Nóng Nga-Ukraine chiều 23-6: Giao tranh Luhansk lên 'đỉnh điểm đáng sợ', Phần Lan cảnh báo nguy cơ bị Nga nhắm mục tiêu

(PLO)- Giao tranh ở TP Severodonetsk và Lysychansk lên “đỉnh điểm đáng sợ”; Phần Lan tuyên bố “kháng cự quyết liệt” nếu bị Nga nhắm mục tiêu; Anh cảnh báo “hậu quả tàn khốc” nếu lãnh đạo thế giới không giải quyết khủng hoảng ngũ cốc Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh ở TP Severodonetsk và Lysychansk đến giai đoạn “đỉnh điểm đáng sợ”

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, cho biết cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát hai TP Severodonetsk và Lysychansk (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine) đang đến giai đoạn "đỉnh điểm đáng sợ”, khi các lực lượng Moscow đẩy mạnh hoạt động nhằm kiểm soát vùng Donbass.

Theo tờ Al Jazeera, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai nói rằng các lực lượng Nga đã giành được làng Loskutivka, cách Lysychansk khoảng 25 km về phía nam, và làng Rai-Oleksandrivka cách Lysychansk khoảng 60 km về phía tây nam.

Ông Haidai cho biết các lực lượng Ukraine vẫn đang cố thủ tại Severodonetsk, trong khi Nga liên tục pháo kích khu vực.

TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine) chìm trong khói đen từ những trận giao tranh giữa quân Kiev và Moscow. Ảnh: AFP

TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine) chìm trong khói đen từ những trận giao tranh giữa quân Kiev và Moscow. Ảnh: AFP

Theo Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết rằng phía Nga đang tăng cường gây sức ép lên quân Kiev tại Lysychansk và Severodonetsk. Theo Bộ này, lực lượng Nga đã tiến hơn 5 km về phía nam của Lysychansk, một số đơn vị Ukraine đã rút lui để tránh bị bao vây.

Tuy nhiên, lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho biết lực lượng Nga đã bao vây lính Kiev ở khu vực phía nam Lysychansk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine và lính nước ngoài chiến đấu cho Kiev đã rơi vào "vòng vây chặt chẽ" của lực lượng Nga trong khu vực Hirske và Zolote, nằm ở phía nam Lysychansk.

TASS cũng dẫn một nguồn tin từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng rằng lực lượng của họ đã giành được quyền kiểm soát làng Volcheyarovka, cách Lysychansk khoảng 12 km về phía tây nam.

Phần Lan tuyên bố “kháng cự quyết liệt” nếu bị Nga nhắm mục tiêu

Theo tờ The Guardian, Đại tướng Timo Kivinen - Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Phần Lan - ngày 22-6 nói rằng Phần Lan đã chuẩn bị cho kịch bản bị Nga “nhắm mục tiêu” và sẽ “kháng cự quyết liệt” nếu viễn cảnh này thật sự xảy ra.

“Chúng tôi đã phát triển năng lực phòng thủ quân sự của mình một cách có hệ thống, để đối phó với loại hình tác chiến đang được tiến hành ở Ukraine. Ukraine là một mảnh đất ‘khó nhằn’ đối với Nga, và Phần Lan cũng vậy” - Tướng Kivinen tuyên bố.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Anh cảnh báo “hậu quả tàn khốc” nếu lãnh đạo thế giới không giải quyết khủng hoảng ngũ cốc Ukraine

Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ngũ cốc ở Ukraine phải được các nhà lãnh đạo toàn cầu giải quyết trong vòng tháng tới, nếu không thế giới có thể đối mặt với “hậu quả tàn khốc”, The Guardian đưa tin.

Trong chuyến thăm Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng Truss cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu về việc hợp tác giữa hai nước để đảm bảo ngũ cốc có thể rời khỏi Ukraine.

“Cuộc khủng hoảng ngũ cốc này vô cùng cấp bách và cần được giải quyết trong vòng tháng tới, nếu không chúng ta có thể thấy hậu quả tàn khốc” - bà nhấn mạnh.

Bà Truss cho biết phía Anh đang cung cấp "chuyên môn" về các cách giúp ngũ cốc Ukraine vượt vòng phong tỏa của Nga, song nhấn mạnh việc này “đòi hỏi một nỗ lực quốc tế”. Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiêm túc điều tra các cáo buộc Nga đánh cắp ngũ cốc Ukraine, tuyên bố rằng Ankara sẽ không cho phép ngũ cốc bị đánh cắp được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, vị ngoại trưởng Anh còn cáo buộc Nga "vũ khí hóa nạn đói" và sử dụng an ninh lương thực như một "công cụ tham chiến".

Nga: Mỹ và EU gây áp lực lên Serbia do quan hệ với Moscow

Trao đổi với TASS, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Yury Pilipson nói rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang gây áp lực chưa từng có đối với Serbia để buộc Belgrade giáng cấp quan hệ với Moscow.

"Chúng tôi đang tương tác chặt chẽ với Belgrade trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Điều này phù hợp với lợi ích quốc gia vốn có của Nga và Serbia. Chúng tôi mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương. Chúng tôi đánh giá cao lập trường của Serbia khi duy trì chính sách độc lập trong tình hình phức tạp hiện nay" - ông Yury Pilipson nói.

Ông nói rằng Mỹ và EU đang “chơi bẩn” khi buộc Belgrade phải hy sinh quan hệ với Moscow, nói thêm rằng Nga thấu hiểu sự khó khăn của Serbia khi phải chịu áp lực chưa từng có từ phương Tây.

Mỹ: Washington không có ý định giảm áp lực với Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington không có ý định giảm áp lực lên Moscow cho đến khi hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine dừng lại, TASS đưa tin.

"Mỹ không có ý định giảm áp lực lên Điện Kremlin" - ông nói rõ, khi bình luận về việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sắp tham dự Hội nghị ngoại trưởng G20 dự kiến được tổ chức tại Indonesia vào ngày 7-7 tới.

Ông Price cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ được thảo luận tại hội nghị, nói thêm rằng cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng sẽ tham gia sự kiện này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm