Ông Erdogan đề nghị các nước gây áp lực lên Mỹ nhằm buộc Israel ngừng bắn

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi quốc tế gây áp lực lên Mỹ buộc nước này yêu cầu Israel ngừng bắn ở Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi quốc tế gây áp lực lên Mỹ buộc nước này yêu cầu Israel ngừng bắn ở Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

“Chúng ta nên đàm phán với Ai Cập và các nước vùng Vịnh, đồng thời gây áp lực với Mỹ. Mỹ nên tăng áp lực lên Israel, phương Tây nên tăng áp lực lên Israel,.. để đảm bảo một lệnh ngừng bắn” - ông Erdogan nói với phóng viên trên chuyến bay trở về Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường Ả Rập - Hồi giáo tại Saudi Arabia.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng quốc gia đóng vai trò quan trọng trong giải quyết xung đột Israel-Hamas chính là Mỹ vì Washington “có ảnh hưởng đối với Israel”.

Ông Erdogan cũng yêu cầu Mỹ phải chấp nhận Gaza là đất của người Palestine.

erdogan.jpg
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh bất thường Ả Rập - Hồi giáo ở Saudi Arabia ngày 11-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Chúng tôi không thể đồng ý với Tổng thống Mỹ Joe Biden nếu ông ấy tiếp cận cuộc xung đột bằng cách coi Gaza là vùng đất của những người định cư chiếm đóng Israel thay vì vùng đất của người dân Palestine” - ông Erdogan nói thêm.

Hôm 11-11, ông Erdogan đã đến tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) để dự hội nghị thượng đỉnh bất thường Ả Rập - Hồi giáo với sự tham gia của lãnh đạo 57 nước gồm các thành viên Liên đoàn Ả Rập và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) bàn về xung đột Israel-Hamas.

Trong số các lãnh đạo dự hội nghị ngoài Tổng thống Erdogan còn có nhiều nhân vật quan trọng như Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tiểu vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Indonesia Joko Widodo...

hoi-giao-a-rap-israel-220-6699.jpg
Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường Ả Rập - Hồi giáo tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) ngày 11-11. Ảnh: EPA-EFE

Kết thúc hội nghị, các nước ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt lập tức các hoạt động quân sự ở Gaza, bác bỏ quan điểm của Israel về hành động tự vệ trong cuộc chiến.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người mà Israel đang phạm phải” tại các vùng lãnh thổ của người Palestine.

Tuyên bố cũng kêu gọi chấm dứt hành động bao vây ở Gaza, cho phép viện trợ nhân đạo vào dải đất này và tạm dừng xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Các nhà lãnh đạo yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua “một nghị quyết mang tính quyết định và có tính ràng buộc” để ngăn chặn “sự xâm lược” của Israel ở Gaza.

Phát biểu tại hội nghị, Thái tử Mohammed tuyên bố Saudi Arabia “lên án và bác bỏ dứt khoát cuộc chiến tranh man rợ chống lại người Palestine”.

“Chúng ta đang phải đối mặt một thảm họa nhân đạo chứng tỏ sự thất bại của Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Israel” - theo ông Mohammed.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng người Palestine đang phải đương đầu một “cuộc chiến tranh diệt chủng” và kêu gọi Mỹ ngăn chặn “sự xâm lược” của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Raisi của Iran ca ngợi nhóm vũ trang Hamas vì đã chiến đấu chống lại Israel và kêu gọi các nước Hồi giáo áp đặt các lệnh trừng phạt về dầu mỏ và hàng hóa đối với Israel.

“Không có cách nào khác ngoài việc đứng lên chống lại Israel. Chúng tôi ca ngợi Hamas vì sự phản kháng của họ” - ông Raisi nói.

Tiểu vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nói rằng Qatar đang dốc sức để thúc đẩy việc thả con tin và hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo sẽ sớm đạt được.

Về phía Israel, cũng trong ngày 11-11, phát biểu tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi giới lãnh đạo Ả Rập “đứng lên chống lại Hamas”.

“Hamas chỉ mang lại hai điều cho Dải Gaza – nghèo đói và đổ máu. Hamas là một phần không thể thiếu trong trục khủng bố mà Iran dẫn đầu và trục khủng bố và hận thù đó gây nguy hiểm cho toàn thế giới và toàn bộ thế giới Ả Rập” - ông Netanyahu cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm