Nữ kế toán xã lập khống chứng từ chiếm đoạt 875 triệu đồng

(PLO)- Nguyễn Thị Thu được giao nhiệm vụ theo dõi, tham mưu quản lý tiền ngân sách phân bổ cho xã, trong gần ba năm, nữ kế toán đã lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu (35 tuổi, ngụ thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) để điều tra về tội danh tham ô tài sản.

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Thu là cựu kế toán của UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh. Khi còn đương chức bị can được giao nhiệm vụ theo dõi, tham mưu quản lý ngân sách được Nhà nước phân bổ cho xã Sơn Giang.

kế toán.jpg
Nguyễn Thị Thu nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: CA

Từ tháng 4-2011 đến 7-2023, Nguyễn Thị Thu đã scan chỉnh sửa, lập khống 82 chứng từ, rút hơn 1,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ cho UBND xã và chiếm đoạt hơn 875 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Thu dùng để mua sắm, trả nợ cá nhân. Khi vụ việc bị bại lộ, nữ kế toán đã làm đơn xin nghỉ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm