Nữ hoàng Anh thị sát tàu sân bay dự kiến đi qua Biển Đông

Theo kênh truyền hình Anh Sky NewsNữ hoàng Anh Elizabeth II (95 tuổi) ngày 22-5 đã thị sát tàu sân bay Queen Elizabeth trước khi con tàu này dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay bắt đầu sứ mệnh đầu tiên đến châu Á, dự kiến đi qua Biển Đông.

Nữ hoàng Elizabeth hôm 22-5 đã di chuyển bằng trực thăng tới tàu sân bay Queen Elizabeth tại căn cứ hải quân Portsmouth.

Nữ hoàng Anh thị sát tàu sân bay dự kiến đi qua Biển Đông. Ảnh: REUTERS

Đại tá Angus Essenhigh, hạm trưởng, cùng thiếu tướng hải quân Stephen Moorhouse, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, đã đón nữ hoàng.

Theo đoạn video được Hoàng gia Anh công bố, Nữ hoàng Elizabeth đã đi thang nâng xuống khoang chứa máy bay, sau lưng bà là một tiêm kích F-35 của hải quân Anh.

Nữ hoàng Elizabeth sau đó đã nghe một sĩ quan thuyết trình về tàu sân bay, trò chuyện với một số chỉ huy và ký vào sổ lưu niệm.

Theo Sky News, nữ hoàng đã gặp gỡ một số thành viên trong số 1.700 thủy thủ đoàn của tàu sân bay, bao gồm các thủy thủ Hải quân Hoàng gia, các nữ nhân viên Không quân Hoàng gia, Thủy quân lục chiến Hoàng gia và 250 nhân viên Mỹ.

Kỹ thuật viên kỹ thuật hàng hải (ETME) Billie Matthews (22 tuổi), một trong những người đã gặp nữ hoàng, cho biết: "Thật tuyệt vời, nữ hoàng đã trò chuyện rất cởi mở và tươi cười".

Thủy thủ Able Seaman Chelsea Paterson (24 tuổi) cho biết: "Thật không thể tin được, một vinh dự khi được gặp và trò chuyện với nữ hoàng, một dấu ấn trong sự nghiệp của tôi".

Nữ hoàng Anh thị sát tàu sân bay dự kiến đi qua Biển Đông. Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm của Nữ hoàng Elizabeth diễn ra trước khi nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ thực hiện sứ mệnh đầu tiên đến châu Á vào cuối ngày 22-5, dự kiến ghé thăm hơn 40 quốc gia trong chuyến hải trình đi qua Địa Trung Hải, Biển Đỏ, khu vực Ấn Độ Dương, Biển Đông rồi tới biển Philippines.

Tàu sân bay Queen Elizabeth sẽ dẫn đầu hạm đội cùng hai tàu khu trục, hai khinh hạm, một tàu ngầm và hai tàu hỗ trợ trong chuyến hải trình kéo dài 28 tuần. 

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng sẽ có sự tham gia của một tàu khu trục Mỹ và một tàu khu trục nhỏ của hải quân Hà Lan.

Tàu sân bay Queen Elizabeth sẽ mang theo tám tiêm kích F-35B của Anh và 10 chiếc F-35B của Mỹ, 14 trực thăng hải quân cùng 1.700 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó gồm 250 binh sĩ Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 21-5 tuyên bố việc Anh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến châu Á sẽ chứng minh cho các quốc gia như Trung Quốc thấy rằng London tin tưởng vào luật biển quốc tế.

“Một trong những điều chúng tôi sẽ làm rõ ràng là chứng minh cho bạn bè rằng chúng tôi tin tưởng vào luật biển quốc tế. Chúng tôi sẽ kiên quyết chứng minh điều này dựa trên quan điểm không đối đầu” - ông Johnson nói.

Ông Johnson nhấn mạnh rằng Anh không muốn chống đối bất kỳ ai, cho rằng Anh đóng một vai trò rất quan trọng, cùng bạn bè và đối tác như Mỹ, Hà Lan, Úc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, trong việc duy trì những quy tắc của luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Anh nhận định rằng tàu HMS Queen Elizabeth chính là “hiện thân của nước Anh toàn cầu hiện đại” và là “đại sứ quán nổi” của Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm