Nóng Nga-Ukraine 21-10: Ukraine tuyên bố dần kiểm soát được Bakhmut; Moscow tố Kiev dùng đạn hóa học, tấn công tên lửa quy mô lớn vào Crimea

(PLO)- Ukraine tuyên bố dần kiểm soát được Bakhmut và tiến được 100-300 m ở khu vực trong ngày; Nga tố Ukraine sử dụng đạn hóa học; ông Biden tìm kiếm viện trợ hơn 105 tỉ USD phần lớn cho Ukraine, Israel,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt ở chiến trường TP Bakhmut (tỉnh Donetsk)

Ukraine tuyên bố dần kiểm soát được Bakhmut

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 20-10 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực TP Kupiansk và Avdiivka (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua tiếp tục tấn công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và Bakhmut gây tổn thất đáng kể cho quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn với 77 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

ukraine.jpg
Một binh sĩ Ukraine tại tỉnh vùng Zaporizhia (đông nam Ukraine). Ảnh: REUTERS

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 7 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng một sở chỉ huy, một kho đạn dược, ba cụm nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự và một trạm tác chiến điện tử của Nga.

Ukrinform dẫn lời Chỉ huy nhóm quân tác chiến-chiến lược tiểu vùng Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi nói rằng quân đội Nga ngày qua đã thực hiện 1 đợt tấn công tên lửa, 18 đợt không kích, 859 đợt pháo kích và 43 lần giao tranh trên hướng Tavria.

Đáp lại, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Tavria đã bắn 1.500 quả đạn pháo, khiến quân Nga tổn thất 1.051 binh sĩ và 143 thiết bị quân sự.

Người phát ngôn lực lượng miền đông Ukraine Illia Yevlash nói với Ukrinform rằng quân đội Ukraine đang dần kiểm soát khu vực gần Bakhmut và hướng Lyman-Kupiansk.

“Trong ngày qua, quân phòng thủ Ukraine đã tiến về phía nam Bakhmut từ 100 - 300 mét” - ông Yevlash nói, cho rằng vị thế của Nga ở khu vực này đang suy giảm và Nga đang chuẩn bị rút lui về tuyến đường cao tốc Horlivka-Bakhmut - nối Bakhmut với TP Horlivka (tỉnh Donetsk).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 20-10 đã tiến hành 5 cuộc tấn công bằng tên lửa, 33 cuộc không kích và 32 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine.

Theo Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy, quân đội Nga đã tấn công bằng pháo và súng cối vào các khu định cư ở tỉnh này 24 lần trong ngày với 188 vụ nổ được ghi nhận.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết trên Telegram rằng sáng 20-10, Nga đã không kích vào TP Beryslav (tỉnh Kherson) khiến 1 người thiệt mạng.

Cũng theo ông Klymenki, quân Moscow đã bắn 4 tên lửa vào TP Kostyantynivka (Donetsk) đêm 19-10, rạng sáng 20-10 làm 6 tòa nhà chung cư và 1 trường học hư hại, may mắn không có thương vong về người.

Nga tố Ukraine dùng đạn hóa học

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia ngày 20-10 nói rằng những ngày qua cường độ giao tranh ở gần làng Robotyne (tỉnh Zaporizhia) đã tăng lên hàng chục lần khi Ukraine tăng cường hoạt động.

“Số lượng các cuộc tấn công và số lượng thiết bị được quân đội Ukraine sử dụng đã tăng mạnh. Cường độ đã tăng lên hàng chục lần” - theo ông Rogov.

Cùng ngày, người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía nam Nga - ông Vadim Astafiev nói với TASS rằng nhóm của ông đã tiêu diệt tới 50 binh sĩ và một xe tăng của Ukraine ở Donetsk trong ngày qua.

Người phát ngôn nói thêm rằng hỏa lực pháo binh Nga tàn phá các nơi tập trung quân Ukraine, phá hủy nhiều khẩu pháo cùng 12 máy bay không người lái (UAV) của đối phương trong khu vực.

Ngày 20-10, ông Yan Gagin - Cố vấn của lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng khí độc gần TP Donetsk và Bakhmut.

“Kiev tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Trong vài ngày qua, kẻ thù đã tấn công các vị trí của chúng tôi gần Donetsk và Artyomovsk (cách Nga gọi Bakhmut) bằng đạn chứa đầy hóa chất. Trong một vài trường hợp, có các triệu chứng ngộ độc” - ông Gagin nói, lưu ý rằng phần lớn các quả đạn này được phóng từ UAV.

Theo vị quan chức, một số binh sĩ Nga đã cảm nhận được các mùi lạ sau đó họ có triệu chứng khó thở, buồn nôn, chóng mặt và đau mắt.

“Rõ ràng là họ [Ukraine] đang sử dụng chloropicrin - chất gây khó chịu mạnh ở nhiệt độ cụ thể và thậm chí có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe” - ông Gagin nói thêm.

DPR ngày qua cũng báo cáo 24 đợt pháo kích bằng 76 quả đạn của Ukraine vào khu vực này.

Cũng trong ngày 20-10, Phái đoàn thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) đã báo cáo lên Ban thư ký của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Moscow đã theo dõi và gây nhiễu 173 máy bay Ukraine gần khu vực TP Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (đều thuộc tỉnh Zaporizhia) trong những ngày qua.

“Từ ngày 10 đến 16-10, tổng cộng 173 máy bay do Ukraine phóng để tiến hành các cuộc tấn công và khiêu khích chống lại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và TP Energodar đã bị phát hiện và gây nhiễu” - phái đoàn cho biết.

Ukraine tấn công tên lửa quy mô lớn vào Crimea

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói rằng quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào bán đảo Crimea và khu vực Biển Azov trong ngày 20-10, theo TASS.

Ông Saldo cho biết Ukraine đã sử dụng từ 10 đến 15 tên lửa, trong đó có tên lửa đất đối không tầm xa S-200 đã được cải tiến, bắn liên tục vào khu vực trên trong vòng 1 giờ.

“5 tên lửa đã bị bắn hạ tại quận Kakhovka và quận Genichesk (Kherson). Lực lượng phòng không đã hoạt động xuất sắc” - vị quan chức nói thêm.

Trước đó cùng ngày, ông Saldo cũng báo cáo rằng các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa ở quận Lyubimovka, TP Sevastopol, Biển Đen.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết quân Ukraine ngày qua đã bắn hơn 100 quả đạn và tấn công bằng UAV vào các khu vực đông dân cư của tỉnh này. Các vụ tấn công làm hư hỏng một số cơ sở hạ tầng nhưng không gây thương vong về người.

Ông Biden tìm kiếm viện trợ hơn 105 tỉ USD, phần lớn cho Ukraine, Israel,...

ukraine-nga.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về cuộc xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 19-10. Ảnh: AFP

Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu quốc hội Mỹ duyệt gói tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia trị giá hơn 105 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine, Israel cùng các ưu tiên quan trọng khác của Mỹ, theo CNN.

Trong đó, viện trợ cho Ukraine chiếm ngân sách lớn nhất với 61 tỉ USD, kế đến là Israel 14,3 tỉ USD, còn lại là để giải quyết an ninh ở biên giới Mỹ-Mexico và các mối quan tâm của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đề xuất về gói tài trợ đã được Nhà Trắng gửi đến Chủ tịch lâm thời Hạ viện Mỹ Patrick McHenry.

Trong thư gửi ông McHenry, Giám đốc Văn phòng Quản lý và ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young viết: “Thế giới đang theo dõi và người dân Mỹ thực sự mong đợi các nhà lãnh đạo của họ cùng nhau thực hiện những ưu tiên này. Tôi kêu gọi quốc hội giải quyết chúng như một phần của thỏa thuận lưỡng đảng trong những tuần tới”.

Yêu cầu về gói tài trợ được đưa ra sau khi Tổng thống Biden có bài phát biểu quan trọng về xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas. Trong đó, ông Biden nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ Israel và Ukraine là quan trọng với an ninh quốc gia cũng như lợi ích của Mỹ.

Bình luận về gói này, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer bày tỏ sự ủng hộ và nói rằng ông sẽ nhanh chóng thông qua nó.

“Đạo luật này quá quan trọng để có thể chờ đợi Hạ viện giải quyết tình trạng hỗn loạn của họ. Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu này và chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp Cộng hòa sẽ cùng chúng tôi thông qua khoản tài trợ rất cần thiết này” - ông Schumer nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm