Nóng Nga-Ukraine 25-9: Chiến sự vẫn nóng khắp Donetsk; ông Putin thông qua luật bỏ tù lính Nga đầu hàng Ukraine

(PLO)- Ông Putin thông qua luật bỏ tù lính Nga đầu hàng Ukraine; Trung Quốc kêu gọi các bên không để chiến sự lan rộng; Quan chức EU kêu gọi khối tiếp nhận người Nga rời khỏi đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukriform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết phía Nga tiếp tục tập trung nỗ lực kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) và củng cố vị trí tại các khu vực đã chiếm được từ Ukraine.

Bộ này cho biết thêm rằng các lực lượng Nga cũng đang nỗ lực ngăn chặn các hoạt động của quân Ukraine theo một số hướng nhất định, nã pháo vào các vị trí của Ukraine, và tiến hành trinh sát trên không.

. Trong ngày qua, quân Nga đã 5 lần dội tên lửa, 14 lần không kích và hơn 60 lần tấn công bằng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào các mục tiêu quân sự và dân sự, khiến nhiều cơ sở hạ tầng ở hơn 60 khu định cư của Ukraine bị hư hại.

Một chiếc xe hơi bị phá hủy khi Nga nã pháo vào làng Velyka Komyshuvakha (tỉnh Kharkiv, Ukraine) ngày 24-9. Ảnh: REUTERS

Một chiếc xe hơi bị phá hủy khi Nga nã pháo vào làng Velyka Komyshuvakha (tỉnh Kharkiv, Ukraine) ngày 24-9. Ảnh: REUTERS

. Tại Donetsk, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân Nga đã sử dụng xe tăng, súng cối và pháo binh tấn công vào các TP Bakhmut, Kramatorsk, Novopavlivka, Avdiivka. Nga cũng nã pháo vào nhiều khu vực như tỉnh Kharkiv, Zaporizhia và vùng sông Buh.

. Phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi được các cuộc tiến công của Nga ở một số hướng, cũng như làm tiêu hao lượng lớn nhân lực, khí tài của Moscow.

Thông tin từ Nga

. Ông Vladimir Leontyev - người đứng đầu chính quyền dân sự-quân sự tỉnh Kherson cho biết phía Ukraine đã pháo kích TP Nova Kakhovka nhằm gây gián đoạn cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga của tỉnh này, song đều thất bại. Người này nói thêm cuộc trưng cầu dân ý đang diễn ra thuận lợi, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Ngày 24-9, phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết tiêm kích Nga đã bắn rơi 1 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine tại tỉnh Dnepropetrovsk. MiG-29 là tiêm kích của Kiev được thiết kế lại để mang tên lửa HARM do Mỹ sản xuất.

. Cùng ngày, Trung tướng Igor Konashenkov cho hay hệ thống phòng không của Moscow tại khu vực hồ Kakhovka đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Bayraktar của Ukraine khi nó đang bay từ TP Nikopol về phía nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia), theo TASS.

Theo TASS, Bayraktar TB2 là UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu đứng yên và di chuyển cách xa tới 8 km hiện đang được phục vụ trong quân đội của Azerbaijan, Qatar, Libya, Morocco, Ba Lan và Ukraine.

Các diễn biến khác

. Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng chiến dịch đông tiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và việc phương Tây từ chối đàm phán về Kiev khiến Moscow “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông cáo buộc phương Tây “im lặng theo dõi” khi chính quyền Kiev tấn công vào các nước cộng hòa ly khai ở Donbass ngay cả sau khi các thỏa thuận Minsk đã được ký kết vào năm 2014 và 2015. Theo ông, việc phương Tây từ chối đàm phán về Ukraine đã buộc Nga chống trả.

Một khi Mỹ và NATO từ chối một thỏa thuận an ninh do Nga đề xuất cho Ukraine, Moscow “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk và bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh “tương lai của trật tự thế giới đang được quyết định” và mô hình “đơn cực” do Mỹ dẫn đầu đang “đi vào dĩ vãng”.

. Theo TASS, ông Lavrov nói rằng việc phương Tây ủng hộ Ukraine trên chiến trường đồng nghĩa với việc họ đang tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Theo ông, giữa lúc tình hình an ninh khu vực đang xấu đi nhanh chóng, phương Tây lại đang thực hiện các hành động khiêu khích trắng trợn thay vì chọn đối thoại công bằng và tìm kiếm thỏa hiệp.

Vị ngoại trưởng tuyên bố rằng Moscow sẽ không từ bỏ các cuộc tiếp xúc với phương Tây, nhưng sẽ không "thực hiện bất kỳ bước đầu tiên nào".

. Theo hãng tin AFP, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Nga và Ukraine không để ảnh hưởng của cuộc chiến lan rộng và hướng tới một giải pháp ngoại giao. Vị bộ trưởng cũng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình "công bằng và thực tế" để giải quyết tất cả các vấn đề toàn cầu.

. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng Liên minh châu Âu (EU) nên chào đón những người Nga đang rời khỏi đất nước "vì quan điểm ​​chính trị của họ". Theo ông, khối nên thể hiện “sự cởi mở với những người không muốn bị Điện Kremlin coi là công cụ”. Ông cho rằng những người này “sẽ gặp nguy hiểm nếu ở Nga”.

. Theo TASS, ngày 24-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật Hình sự của Nga, quy định những quân nhân Nga đầu hàng trước đối phương sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 10 năm tù sau khi trở về nhà. Mức khoan hồng nhất cho tội này là 3 năm tù giam.

Tuy nhiên, luật cho phép người người phạm tội lần đầu được miễn trách nhiệm hình sự nếu họ trốn khỏi nơi giam giữ và trở về đơn vị của mình, và không phạm bất kỳ tội nào khác trong thời gian bị giam cầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm