Nóng Nga-Ukraine 2-11: Nga tung đòn mạnh nhất từ đầu năm; Chiến tăng Leopard đến Donetsk

(PLO)- Ukraine nói Nga tung đòn mạnh nhất từ đầu năm; Nga nói Ukraine bí mật đem chiến tăng Leopard 2 ra Donetsk; Tổng Thư ký NATO tuyên bố xung đột ở Gaza không làm lung lay sự ủng hộ Ukraine, kêu gọi đồng minh viện trợ thêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua chứng kiến nhiều diễn biến quan trọng. Ukraine nói Nga tung đòn mạnh nhất từ đầu năm. Trong khi đó, phía Moscow nói Kiev bí mật đem thêm chiến tăng Leopard 2 ra chiến trường Donetsk.

Ukraine: Nga tung đòn mạnh nhất tính từ đầu năm

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 1-11 lực lượng phòng vệ Ukraine đã 2 lần tấn công các sở chỉ huy, 2 lần tấn công các hệ thống phòng không và 15 lần dùng máy bay chiến đấu tấn công các điểm tập trung nhân lực, khí tài của đối phương.

Trong khi đó, các đội tên lửa, pháo binh Ukraine đánh trúng 3 trạm tác chiến điện tử, 2 kho đạn dược, 2 khu tập trung nhân lực, khí tài và phá hủy 8 khẩu pháo của quân Nga.

Nóng Nga-Ukraine.png
Lính Ukraine nã pháo vào các đơn vị Nga tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine) hôm 31-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua lực lượng 2 bên có 71 trận giao tranh khắp chiến tuyến. Các đợt tấn công gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

. Theo Ukrinform, trong ngày 1-11 quân Nga 8 lần tấn công bằng tên lửa, 97 lần không kích và 84 lần 22 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư.

Đêm 1-11, quân Nga còn dùng 20 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích các đơn vị Kiev, trong số đó lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 18 chiếc.

. Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko, cho biết trong ngày qua quân Nga dùng hỏa lực tấn công 140 khu định cư tại 10 tỉnh Ukraine, gồm Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Poltava, Mykolaiv, Odesa.

“Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm, quân Nga dồn hỏa lực tấn công mạnh các mục tiêu của Ukraine, khiến nhiều làng mạc, thị trấn bị hư hại” - ông Klymenko nói.

. Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga bố trí lực lượng tấn công vòng ngoài các khu định cư gồm Synkivka, Ivanivka và Nadiia của TP Kupiansk (Kharkiv), nhưng không thành công. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine còn đã đẩy lùi 10 đợt tấn công của đối phương.

Tại Donetsk - chiến trường nóng nhất miền Đông, quân Nga tấn công theo 4 hướng, gồm các TP Bakhmut, Avdiivka, Marinka, và Shakhtarske.

Ở các TP Avdiivka, Marinka, và Shakhtarske, quân Nga dùng pháo binh, súng cối tấn công mạnh vào các khu định cư, nhằm đẩy lùi các đơn vị Ukraine. Riêng tại Bakhmut, quân Nga cố gắng giành lại các đơn vị đã mất tại các khu định cư Klishchiivka và Andriivka, nhưng không thành công. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 55 đợt tấn công của đối phương tại Donetsk, khiến đối phương chịu tổn thất về nhân lực, trang thiết bị quân sự.

Tại Zaporizhia, quân Nga cố gắng giành lại các vị trí tại khu định cư Robotyne, nhưng không thành công. Trong khi đó, tại TP Melitopol, các đơn vị Ukraine tiếp tục “phòng thủ chủ động” - vừa phòng thủ, vừa tấn công gây thiệt hại về nhân lực, khí tài, khiến lực lượng đối phương hao mòn dần.

Nga nói Ukraine bí mật đem xe tăng Leopard ra Donetsk

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 1-11 các đơn vị Moscow tiếp tục tấn công, gây thiệt hại về nhân lực, khí tài cho đối phương.

Tại TP Kupyansk (Kharkiv), quân Nga bố trí máy bay chiến đấu, pháo binh, súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi các đợt tấn công của các đơn vị Ukraine ở khu định cư Sinkovka.

“Tổn thất của đối phương tại Kupyansk lên tới 245 binh sĩ, 2 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777, 1 khẩu pháo tự hành Krab, 1 khẩu pháo phản lực Msta-B và 2 khẩu pháo cơ giới Gvozdika” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại Donetsk, quân Nga đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở TP Liman và vùng lãnh thổ phía nam Donetsk, khiến các đơn vị Ukraine chịu tổn thất nặng.

“Dưới sức mạnh hỏa lực của quân Nga, các khí tài của đối phương gồm 3 xe tăng, 8 phương tiện cơ giới, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo D-30 đã bị phá hủy. Các đợt tấn công của quân Nga còn loại khỏi vòng chiến 515 binh sĩ Ukraine” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

TASS dẫn lời ông Yan Gagin - Cố vấn lãnh đạo nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) - cho biết gần đây các đơn vị Ukraine đã bí mật tái triển khai xe tăng Leopard 2 đến Donetsk, nhằm giúp quân Ukraine giành nhiều lợi thế trên chiến trường.

“Tình hình các đơn vị Kiev tại Donetsk đang không ổn. Vì lý do này, họ [quân Ukraine] đã tái triển khai xe tăng Leopard 2 tới Donetsk. Không rõ số lượng Leopard 2 được chuyển tới Donetsk là bao nhiêu, nhưng tôi tin chắc những xe tăng này vẫn sẽ bại dưới hỏa lực của quân Moscow” - ông Gagin nói.

Tại Zaporizhia, các đơn vị Moscow dùng UAV, pháo binh, súng cối tấn công, gây thiệt hại nặng cho đối phương tại các khu định cư Rabotino và Verbovoye. Theo Bộ Quốc phòng, tổng thiệt hại của quân Ukraine tại Zaporizhia trong ngày qua là 80 binh sĩ, 1 khẩu pháo tự hành Krab, 1 khẩu pháo D-30 và 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trong ngày 1-11 lực lượng Ukraine đã bắn 95 quả đạn pháo vào các khu dân cư ở Belgorod. Sau cuộc tấn công, 1 dân thường bị thương, nhiều nhà dân và đường dây điện tại khu vực bị hư hại.

. Theo TASS, trong ngày qua không quân Moscow đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Su-27, 48 UAV của đối phương. Trong khi đó, lực lượng phòng không Nga đánh chặn 2 quả bom thông minh JDAM và 8 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ Ukraine.

Tổng Thư ký NATO: Xung đột ở Gaza không ảnh hưởng sự ủng hộ Ukraine

Jens Stoltenberg.png
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Ngày 1-11, phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Hội đồng Bắc Âu, ở thủ đô Oslo (Na Uy), ông Jens Stoltenberg - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ của khối dành cho Ukraine, theo Ukrinform.

Theo ông Stoltenberg, xung đột tại Gaza sẽ không làm ý chí và khả năng viện trợ của NATO đối với Ukraine yếu đi.

“Một mùa đông mới đang đến gần, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng cho một kế hoạch hòa bình, trong khi đó Ukraine lại đối mặt nguy cơ bị đối phương tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và các trạm cung cấp điện. Điều đó có nghĩa là Ukraine cần nhiều vũ khí hơn. NATO chắc chắn sẽ sát cánh cùng Kiev. Tất cả vì hòa bình của Ukraine” - ông Stoltenberg nói.

“Sẽ là một thảm kịch nếu các đơn vị Kiev thất thế tại Ukraine. Đây cũng là một mối nguy hại đối với NATO, vì chúng ta sẽ dễ bị tổn thương hơn” - ông Stoltenberg nói thêm.

Theo đó, ông nhấn mạnh rằng đầu tư vào an ninh Ukraine cũng có nghĩa là đang đầu tư vào an ninh của NATO, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục viện trợ vũ khí để Ukraine đối phó các đợt tấn công từ đối phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm