Nữ thủ quỹ bưu điện ở Kiên Giang vướng lao lý vì tín dụng đen

(PLO)- Vay tín dụng đen với lãi suất cao rồi không có tiền trả, nữ thủ quỹ bưu điện ở Kiên Giang làm liều 'thụt' két cơ quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Vũ Thị Thanh (47 tuổi, thủ quỹ bưu điện huyện Gò Quao) để tiếp tục điều tra tội tham ô tài sản.

Nữ thủ quỹ bưu điện ở Kiên Giang vướng lao lý vì tín dụng đen
Bị can Vũ Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu, Thanh là thủ quỹ bưu điện huyện Gò Quao (thuộc Bưu điện tỉnh Kiên Giang), được phân công nhiệm vụ giữ tiền và thực hiện các khoản thu, chi.

Do nợ nần không có khả năng chi trả, trưa 11-6 (nhằm ngày chủ nhật), không có ai đi làm, nên Thanh đến cơ quan mở két sắt lấy 1,5 tỉ đồng. Số tiền lấy được, Thanh dùng để trả nợ cá nhân.

Hai ngày sau, Thanh đến cơ quan tự thú đồng thời nộp lại 56 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, có cho bạn mượn tiền nhưng họ không trả. Trong lúc túng thiếu, Thanh đã vay tín dụng đen bên ngoài với lãi suất cao để xoay sở.

Tiền gốc và lãi ngày càng cao, không tiền trả, bị chủ nợ đe dọa, Thanh làm liều lấy tiền cơ quan để chi trả.

Trong quá trình làm việc với bị can Thanh, nhận thấy Thanh đã ly hôn, đang nuôi hai con nhỏ.

Cảm thông cho hoàn cảnh, các cán bộ phụ trách vụ án thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế và kiểm sát viên VKSND tỉnh đã quyên góp 3 triệu đồng gửi hỗ trợ cho các con của Thanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm