cho Kiev. Chúng tôi mang về 80 thủy thủ dân sự bị Ukraine bắt làm con tin. Ngoài ra, 30 quân nhân của cộng hòa tự xưng Donetsk, Luhansk và các khu vực khác của Nga cũng được trả tự do”.

. Ngày 17-10, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý đưa ra các biện pháp mới nhằm hỗ trợ Ukraine trên chiến trường, bao gồm huấn luyện lính Ukraine và tài trợ tiền mua vũ khí, theo The New York Times.

Trong cuộc họp tại Luxembourg, các bộ trưởng đồng ý trích từ Quỹ Hòa bình châu Âu khoảng 490 triệu USD để trả cho các nước EU vì đã viện trợ quân sự cho Ukraine,

Bên cạnh đó, các bộ trưởng còn đồng ý về kế hoạch huấn luyện hàng ngàn lính Ukraine trên lãnh thổ các nước EU. Đây là lần đầu tiên việc huấn luyện lính Ukraine diễn ra ở khu vực này.

Theo đó, lính Ukraine sẽ được đào tạo nhiều mảng, bao gồm kỹ năng bắn tỉa và vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

. Ngày 17-10, Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc gây ra tội ác chiến tranh sau khi Kiev (Ukraine) bị tấn công bằng nhiều máy bay không người lái (UAV) khiến 4 người trong 1 tòa chung cư thiệt mạng, hãng tin Reuters cho hay.

Bà Jean-Pierre cũng khẳng định Mỹ “sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine lâu nhất có thể”, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ áp trừng phạt lên Nga, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh.

Tối 17-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc lực lượng Nga dùng UAV tấn công vào khu chung cư ở Kiev khiến 4 người dân thiệt mạng và công tác cứu hộ ở khu vực này đang diễn ra, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết trong số 4 người thiệt mạng có 1 phụ nữ mang thai 6 tháng. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm