Nóng Nga-Ukraine 25-11: Quân Nga đẩy mạnh đà tiến tại Ukraine; EU sắp công bố gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga

(PLO)-  Quân Nga đẩy mạnh đà tiến tại nhiều chiến trường khắp Ukraine; Nga tuyên bố ngừng giao dịch dầu với các nước áp dụng mức giá trần do phương Tây đề xuất; EU chuẩn bị công bố gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga; Hàng loạt nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine mất điện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, ngày 24-11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã 12 lần không kích vào các kho vũ khí và thiết bị quân sự của quân Moscow, đồng thời lực lượng Ukraine còn 2 lần dội pháo vào các đơn vị phòng không của quân đối phương.

. Theo Bộ này, các lực lượng Moscow tiếp tục đẩy mạnh đà tiến tại nhiều khu vực của Ukraine, tập trung kiềm chế hành động của lực lượng phòng vệ Kiev và củng cố vị trí tại các vùng lãnh thổ mà họ tạm chiếm từ tay Ukraine.

Theo Ukrinform, trong ngày qua, quân Nga đã 2 lần nã tên lửa và 16 lần dùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm mục tiêu vào các đơn vị chiến đấu của Kiev cũng như vào các mục tiêu dân sự trên khắp đất nước, đặc biệt là tại các tỉnh Kherson, Sumy, Zaporizhia, Kiev,... khiến hơn chục người chết cùng nhiều người bị thương.

Khu dân cư ở TP Vyshhorod (tỉnh Kiev) bị hư hại nặng nề khi bị Nga pháo kích ngày 24-11. Ảnh: REUTERS
Khu dân cư ở TP Vyshhorod (tỉnh Kiev) bị hư hại nặng nề khi bị Nga pháo kích ngày 24-11. Ảnh: REUTERS

. Bên cạnh đó, quân Nga cũng gấp rút tăng cường tuyến phòng thủ, đẩy mạnh tiến công theo các hướng nhất định, cũng như điều động binh sĩ và khí tài đến các khu vực giao tranh.

. Theo Ukrinform, tính tới ngày 24-11, sau 9 tháng giao tranh khốc liệt, các lực lượng Ukraine đã loại hơn 85.700 lính Nga khỏi vòng chiến.

Thông tin từ Nga

. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 24-11, Chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat kiêm Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - ông Apty Alaudinov cho biết lực lượng Ukraine đang nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Moscow, song lại chịu nhiều tổn thất về nhân lực và khí tài.

Ngoài ra, quan chức chính quyền LPR cho biết rằng tính từ thời điểm bắt đầu chiến sự hồi 24-2, các cuộc pháo kích của quân Ukraine vào LPR đã khiến 130 người thiệt mạng, 379 người bị thương, và 3.285 nhà dân bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Theo LPR, trong suốt thời gian giao tranh, phía Ukraine đã triển khai nhiều vũ khí nhắm vào khu vực này, gồm tên lửa chiến thuật Tochka-U, tên lửa sử dụng cho các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), BM-21 Grad, Uragan,...

. Ngày 24-11, ông Vladimir Rogov - người được Nga bổ nhiệm vào hội đồng chính quyền tỉnh Zaporizhia cho biết các lực lượng Kiev đã liên tục dội pháo vào lãnh thổ Zaporizhia bằng HIMARS. Ông Rogov cho biết thêm quân Ukraine lợi dụng các khu vực đông dân của lãnh thổ để thực hiện các cuộc tấn công trên, song ông không nói gì thêm.

EU sắp công bố gói trừng phạt thứ 9 lên Nga

. Ngày 24-11, phát biểu tại 1 cuộc họp báo trong chuyến thăm Phần Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đưa ra gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, bà Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga thông qua các gói trừng phạt cho đến khi kết thúc chiến sự tại Ukraine, song bà không tiết lộ nội dung trong gói trừng phạt mới này. Bà còn nói rằng bản thân hy vọng EU và nhóm G7 (nhóm 7 nền kinh tế lớn gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật) sẽ sớm thông qua dự thảo về mức giá trần cho dầu Nga trong thời gian tới.

Nga tuyên bố ngừng giao dịch với các nước áp dụng mức trần giá dầu từ phương Tây

. Cũng trong ngày 24-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ chấm dứt toàn bộ giao dịch liên quan tới dầu với các nước áp dụng mức trần mà phương Tây đề xuất, theo đài RT.

Ngoài ra, bà Zakharova còn nói rằng việc phương Tây đặt ra mức giá trần cho dầu Nga sẽ ảnh hưởng đến thị trường thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và có thể làm phức tạp thêm thị trường dầu khí toàn cầu.

Theo RT, EU đề xuất mức trần giá dầu Nga sẽ rơi vào khoảng 65-70 USD/thùng, song tới nay khối này vẫn chưa thông qua được dự thảo trên do vấp phải sự phản đối từ nhiều nước thành viên.

Điện Kremlin khẳng định Nga không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Ukraine

. Phát biểu tại 1 cuộc họp báo ngày 24-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định rằng quân Moscow không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến nhiều điểm tại Kiev mất điện, nước, TASS đưa tin.

Ông Peskov còn nói thêm rằng giới lãnh đạo Ukraine có thể đưa mọi thứ trở lại tình trạng bình thường và chấm dứt sự đau khổ mà người dân đang phải gánh chịu nếu Kiev chấp nhận đáp ứng những yêu cầu từ Moscow.

Các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine đồng loạt mất điện

Ngày 25-11, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - ông Rafael Grossi cho biết 4 nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine gồm Rovno, Khmelnitsky, South Ukraine và Zaporizhzhia lần đầu tiên bị mất điện từ bên ngoài, theo TASS.

Ông Grossi nói thêm rằng để đảm bảo an ninh cho mạng lưới điện, các nhà máy này đã dùng các máy phát điện diesel khẩn, tạo ra điện cho các nhà máy trên hoạt động.

Ông nhấn mạnh rằng đây là tình huống chưa từng xảy ra tại các điểm trên và đây là vấn đề đáng lo ngại dù rằng IAEA đang dần hoàn tất công tác thiết lập an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy điện Zaporizhzhia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm