Nóng Nga-Ukraine 9-5: Nga tấn công ‘quy mô lớn nhất’ trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng, việc Wagner thiếu đạn là giả?

(PLO)- Nga pháo kích dữ dội trên khắp Ukraine trước kỷ niệm Ngày Chiến thắng; Bakhmut vẫn nóng nhất; Ông Zelensky tuyên bố Moscow sẽ bị đánh bại “như chủ nghĩa phát xít”; EU nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc vì hỗ trợ Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháo kích dữ dội trước kỷ niệm Ngày Chiến thắng

. Ngày 8-5, Nga đã phát động một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), tên lửa và mở đợt không kích mới vào các TP trên khắp Ukraine trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Đức Quốc xã 9-5.

Thị trưởng TP Kiev - ông Vitali Klitschko nói rằng làn sóng tấn công của Nga vào Ukraine vào đầu ngày 8-5 là “cuộc tấn công quy mô lớn nhất bằng máy bay không người lái kamikaze” .

“Tôi đã đến thăm một tòa nhà cao tầng bị mảnh vỡ của một UAV Nga rơi trúng. Đêm qua, kẻ thù đã dàn dựng cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái kamikaze” - ông Klitschko viết trên Telegram.

Ông cho biết Nga đã phóng gần 60 UAV Shade trên khắp Ukraine, 36 chiếc nhắm vào Kiev nhưng đã bị lực lượng phòng không Kiev bắn hạ. Thủ đô Kiev ghi nhận 5 trường hợp bị thương sau vụ việc.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 8-5. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà chung cư bị hư hại ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 8-5. Ảnh: REUTERS

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga ngày qua đã phát động 11 cuộc tấn công bằng tên lửa, 59 cuộc không kích và 76 cuộc pháo kích ở nhiều khu vực. Khả năng tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công tên lửa và không kích trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine vẫn còn cao.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine nói rằng Moscow ngày qua đã tấn công bằng máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 ở TP Odesa bên bờ Biển Đen.

Hãng tin Ukriform trước đó đưa tin tên lửa Nga đã rơi trúng một khu nghỉ dưỡng tại quận Bilhorod-Dnistrovskyi của TP Odessa khiến 1 người thiệt mạng.

Ngoài ra, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích trong ngày 8-5 khiến 6 khu vực ở Ukraine mất điện.

“Các khu vực Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Sumy và Chernihiv vẫn không có điện do pháo kích. May mắn thay, đợt pháo kích lớn vào ban đêm ở Kiev và Odesa đã không gây thiệt hại cho hệ thống điện của Ukraine” - Bộ này viết trên Telegram.

Ngày 8-5, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã phá hủy 3 UAV của đối phương tại khu vực Kherson, quân Kiev cũng phá hủy các xe tăng T-90 và T-80, 2 xe chiến đấu bộ binh và 2 kho đạn của Nga ở Luhansk, theo Ukrinform.

. Phía Nga xác nhận đã tiến hành nhiều đợt tấn công trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân Moscow đã tiến hành 5 cuộc tấn công, 69 vụ pháo kích tại tỉnh Donetsk.

Ông nói rằng các lực lượng Nga đã phá hủy 1 kho đạn dược, nhiều thiết bị và loại khỏi vòng chiến 50 binh sĩ đối phương ở tỉnh Kharkiv.

TASS dẫn thông tin từ phái bộ của CHND Donetsk (DPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã bắn 10 quả pháo vào khu định cư Yasinovataya ở Donetsk chiều 8-5.

Tên lửa phóng từ khu vực Belgorod (Nga) vào sáng 8-5. Ảnh: AP

Tên lửa phóng từ khu vực Belgorod (Nga) vào sáng 8-5. Ảnh: AP

Bakhmut vẫn nóng ran

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, đông Ukraine) vẫn là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Kiev cho rằng Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước ngày 9-5 như một chiến tích trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Đối phương tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công. Các trận chiến giành TP Bakhmut đang diễn ra” - báo cáo của bộ viết.

Cùng ngày, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga - ông Yevgeny Prigozhin cho biết việc cung cấp đạn dược đến Bakhmut cho nhóm Wagner đã được nối lại và giao tranh vẫn tiếp diễn.

“Theo dữ liệu sơ bộ, chúng tôi tiếp tục nhận được vật tư đạn dược” - ông viết trên Telegram, thông báo được đưa ra 2 ngày sau khi ông Prigozhin nói về kế hoạch rút khỏi TP Bakhmut do thiếu đạn dược.

Về tình hình tại Bakhmut, ông cho biết Wagner đã tiến thêm 130 mét. “Trận chiến ở khu vực này rất khốc liệt. Các đơn vị Wagner đang tiến lên” - ông lưu ý thêm.

Trong khi đó, đài CNN dẫn lời ông Ihor Shepetin - chỉ huy một tiểu đoàn của Ukraine ở Bakhmut nói rằng đơn vị của ông phải đối mặt với các đợt pháo kích “liên tục” và không có bằng chứng nào về sự thiếu hụt đạn dược như ông chủ của Wagner đã tuyên bố.

“Kẻ thù đang cố gắng tấn công 24/7. Chúng tôi không thấy họ thiếu đạn dược như họ tuyên bố. Thậm chí còn ngược lại với cường độ pháo kích ngày càng tăng” - ông nói.

Vị chỉ huy cho rằng tuyên bố của ông Prigozhin là một nỗ lực nhằm “đánh lạc hướng” khỏi những tổn thất nặng nề mà nhóm lính đánh thuê đã gánh chịu khi tung rất nhiều quân vào trận chiến.

Ông Zelensky tuyên bố Nga sẽ bị đánh bại “như chủ nghĩa phát xít”

Ukraine đã kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 8-5 thay vì 9-5 như ở Nga, thay đổi được đưa ra để phù hợp với thông lệ của các đồng minh phương Tây.

Phát biểu trong ngày lễ, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng Nga sẽ bị đánh bại ở Ukraine giống như Đức Quốc xã bị đánh bại vào năm 1945, theo hãng tin Reuters.

“Tất cả những điều xấu xa mà nước Nga hiện đại đang gây ra sẽ bị đánh bại giống như chủ nghĩa Quốc xã”.

“Giống như việc chúng ta từng cùng nhau tiêu diệt cái ác, thì bây giờ chúng ta cũng đang làm điều tương tự” - ông nói thêm.

Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho Ngày Chiến thắng

Các binh sĩ Nga diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã. Ảnh: TASS

Các binh sĩ Nga diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã. Ảnh: TASS

Ngày 8-5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên kênh truyền hình Channel One rằng chính phủ Nga đang thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

“Nga đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, đặc biệt là khi các vị khách nước ngoài, nguyên thủ quốc gia tham dự”.

Ông Peskov nói thêm rằng “bản chất của chính quyền Kiev” đòi hỏi Moscow phải cảnh giác và tái khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định đúng đắn khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người phát ngôn đưa ra tuyên bố sau khi nhiều khu vực ở Nga thu nhỏ lại quy mô các sự kiện hoặc hủy bỏ các cuộc diễu hành do lo ngại an ninh sau một loạt vụ tấn công bằng UAV vào lãnh thổ và phương tiện Nga.

EU nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc vì hỗ trợ Nga

Reuters ngày 8-5 dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng Ủy ban châu Âu đã đề xuất đưa một số công ty Trung Quốc (TQ) vào danh sách đen do cáo buộc hỗ trợ Nga lách trừng phạt.

Nguồn tin cho biết 7 công ty TQ sẽ bị hạn chế xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) và bị đóng băng tài sản ở EU. Nếu thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên EU trừng phạt TQ vì cáo buộc có vai trò hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh kêu gọi EU không đi theo “con đường sai lầm”, nói rằng TQ sẵn sàng hành động để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm